Dự án đường ĐT 601 liệu có hoàn thành cuối năm 2022?

Thứ tư, 12/10/2022 15:36
Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tới địa phận giáp ranh H. Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành Dự án, với kinh phí hơn 643 tỷ đồng, được khởi công tháng 5-2020. Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9-2022. Tuy nhiên đến nay vẫn đang còn dang dở. Trong khi đó, Đà Nẵng đã bước vào mùa  mưa bão 2022.
Dọc xã Hòa Liên, dự án đường ĐT601 thi công dang dở, khó có thể hoàn thành trong năm 2022.
Dọc xã Hòa Liên, dự án đường ĐT601 thi công dang dở, khó có thể hoàn thành trong năm 2022.

Những ngày mưa lũ đầu tháng 10 này, lặn lội trên tuyến đường ĐT601 từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc quả là cực hình với chúng tôi, mới cảm thấu hơn bao giờ hết nỗi vất vả, khó khăn của bà con nhân dân vùng Tây Bắc Hòa Vang trong suốt mấy năm qua…!

Từ xã Hòa Sơn, qua thôn Hiền Phước, Quan Nam 1, Quan Nam 2, tuyến đường ĐT601 thi công nham nhở, hệ thống cống rãnh thoát nước chưa hoàn chỉnh, mưa lũ đường ngập lụt khiến việc di chuyển càng vất vả, nguy hiểm hơn. Cây cầu đập lấn ra nửa dòng con kênh ven thôn Quan Nam 4, thôn Vân Dương 2 đang thi công dở dang, làm cho nước bị ngập ứ, không thoát ra hệ thống Kênh thoát lũ Hòa Liên nên mấy ngày qua cả khu vực dân cư này, nhà của hàng trăm hộ dân bị ngập úng sâu tới cả mét nước, bị cô lập hoàn toàn. Từ Trung tâm UBND xã Hòa Liên tới khu vực thôn Quan Nam 3, theo quan sát, công tác giải phóng mặt bằng hình như vẫn chưa triệt để nên việc thi công tuyến đường gần như giậm chân tại chỗ. Trong ngày 10-10, mưa lớn nước ngập cả mét, khiến học sinh không thể đến trường, người dân không thể đến trạm Y tế tại khu vực này… Từ thôn Quan Nam 3 lên tới thôn Trường Định cũng tương tự, nhiều đoạn đường đã thảm nhựa, nhưng hệ thống cống rãnh thoát nước hầu như chưa được thi công, nước chảy lênh láng, ngập ứ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngược lên xã Hòa bắc, từ thôn Phò Nam lên đến Trung tâm UBND xã Hòa Bắc, việc thi công cũng gần như giậm chân tại chỗ, mặt đường lầy lội, trơn trượt… Tại thôn Tà Lang, Giàn Bí, đèo La Ngà ngay trên công trình đập dâng Nam Mỹ của Nhà máy nước Hòa Liên đang xảy ra tình trạng sạt lở, vô cùng nguy hiểm. Ông Thái Văn Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, mặt đường ĐT601 đoạn này dù đã thảm nhựa, nhưng khu vực đèo La Ngà dài khoảng gần 1km mặt đường hẹp, một bên sát mép với lòng hồ đập dâng, một bên sát với vách núi đá dựng đứng, liên tục sạt lở những ngày qua. Vì thế, đề nghị BQL, Chủ đầu tư Dự án phải có biện pháp xử lý phần ta luy dương của đường để chống tình trạng sạt lở. Những ngày qua, Công an xã Hòa Bắc đã phải dựng rào chắn, cảnh báo nguy hiểm đối với người tham gia giao thông khi qua lại khu vực này. Tuy nhiên, nguy hiểm luôn rình rập, nhất là khi trời mưa lớn, hoặc vào ban đêm.

Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tiến độ chậm trễ trong việc thi công tuyến đường ĐT601. Quá trình thi công phải gia hạn thời gian thi công so với dự kiến ban đầu. BQL Dự án, Chủ đầu tư cũng đưa ra nhiều nguyên nhân. Bên cạnh nguyên nhân vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (do khối lượng đền bù giải tỏa lớn, thời gian giải phóng mặt bằng cũng phải gia hạn nhiều lần – P.V) và một số nguyên nhân khác như: bão lũ, thời tiết xấu và dịch bệnh COVID-19, còn cho thấy năng lực nhà thầu thi công chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai dự án. Từ tháng 6- 2022, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thi công công trình, trong đó yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 6-2022 và thi công xong công trình trước 30-9-2022. UBND TP yêu cầu UBND H.Hoà Vang chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng, BQL Dự án chịu trách nhiệm về tiến độ thi công trước lãnh đạo UBND TP. Sở GTVT Đà Nẵng cũng cho biết thêm, sẽ phối hợp với các Sở, ngành, UBND H.Hòa Vang để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Từ thực tế diễn ra trên toàn tuyến đường của Dự án này cho thấy, để hoàn chỉnh các hạng mục của toàn tuyến thì khối lượng công việc còn rất nhiều. Người dân vùng Tây Bắc Hòa Vang đặt câu hỏi, liệu hết năm 2022 này, Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT601 có hoàn thành được không.

Hồng Thanh