Dự án “sa lầy” vì… cây sa nhân!

Thứ ba, 20/01/2026 14:50

- Dự án nào đang vướng loại cây dược liệu này vậy Tư Tiên Phước?

Cây sa nhân được người dân trồng dọc tuyến đường thuộc Dự án Liên kết vùng miền Trung qua địa phận xã Lãnh Ngọc.
Cây sa nhân được người dân trồng dọc tuyến đường thuộc Dự án Liên kết vùng miền Trung qua địa phận xã Lãnh Ngọc.

- Dự án Liên kết vùng miền Trung tại Đà Nẵng có tổng chiều dài 31,5km, đi qua các xã: Thăng Trường, Tây Hồ, Chiên Đàn, Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Trà My. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 7-2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2025, nhưng đến nay dự án chậm tiến độ nên chủ đầu tư xin gia hạn đến tháng 12-2026.

- Thế cây sa nhân có liên quan chi?

- Do người dân trồng ven đường, dự án đi qua phải bồi thường, nhưng người dân cho rằng mức bồi thường chưa phù hợp nên lâu nay không chịu nhận tiền. Trong đó, mặt bằng đoạn dự án đi qua các xã: Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc bị vướng do cây sa nhân nhiều nhất. Hai bên tuyến đường người dân trồng cây sa nhân rất nhiều, kéo dài mỗi đoạn hàng cây số, đến nay vẫn chưa được giải quyết xong.

- NXD nghe đâu đoạn dự án qua xã Trà My cũng vướng cây sa nhân của người dân, nhưng sao họ đã nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng xong 2 năm rồi?

- Đó là do trước đây họ được áp giá bồi thường theo cây. Sau đó chính sách bồi thường có sự thay đổi, chủ đầu tư chuyển sang bồi thường theo mét vuông nên người dân các xã: Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc không đồng ý.

- Nhưng vì sao lại có sự thay đổi đó?

- Theo chính quyền địa phương, cây sa nhân phát triển rất nhanh nên rất khó để tính số lượng cây. Do đó lãnh đạo huyện Tiên Phước cũ đã đề xuất cấp trên điều chỉnh đơn giá bồi thường cây sa nhân theo mét vuông để phù hợp thực tiễn. Nhưng theo người dân, việc bồi thường theo mét vuông giá thấp hơn nên không chấp thuận.

- NXD được biết, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng - Chi nhánh Khu vực 10 đã xây dựng bảng giá mới đối với cây sa nhân để trình UBND thành phố. NXD thiết nghĩ, người dân chịu ảnh hưởng từ dự án cũng cần có sự hài hòa trong yêu cầu bồi thường, vừa đảm bảo quyền lợi cho mình cũng như đảm bảo tiến độ của dự án.

N.X.D

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Ngày 29-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã thị sát, kiểm tra thực tế một số dự án giao thông động lực, trọng điểm trên địa bàn TP, gồm có: Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công), Dự án cải tạo và nâng cấp QL14B, Dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát, kiểm tra tình hình triển khai các dự án trọng điểm

Ngày 29-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã thị sát, kiểm tra tình hình triển khai, thi công một số dự án giao thông động lực, trọng điểm trên địa bàn TP, gồm có: Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công), Dự án cải tạo và nâng cấp QL14B, Dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở.

Phê bình hai nhà thầu thi công chậm tiến độ tại Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14E

Ngày 28-1, Ban Quản lý dự án 4 (QLDA 4)- Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Xây dựng 439 và Công ty Cổ phần Tập đoàn TAG Việt Nam phê bình hai nhà thầu này do thi công chậm tiến độ tại các gói thầu được đảm nhận tại Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn Km15+270 - Km89+700 đi qua địa phận 7 xã của TP Đà Nẵng.

Xã Hòa Tiến ra quân đợt cao điểm vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B

Trước tình hình Dự án cải tạo, nâng cấp QL14B chậm tiến độ hơn 1 năm qua, từ ngày 8-1, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn và các đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm ra quân vận động nhân dân tháo dỡ nhà ở, vật kiến trúc,

Sau gần một năm thông xe kỹ thuật cầu Quảng Đà vẫn “án binh bất động“

Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu là công trình giao thông do TP Đà Nẵng (cũ) đầu tư với tổng vốn hơn 274 tỷ đồng, được thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng 29-3-2025.