Dự án “tắc” vốn, cuộc sống người dân bị “treo”

Thứ ba, 14/03/2017 08:35

(Cadn.com.vn) - Năm 2003, dự án (DA) đường cứu hộ cứu nạn (CHCN) kéo dài đến các xã vùng biển H. Phong Điền (TT-Huế) do Sở GTVT TT-Huế làm chủ đầu tư với kinh phí hơn trăm tỷ đồng. Tính đến năm 2015, tổng số vốn được bố trí cho dự án là 121 tỷ đồng. Hiện, công trình vẫn chưa hoàn thiện nhưng đành tạm dừng vì “tắc” vốn và chưa biết khi nào DA mới tiếp tục triển khai. Chính vì vậy, 24 hộ dân ở thôn Nhất Phong (xã Phong Chương, H.Phong Điền) nằm trong diện di dời, cuộc sống đang bị đảo lộn từng ngày. Thời điểm DA triển khai, chủ đầu tư và cơ quan chức năng đã kiểm kê, áp giá đền bù tài sản trên đất, nhà cửa cho các hộ dân chuyển đến nơi ở mới. Thế nhưng, hơn 10 năm nay, các hộ dân vẫn chưa được chi trả tiền bồi thường và phải luôn sống trong thấp thỏm, lo âu.

Nhà ở của một hộ dân thôn Nhất Phong xuống cấp nhưng không được sửa do vướng DA.

Có nhà nằm trong diện di dời, anh Nguyễn Quảng - Phó CAX Phong Chương, cho hay: Khi nghe DA đường CHCN triển khai, người dân đều đồng tình nhường đất để DA sớm triển khai. Nhưng từ ngày kiểm kê đến nay, gia đình tôi cũng như các hộ dân trong thôn chờ hoài mà chưa thấy đền bù. Trong khi đó, các hộ có nhà cửa xuống cấp, dột nát vẫn không được xây mới, sửa chữa. còn ông Nguyễn Khoa (62 tuổi) bức xúc: “Đã hơn chục năm nay, kể từ ngày nhà cửa kiểm kê áp giá đền bù nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được đồng nào tiền bồi thường. Trong khi đó, con cái quá đông, nhiều thế hệ sống trong một căn nhà. Tui lên xã xin tách thửa cho con để xây cất nhà thì xã không cho vì đất nằm trong quy hoạch của DA đường CHCN. Nếu sống “treo” như ri thì không biết đến lúc nào mới an cư”.

Trao đổi với chúng tôi về thực trạng trên, Chủ tịch UBND xã Phong Chương Lê Viết Phước xác nhận, đúng là có 24 hộ dân đang bị “treo” bởi DA đường CHCN. Theo ông Phước, toàn bộ số hộ dân này đã được cơ quan chức năng kiểm kê, áp giá đền bù cách đây hơn 10 năm với giá khoảng 300-400 triệu đồng/hộ. Sở dĩ các hộ xin phép xây nhà, sửa chữa, tách thửa đều không được là vì khu này nằm trong DA và đã có áp giá đền bù. Tuy nhiên, do đường CHCN thi công nửa chừng thì không còn vốn nên các hộ gặp khó theo. Ông Phước cho biết, tại các cuộc tiếp xúc cử tri với các cấp, các hộ dân nói trên đã nhiều lần phản ánh tâm tư nguyện vọng. Xã cũng rất trăn trở và chia sẻ với người dân.

Sau khi nhận được đơn phản ánh của các hộ dân, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh TT-Huế cho biết, DA sẽ được tiếp tục triển khai và hiện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đang có tờ trình thẩm định nguồn vốn ở Bộ Kế hoạch- Đầu tư và Bộ Tài chính. Thiết nghĩ, để người dân trong vùng quy hoạch của dự án ổn định đời sống, chủ đầu tư nên sớm chi trả đền bù cho các hộ dân ở thôn Nhất Phong để người dân được “an cư, lạc nghiệp”.

H.L