Dự án Thư viện khoa học tổng hợp TP Đà Nẵng: Nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ

Thứ hai, 16/12/2013 12:29

(Cadn.com.vn) - Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, ngày 13-12, câu chuyện về dự án Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Thư viện TP) lại một lần nữa nhắc đến đầy trăn trở.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Á, cho biết, đã theo đuổi vấn đề này suốt 4 kỳ họp nhưng đến nay vẫn chưa thấy khả quan.

 

Diện tích bị giảm hơn 1/2

Bà Nguyễn Thị Anh Đào cho biết: Trước đây dự án Thư viện TP có diện tích quy hoạch  34.655m2 ở khu Đông Nam Tượng đài, vị trí đường 2-9, rất quy mô, tiện lợi, tương xứng với tầm vóc của TP Đà Nẵng và kỳ vọng của người dân. Thế nhưng, hiện nay, dự án đã bị cắt đi hơn một nửa diện tích, chỉ còn 15.000m2. Diện tích bị cắt được giao cho doanh nghiệp xây dựng khu vui chơi giải trí. Hơn nữa, vị trí thư viện cũng đã dời đến gần Siêu thị Lotte ở khu vực chân cầu Tuyên Sơn, không mấy thuận tiện.

Về tiến độ triển khai dự án Thư viện TP, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Nho Khiêm, đại biểu HĐND TP, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Đà Nẵng, cho rằng “đã quá lâu rồi và chưa biết bao giờ mới xong”. Trong khi đó, theo một báo cáo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng vào năm 2012, Thư viện TP hiện nay có khoảng 180.000 bản sách, trong đó có 3.000 bản có giá trị cao, cần có phương thức bảo quản tốt hơn, do toàn bộ hệ thống kho chứa đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án Thư viện TP nằm trong đề án "Phát triển hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2015". Tại cuộc họp ngày 9-2-2012, ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở VH-TT&DL phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh quy mô, hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng Thư viện TP trong cuối năm 2012. Tuy nhiên, phải đến ngày 8-10-2013, dự án mới được UBND TP phê duyệt Quy hoạch Tổng thể mặt bằng chi tiết 1: 500 theo Quyết định số: 6915/QĐ-UBND. Trong phần trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND TP vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết đến nay dự án Thư viện TP đã được sắp xếp vốn bố trí đầu tư. Tuy nhiên, ông không nói rõ khi nào dự án sẽ hoàn thành.

Câu hỏi cũ

Tiền thân của Thư viện TP hiện nay là Thư viện tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, được thành lập vào ngày 2-9-1975. Thư viện nằm trên hai mặt tiền (46 - Bạch Đằng và 33 - Trần Phú). Nơi đây được xem là địa điểm hết sức lý tưởng cho việc đọc sách, học tập, nghiên cứu của bạn đọc là học sinh, sinh viên, cán bộ và nhân dân TP. Đồng thời, đây là khu vực cao ráo ở mặt tiền sông Hàn, được xem là một trong những vị trí đắc địa bậc nhất TP. Từ nhiều năm trước, khi mới bắt đầu có thông tin về di dời Thư viện về khu vực Đông Nam Tượng đài (giờ đã đổi sang khu vực gần Siêu thị Lotte ở chân cầu Tuyên Sơn), hàng loạt ý kiến lúc đó đã bày tỏ không đồng tình. Đại thể, các ý kiến này cho rằng, với một vị trí đẹp như thế thì không nên đem ra kinh doanh mà phải là nơi đặt một công trình quan trọng về văn hóa, để thể hiện sự đề cao tri thức của TP Đà Nẵng. Trao đổi với chúng tôi ngày 9-12-2013, ông Nguyễn Nho Khiêm cho biết, với tư cách là đại biểu HĐND TP, ông sẽ làm rõ xem khu đất đắc địa nói trên được giao cho ai, sử dụng vào mục đích gì? Ngày 13-12-2013, trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Nho Khiêm, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết “đang xem xét”.

Như vậy, cho đến nay, sau rất nhiều lần trắc trở, số phận của dự án Thư viện TP lẫn mảnh đất đắc địa bậc nhất TP Đà Nẵng vẫn còn quá nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ, quá nhiều vấn đề phát sinh chưa được giải đáp thỏa đáng. Đó là một thực tế đáng lo ngại, khi TP đang quyết tâm cải thiện thứ hạng về văn hóa (hiện xếp thứ 39/63 tỉnh thành), cũng như đáp ứng những nhu cầu học tập, nghiên cứu của hàng vạn người dân TP.

Nguyễn Lê

Hào hiệp với khu vui chơi, so đo với công trình phúc lợi!

Bà Nguyễn Thị Anh Đào

“Ai cũng thấy là chúng ta  đã rất  hào hiệp cấp đất cho khu vui chơi  giải trí mà so đo từng mét đất với công trình  phúc lợi Thư viện TP Đà Nẵng phục vụ cho hơn 100.000 SV và hơn 100.000 HS phổ thông  mỗi năm. Khu vui chơi được cấp hơn 84ha, chỉ cần giảm một nửa của phần lẻ hoặc giảm 10 cm ở bờ bao quanh  tường  của khu vui chơi là thừa đất cho thư viện. Vì vậy, dù với lý do gì , tôi vẫn kiên trì tha thiết đề nghị HĐND TP xem xét giữ nguyên quy hoạch cũ của thư viện có diện tích là 34.655m2 như đã quy hoạch năm 2012, và chọn vị trí đẹp thuận tiện nhất cho nhân dân, SV, HS đến đọc sách, cổ vũ cho văn hóa đọc. Nơi đây cũng là nơi dùng để trao tặng những giải thưởng danh giá, các công trình nghiên cứu khoa học, văn hóa, cổ vũ cho định hướng Thành phố kinh tế tri thức trong tương lai”.

(Trích phát biểu của bà Nguyễn Thị Anh Đào
tại Kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, ngày 13-12-2013)