Dù đại dịch, xuất khẩu của Đà Nẵng vẫn tăng hơn 20%

Thứ hai, 30/08/2021 12:28

Vì sao gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch nhưng xuất khẩu hàng hóa của Đà Nẵng vẫn tăng ấn tượng, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế?



Dù áp dụng các biện pháp chống dịch song hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cảng Tiên Sa vẫn được đảm bảo để lưu thông mạch máu kinh tế.

Trong tháng 8 xuất khẩu của Đà Nẵng đạt hơn 144 triệu USD tăng 5,4%. Nếu tính từ đầu năm đến nay, xuất khẩu của Đà Nẵng đạt hơn 1.154 triệu USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Theo ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục thống kê Đà Nẵng, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 279,2 triệu USD, đây là một dấu hiệu lạc quan. Nhiều tháng qua, trong khi cả nước đang ở tình trạng nhập siêu thì Đà Nẵng vẫn đang giữ được đà xuất siêu khá ổn định và cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2015-2020.

Theo ông Vũ, mặc dù hoạt động xuất, nhập khẩu của một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tác động bởi làn sóng thứ ba của dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng từ tháng 5-2021, nhưng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu đơn hàng tồn trong năm, vì thế kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ.

Thủy sản là mặt hàng đang có nhu cầu, dự địa xuất khẩu rất lớn.

Thống kê cho thấy, chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo của Đà Nẵng hiện giảm 1,6% so với tháng trước. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm sâu so với mức giảm chung do doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu thực tế trong tình hình dịch bệnh, như sản xuất trang phục (-16,6%),  sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (- 26,9%), sản xuất thiết bị điện tử (-23,1%).

May mặc cũng ngành ngành hàng đóng góp quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng.

Ông Hà Ngọc Thống- Giám đốc công ty Á Châu có nhà máy sản xuất bao bì Tân Long tại KCN Hòa Khánh chia sẻ, dù Đà Nẵng siết chặt các biện pháp chống dịnh, tuy nhiên hoạt động xuất nhập hàng hóa, nguyên liệu qua cảng Tiên Sa vẫn đảm bảo. Nhiều doanh nghiệp có hàng tồn kho, có hợp đồng vẫn tiếp tục duy trì xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp có hàng dự trữ trong kho vẫn duy trì hoạt động xuất khẩu bất chấp đại dịch.

Còn ông Trần Văn Lĩnh- Tổng giám đốc công ty thủy sản Thuận Phước cho biết, dù dịch bệnh song nhu cầu xuất khẩu hàng thủy sản rất lớn. Nếu năm ngoái công ty tăng trưởng 20% thì 6 tháng đầu năm nay đã tăng trưởng 45%. Công ty đã ký đơn hàng với đối tác đến đầu năm 2022. Cái khó hiện nay là TP đang chống dịch, áp dụng biện pháp “ba tại chỗ”, sản xuất không quá 30% nhân lực, do đó không đảm bảo đơn hàng xuất khẩu. Nếu tình trạng này kéo dài, những tháng cuối năm xuất khẩu của Đà Nẵng sẽ giảm.

HẢI QUỲNH