Du khách mải mê “check in” trên đèo Hải Vân bất chấp ATGT

Thứ bảy, 20/06/2020 22:00

Trong thời gian qua, những khúc cua  “tử thần” trên đèo Hải Vân trở thành điểm “check – in” của du khách trên hành trình chinh phục “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Điều này dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn rình rập. Mặc dù chính quyền và cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn.

Nhóm du khách dừng xe dưới lòng đường để chụp ảnh.

Đường đèo Hải Vân có chiều dài 20km nằm giữa ranh giới địa phận Tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng. Đây là đoạn đường đèo dốc quanh co, nguy hiểm nhưng lại có lưu lượng phương tiện xe bánh xích, xe công trình và các xe chở vật liệu gây nổ nguy hiểm như xe bồn chở xăng dầu, khí đốt,... thường xuyên lưu thông. Bên cạnh đó, rất nhiều phương tiện xe máy, ô-tô chở khách du lịch cũng qua lại tấp nập để trải nghiệm những cung đường hiểm trở bậc nhất Việt Nam. Thế nhưng, rất nhiều du khách khi điều khiển phương tiện trên đường đèo Hải Vân lại thiếu ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn.

Chị Thân Thị Bê (Tổ 10, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) người bán nước giải khát trên đèo cho biết: “Hiện nay khách du lịch và các xe chở xăng dầu đi trên đường đèo rất đông nhưng đường đèo lại hẹp, dốc, ngoằn ngoèo. Du khách hầu như đi lần đầu chưa quen địa hình nên rất nguy hiểm”.

Tại các vị trí “cây thông cô đơn”, khúc cua “tử thần”, Hòn đá cụ Rùa,... là những địa điểm thường xuyên tập trung đông du khách chụp ảnh và thường xuyên xảy ra tình trạng đậu đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở cho các phương tiện lưu thông. Thậm chí, một số nhóm du khách để có những bức ảnh đẹp bất chấp đứng lên thanh chắn đường, đứng ra giữa lòng đường tạo dáng.

Anh Nguyễn Văn Quang (1993, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) người thường xuyên di chuyển trên đèo Hải Vân chia sẻ: “Thông thường những khúc cua ngoặt sẽ có tầm nhìn hướng ra biển rộng, vì vậy khách du lịch rất ưa chụp hình tại những vị trí đó. Thế nhưng, khi xuống chụp ảnh họ thường có thói quen đậu xe giữa lòng đường”.

Tài xế xe ben Ngô Kiến Dũng cho biết: “Tôi điều khiển xe đến những khúc cua thường phải lái xe chậm, chú ý quan sát, bóp còi liên tục vì nhiều người say mê chụp ảnh không chú ý đến xe phía sau. Ngoài ra, tôi thấy những người đi phượt mặc dù không quen địa hình đèo dốc ở đây nhưng đi xe rất ẩu để thể hiện mình. Điều này gây nguy hiểm đối với các phương tiện khác, các cơ quan chức năng cần xử lý những trường hợp này.”

Theo quan sát của phóng viên, tại đoạn đường đèo gần “cây thông cô đơn” thuộc địa phận P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng có cảnh báo đường đèo nguy hiểm xịt sơn trên vách đá, tuy nhiên một nhóm khoảng 10 người chạy xe máy phượt đèo vẫn vờ như không thấy dừng xe dưới lòng đường tụ tập chụp ảnh, bật nhạc nhảy bên vệ đường.

Trao đổi với P. Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu Bùi Nguyễn Hồng Hải cho biết: “UBND Phường đã thành lập đội quy tắc hàng ngày đi kiểm tra, nếu tụ tập đám đông thì nhắc nhở giải tán. Đối với xe lớn các biển báo lớn thì không được dừng, còn các xe máy thì họ dừng lại nghỉ ngơi thường 5 đến 7 phút nên cũng rất khó trong quá trình xử lý. Để giải quyết tình trạng này phụ thuộc rất lớn vào ý thức tham gia giao thông của người dân du khách”.

Theo thông tin từ Trạm CSGT cửa Ô Hòa Hiệp, trong thời gian vừa qua đơn vị thường xuyên phối hợp với UBND P. Hòa Hiệp Bắc kiểm tra xử lý. Đơn vị đang đề xuất Sở GTVT xây dựng điểm đậu đỗ xe trên đèo Hải Vân để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách.

NGUYỄN LIÊN