Du lịch chui ở Sơn Trà - sự thách thức kỷ cương và những hệ lụy khôn lường (Kỳ cuối: Giải bài toán “tái chiếm sau cưỡng chế”)
Không chỉ các cá nhân tổ chức hoạt động du lịch chui tái diễn tại khu vực Bãi Obama-Bãi Đa, “lá phổi xanh” Sơn Trà còn chịu áp lực lớn từ chính người dân, du khách khi đến tham quan, du lịch nhưng không chấp hành các quy định của cơ quan quản lý. Trước thực trạng này, cuộc chiến giữ gìn kỷ cương tại Sơn Trà đã và đang được các lực lượng chức năng duy trì quyết liệt, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và ngành chủ quản.
“Lá phổi xanh” Sơn Trà đang chịu nhiều áp lực
Để làm rõ bản chất của các điểm du lịch tự phát này, chúng tôi đã tiến hành một bước xác minh độc lập. Từ tấm danh thiếp do người đàn ông tại hiện trường đưa cho để tiện liên hệ đặt chỗ, phóng viên ghi nhận sự chuyên nghiệp đến mức khó tin. Trên danh thiếp in rõ: “Công ty Dịch vụ du lịch biển Phúc Nhất T.”, kèm theo danh mục các dịch vụ như: Dù bay trên đỉnh Bàn Cờ, trải nghiệm câu mực cùng ngư dân, mô tô nước, kéo phao chuối, chèo sup, tắm biển ngắm san hô... nhưng thực tế tra cứu trên hệ thống quản lý đăng ký kinh doanh quốc gia và dữ liệu tại địa phương, cái tên này hoàn toàn không tồn tại. Việc mượn danh nghĩa một công ty không có tư cách pháp nhân để mời chào dịch vụ cho thấy sự tinh vi của các đối tượng nhằm tạo vỏ bọc tin tưởng cho du khách, đồng thời né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Trong vai một trưởng đoàn cần đặt chỗ cho 15 khách vào đúng dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới, phóng viên đã liên hệ trực tiếp vào số điện thoại ghi trên tấm danh thiếp. Đầu dây bên kia, một giọng nam đon đả khẳng định chắc nịch: “Em cứ yên tâm, bên anh làm ăn uy tín. Cứ chốt số lượng người để anh giữ sạp vị trí đẹp nhất”.
Bên cạnh hoạt động du lịch chui tại Bãi Obama - Bãi Đa, bán đảo Sơn Trà đang chịu nhiều áp lực và dễ bị tổn thương do chính người dân, du khách không chấp hành quy định của cơ quan quản lý khi đến tham quan, thưởng lãm cảnh đẹp nơi đây. Đó là tình trạng thời gian gần đây xuất hiện một số hội, nhóm đến du lịch mang theo bàn ghế, dù bạt để tổ chức ăn uống, cắm trại qua đêm. Điều dễ nhận thấy là dọc tuyến đường Hoàng Sa trên Sơn Trà, nhiều khu vực có tầm nhìn đẹp bị du khách biến thành điểm cà phê ngắm cảnh và tổ chức ăn uống. Cùng với đó là việc tự ý mở đường ngang lối tắt để xuống biển, bất chấp bảng cấm và hệ thống hàng rào được cơ quan chức năng thiết lập. Tại những điểm này, một số cá nhân tự ý đứng ra lập bãi giữ xe, gây mất trật tự an toàn giao thông. Thêm nữa, một số người dân, du khách còn mang theo hoa quả, bánh trái để check-in, chụp hình bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng. Hệ quả không chỉ là sự xâm hại thô bạo đến thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường vì rác thải mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.
Xử lý quyết liệt để bảo vệ Sơn Trà
Ngày 28-4, trao đổi với phóng viên về thực trạng này, ông Đinh Vui - Chủ tịch UBND phường Sơn Trà đã thể hiện thái độ kiên quyết trong việc lập lại trật tự tại bán đảo Sơn Trà. Ngay khi tiếp nhận thông tin và tư liệu từ phóng viên, ông Vui đã trực tiếp chuyển nội dung này cho lực lượng Công an phường để xác minh chủ thể đứng sau số điện thoại và cái tên “Công ty Phúc Nhất T.” cũng như những trường hợp tổ chức hoạt động du lịch tại khu vực Bãi Obama - Bãi Đa.
Theo Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, những ngày qua, lực lượng Công an phường liên tục tuần tra, xử lý những trường hợp vi phạm trên tuyến Hoàng Sa trên bán đảo Sơn Trà nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như trật tự đô thị.
Mới đây, tối 25-4, các lực lượng chức năng phường Sơn Trà đã phối hợp kiểm tra, xử lý và tháo dỡ các lều trại lưu trú qua đêm trái phép. Đây là tình trạng người dân và du khách tự ý dựng lều, cắm trại qua đêm tại các khu vực ven biển và bìa rừng thuộc bán đảo Sơn Trà. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về quản lý rừng và an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy rừng, ô nhiễm môi trường. Theo đó, lực lượng chức năng đã trực tiếp nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ và thu gom lều bạt đối với các nhóm khách đang tập trung trên bán đảo và các trục đường ven biển. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
“Quan điểm của địa phương là không có vùng cấm và không có chuyện buông lỏng. Chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng Công an để kiểm tra, làm rõ tư cách pháp nhân cũng như các hoạt động kinh doanh trái phép này. Cùng với đó, chúng tôi cương quyết xử lý dứt điểm tình trạng cắm trại lưu trú trái phép để đảm bảo an toàn cháy nổ và an ninh trật tự”, ông Vui cho biết.
Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, đại diện Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đơn vị thường xuyên cắt cử lực lượng tuần tra, nhắc nhở và tuyên truyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng liên ngành để chung tay xử lý dứt điểm tình trạng này.
Sơn Trà không chỉ là địa danh du lịch mà còn là “lá phổi xanh” vô giá, là báu vật thiên nhiên mà Đà Nẵng đang sở hữu. Những nỗ lực ra quân, tuần tra và xử lý quyết liệt của UBND phường Sơn Trà cùng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, các lực lượng liên quan trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho quyết tâm không thỏa hiệp với các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để bài toán “tái chiếm sau cưỡng chế” và dẹp bỏ vấn nạn du lịch chui, không thể chỉ dựa vào những đợt ra quân đơn lẻ mà cần một cơ chế giám sát đồng bộ, thực chất và lâu dài. Khi nỗ lực quản lý của chính quyền gặp gỡ với sự chuyển biến trong ý thức thượng tôn pháp luật của mỗi người dân, du khách, khi đó Sơn Trà mới thực sự tìm lại được vẻ bình yên vốn có, xứng tầm là biểu tượng xanh bền vững của thành phố.
XUÂN TIẾN


