Du lịch Đà Nẵng tự tin trở lại

Thứ bảy, 26/09/2020 14:28

Ngay sau khi thành phố chính thức thông báo chuyển trạng thái kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, ngành du lịch Đà Nẵng lập tức khởi động chiến dịch trở lại với những phương án đảm bảo an toàn điểm đến. Tại buổi phổ biến thực hiện hướng dẫn phòng chống dịch trong hoạt động du lịch vào ngày 25-9, đại diện các khu điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, vận tải đã cùng cam kết thiết lập hàng rào an toàn, tự tin đón du khách.

Các doanh nghiệp du lịch cam kết cùng chính quyền, du khách đảm bảo môi trường du lịch an toàn trong tình hình mới.

Kích hoạt chương trình “Đà Nẵng nhớ bạn”

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, từ nay đến cuối năm 2020, đơn vị sẽ thực hiện 3 giai đoạn truyền thông điểm đến kèm lời cam kết du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới. Với thông điệp “Danang miss you” (Đà Nẵng nhớ bạn), ngay trong tháng 10 thành phố sẽ đón chào những gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, KOLs, các facebooker, Vlogger, Blogger đến trải nghiệm. Kèm theo đó là các chương trình hấp dẫn, các cuộc thi, thử thách dành cho người dân, du khách như “Đà Nẵng – Chỉ đơn giản là nhớ”, cover bài hát “Danang miss you” của nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý, “Cùng Danang Fantasticity nhắn gửi lời yêu thương”… Các bộ ảnh, video mới thực hiện về du lịch Đà Nẵng sống chung an toàn với đại dịch Covid-19 cũng sẽ được thực hiện để đưa đến du khách hình ảnh một thành phố đang nhớ và tự tin đón những người bạn trở lại. Trong giai đoạn phục hồi du lịch những tháng cuối năm, cùng với việc công bố và trao giải các cuộc thi, một chiến dịch tặng quà, tri ân, kích cầu lớn sẽ được thực hiện vào mùa Noel và lễ hội. “Chúng tôi sẽ thực hiện khảo sát trực tuyến nhằm nắm bắt thị hiếu, tâm lý của du khách, xu hướng thay đổi trong hoạt động du lịch để có những tham mưu kịp thời cho thành phố sau khi dịch bệnh được kiểm soát lần 2. Bên cạnh đó, những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp cũng được nghiên cứu để có đề xuất phù hợp nhằm tạo sức mạnh tổng lực để phục hồi du lịch thành phố”, bà Hoài An cho hay.

Ông Cao Trí Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, du lịch thành phố đã “nín thở” trong một thời gian dài sau khi vừa khởi động phục hồi vào giữa năm. Chưa bao giờ ngành du lịch đứng trước một cú sốc lớn đến mức có khoảng 45.000 trong tổng số 60.000 lao động mất việc làm. Trong đợt dịch đầu tiên, thành phố cũng đã có sự thích ứng nhanh chóng khi sớm đón khách nội địa trở lại, nhưng đợt dịch thứ hai Đà Nẵng trở thành tâm dịch, thời gian phong tỏa lâu đã khiến nhiều hoạt động tê liệt kéo dài. Tuy nhiên ông Dũng cũng cho rằng với sự quyết liệt và hiệu quả trong chống dịch và chủ động các chương trình kích cầu, du lịch thành phố sẽ sớm phục hồi. “Khi đợt dịch thứ hai bùng phát, có hàng chục nghìn khách nội địa trên địa bàn thành phố nghĩa là họ đã trở lại ngay sau khi dịch đợt một được khống chế. Chúng ta đã thực hiện đợt xét nghiệm rộng cho hơn 300 nghìn người dân và đều cho kết quả an toàn. Hiện tại các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước đều cam kết phục hồi du lịch, phòng chống dịch bằng những biện pháp căn cơ. Chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng, Đà Nẵng đã tự tin để đón khách trở lại và luôn chủ động trong mọi tình huống”, ông Dũng cho hay.

Người dân, du khách tắm biển trở lại sau khi Đà Nẵng chuyển trạng thái kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Sẵn sàng cho du lịch an toàn

Ông Nguyễn Hóa – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, thành phố đã bước qua ngày thứ 28 không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Với nhiệm vụ triệt để đánh giá các nguy cơ, Đà Nẵng đã thực hiện đợt xét nghiệm rộng khoảng 1/3 dân số và cho kết quả rất an toàn. “Với diễn biến tốt trong những ngày qua, thành phố tự tin triển khai các hoạt động trong tình hình mới. Nhưng chính quyền, ngành du lịch và cả du khách phải có thái độ mới trong tình hình mới. Và hiệu quả nhất chính là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Phải làm cho du khách cảm thấy thoải mái nhưng thực sự an toàn, ai đến ai đi đều phải có dữ liệu, vui chơi giải trí phải tuân thủ những quy định cần thiết”, ông Hóa trao đổi.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, để triển khai kế hoạch khôi phục và tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong tình hình bình thường mới, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ đề ra là vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển KT-XH, Sở đã ban hành hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và yêu cầu các đơn vị lữ hành, lưu trú, nhà hàng, vận chuyển, các điểm đến và bản thân mỗi du khách thực hiện nghiêm túc. Sau khi dịch được kiểm soát, Sở đã phổ biến thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch, đảm bảo giữ môi trường du lịch an toàn cho khách. Tiếp đó là thực hiện kế hoạch truyền thông về du lịch Đà Nẵng phù hợp với từng giai đoạn. Cuối năm Sở cùng Hiệp hội  Du lịch liên kết với các nhà cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đưa ra những gói sản phẩm phù hợp nhằm thu hút khách. “Đầu tháng 10, chúng tôi phối hợp với các đơn vị đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại tất cả các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn. Chúng ta sẽ nâng biện pháp phòng, chống dịch lên ở mức cao hơn để bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động và du khách khi đến thành phố tham quan. Để hoạt động du lịch trở lại trong tình hình mới, chính quyền, các doanh nghiệp, hiệp hội và bản thân du khách cần nhận thức đúng và đủ về tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch. Chúng ta phấn đấu để được du lịch trong môi trường an toàn”, bà Hạnh nhấn mạnh. 

ĐÔNG A