"Du lịch và đại dịch COVID-19 từ các góc nhìn"

Thứ năm, 13/01/2022 20:15

Đó là chủ đề của Hội thảo quốc tế diễn ra dưới hai hình thức trực tuyến và trực tiếp vào ngày 13 và 14-1 tại Trường ĐH Thái Bình Dương (số 79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa) do Khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa Trường ĐH Thái Bình Dương phối hợp cùng Trường ĐH Khánh Hòa, Trường ĐH Đà Lạt đồng tổ chức.

Hội thảo đặt ra kỳ vọng về các giải pháp hồi phục sau những tổn thương do COVID-19 tác động tới ngành du lịch và được dẫn dắt bởi các diễn giả: GS. Badaruddin Mohamed, Đại học Sains Malaysia; TS. Yann Roche - Giáo sư khoa Địa lý của Đại học Québec tại Montreal, Canada; Ths. Cao Thị Lê Trân- Chuyên viên du lịch lữ hành, phụ trách mảng châu Á của nhiều công ty lữ hành tại Pháp; TS. Emmanuelle Peyvel - Phó Giáo Sư về Địa lý tại Đại học Brest (UBO - Pháp), đồng thời là chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á hiện đại IRASEC đặt tại Bangkok; TS. Fanny Quertamp - Chuyên gia về bảo tồn di sản và môi trường, tổ chức Expertise France; Bà Nguyễn Ngọc Hoàng Anh- Nhà sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Hana Group; Ông Miquel Angel - chuyên gia phụ trách Nguồn Nhân lực và Chất lượng của Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam; TS Dineke Koerts và ông Karel Werdler - chuyên gia của Tổ chức PUM Hà Lan…

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG