Đưa bể bơi lên cao nguyên

Thứ hai, 14/05/2018 08:08

Sau những nỗ lực, năm học 2017-2018, hàng loạt công trình bể bơi di động được lắp đặt, xây dựng tại các cơ sở trường học ở tỉnh Gia Lai. Càng phấn khởi hơn, khi bể bơi vừa đưa vào hoạt động đã mang lại những tín hiệu vui, thu hút đông đảo học sinh tham gia học bơi.

Tham gia dạy bơi là những giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ về bơi lội. 

Thầy trò cùng háo hức

Công trình bể bơi tại Trường TH Ia Nhin (xã Ia Nhin, H. Chư Păh, Gia Lai) được đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng ngay đầu năm học 2017-2018. Công trình không chỉ dành riêng cho học sinh nhà trường và con em sinh sống, học tập trên địa bàn xã Ia Nhin, mà còn là bể bơi dùng để phục vụ chung cho toàn thể học sinh, trẻ em trên địa bàn các xã lân cận. Đến nay, sau một thời gian đưa vào hoạt động, bể bơi đã huấn luyện và dạy bơi cho gần 80 học sinh, trẻ em trên địa bàn.

Cũng được xây dựng theo mô hình này, công trình bể bơi tại Trường TH số 2 Nghĩa Hưng (H. Chư Păh) cũng được tổ chức khai thác khá hiệu quả trong thời gian qua. Đây là công trình phục vụ cho con em, học sinh trong xã và các vùng kế cận. Từ khi có bể bơi, không chỉ con em học sinh vui mừng đón nhận tham gia đăng ký học bơi, mà cán bộ, giáo viên và người dân địa phương tỏ ra hết sức phấn khởi vì con em, học sinh có điều kiện thuận lợi để tham gia học bơi, rèn luyện thể dục, thể thao. Tuy chỉ mới đưa vào khai thác nhưng bể bơi này đã mở được nhiều khóa học, với tổng số gần 100 học sinh.

Ngày bể bơi hoàn thành đưa vào sử dụng, niềm vui của học sinh,  giáo viên các trường học như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Vui mừng, hạnh phúc vì ước mong có được một bể bơi dành cho con em học sinh luôn là khát khao, trăn trở của không chỉ đội ngũ thầy cô giáo, người dân, phụ huynh học sinh, mà còn của cả lãnh đạo chính quyền, ngành GD-ĐT địa phương.

Dẫn chúng tôi xuống thăm khóa học bơi thứ 2 dành cho học sinh nhà trường, thầy Nguyễn Đăng Thiện – Phó Hiệu trưởng Trường TH Ia Nhin, cho hay: Hiện công trình bể bơi này được ưu tiên dạy bơi cho học sinh trong nhà trường, trong đó tập trung cho học sinh lớp 3, 4 ,5; sau đó sẽ tiếp tục đón nhận các em học sinh, con em địa phương vùng lân cận. Đảm nhận công tác dạy bơi tại các khóa học là những huấn luyện viên có chuyên môn, nghiệp vụ về bơi lội, có giấy chứng nhận và giáo viên dạy thể dục đã trải qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn bơi lội. Kinh phí chi trả dạy bơi được thực hiện theo ngân sách nhà nước phân bổ và kinh phí từ nguồn thu phí của người tham gia học bơi và tập luyện.

Học sinh Trường TH Ia Nhin hào hứng học bơi.

Quyết tâm ngăn chặn tai nạn đuối nước

Với những hiệu quả mà mô hình bể bơi theo cụm trường mang lại, ngành GD-ĐT đang tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND H. Chư Păh đầu tư xây dựng thêm các bể bơi tại các khu vực còn lại nhằm tạo điều kiện để tất cả các học sinh, trẻ em được tiếp cận với các lớp huấn luyện và dạy bơi. Đồng thời, kịp thời giải quyết một số khó khăn, bất cập mới nảy sinh trong quá trình triển khai tổ chức dạy bơi theo mô hình này tại 2 Trường TH Ia Nhin và Trường TH số 2 Nghĩa Hưng trong thời gian qua.

Theo lãnh đạo Trường TH Ia Nhin và Trường TH số 2 Nghĩa Hưng, sau hơn nửa năm đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu học bơi của con em, học sinh địa phương, hiện nay các bể bơi gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, khiến các bể bơi chưa khai thác hết công suất sử dụng. Đó là, do địa bàn các trường phân bố rộng trong khi đó số lượng bể bơi còn ít nên việc đi lại của con em, học sinh chưa thuận lợi. Công tác tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng chống nạn đuối nước trong quần chúng chưa cao nên trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế. Công tác dạy bơi cho học sinh chỉ tổ chức được vào thời gian nắng nóng, còn vào thời điểm mưa lạnh thì không thực hiện được. Theo đó, kinh phí để duy trì, vận hành bể bơi và chi trả tiền lương, trợ cấp cho giáo viên, nhân viên còn thiếu.

Mặc dù con số học sinh tham gia học bơi còn khá nhỏ so với tổng số học sinh, trẻ em sinh sống, học tập trên địa bàn, nhưng đây thực sự là một tín hiệu vui của ngành GD-ĐT H. Chư Păh sau những nỗ lực thực hiện công tác tham mưu, và là động lực để các cấp chính quyền H. Chư Păh, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh triển khai thực hiện mô hình. Bởi nói như cô giáo Hồ Thị Thảo – Trưởng phòng GD-ĐT H. Chư Păh, việc xây dựng được các bể bơi trong trường học là một sự nỗ lực của ngành GD-ĐT và chính quyền H. Chư Păh nhằm ngăn ngừa tai nạn đuối nước ở trẻ em, từng bước thực hiện phổ cập bơi cho học sinh trên địa bàn. Mục tiêu này thực sự mang một ý nghĩa nhân văn lớn lao khi mà địa bàn các xã thuộc H. Chư Păh đều là vùng có số lượng ao, hồ, sông suối, trở thành những mối nguy hại luôn luôn rình rập.

Nói về tính cấp thiết cần mở rộng hoạt động dạy bơi cho học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thầy Phan Văn Căn – Chánh văn phòng GD-ĐT tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Vấn đề mà ngành GD-ĐT quan tâm hiện nay là làm thế nào để khai thác hết công năng, phát huy hiệu quả các bể bơi hiện nay tại các cơ sở trường học. Có thể khẳng định rằng, ngay sau khi các công trình bể bơi được đưa vào khai thác, hoạt động đã được thầy cô giáo và học sinh hào hứng đón nhận. Người dân, phụ huynh học sinh hết sức phấn khởi khi con em mình được học bơi, cùng các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước ngay tại trường học. Đây thực sự là những động lực, niềm tin để chính quyền địa phương, các cấp, các ngành cùng chung tay, hỗ trợ, góp sức cùng ngành GD-ĐT tăng cường hoạt động dạy bơi, phòng tránh tai nạn đuối nước cho con em học sinh.

KHẢI MINH