Đưa người tâm thần, người chết ký hồ sơ cho tặng nhà, đất

Thứ ba, 10/10/2023 08:25
Liên quan đến việc người con riêng bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh, sau thời gian vào cuộc xác minh, ngày 9-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho hay, đã có báo cáo liên quan đến những nội dung tố cáo trên.
Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác minh, làm rõ nội dung tố cáo.
Trước việc thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngành chức năng khiến gia đình ông Châu mất đất, không còn nhà để ở.

Như đã thông tin, 5 người con của ông Nguyễn Châu (1937, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) có đơn gửi các ngành chức năng tố cáo ông Nguyễn Công Quỳnh (1963, được cho là con riêng của ông Châu) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhà và đất. Cụ thể, gia đình ông Châu có 2 thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), một thửa rộng 7.579m2 có nhà đang ở và một thửa đất diện tích 5.326m2 (thuộc thôn Trường Mỹ, xã Tam Thái). “Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Quỳnh đã dụ dỗ ba tôi ký tặng cho toàn bộ 2 sổ đỏ trên và đã được cơ quan chức năng sang tên cho ông Quỳnh. Lúc ký, ba tôi đang nằm ở bệnh viện và không có người giám hộ khi đã trên 80 tuổi. Theo quy định pháp luật, khi chúng tôi ủy quyền toàn bộ quyền sử dụng đất trên cho ba tôi thì ba tôi mới có quyền chuyển nhượng, tặng cho người khác”, các con ông Châu tố cáo.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Châu và các con ông cũng tố cáo lãnh đạo xã Tam Thái và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Ninh đã ký xác nhận người tàn tật toàn bộ vĩnh viễn và tâm thần, người đã chết để hợp thức hóa hồ sơ tặng cho. “Tôi phát hiện hồ sơ tặng cho trên mà ông Phan Văn Phẩm (Chủ tịch UBND xã Tam Thái) và ông Nguyễn Công Tăng (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Ninh) ký hồ sơ có tên con trai tôi là Nguyễn Công Quý (là người tâm thần và bị tàn tật toàn bộ vĩnh viễn); ngoài ra còn có con trai Nguyễn Công Quá đã chết, không có cơ sở để đối chứng, nhưng ông Phẩm và ông Tăng vẫn ký xác nhận”, ông Châu tố cáo.

Đại diện các con của ông Châu cũng cho biết thêm, ngoài ông Nguyễn Công Quý và Nguyễn Công Quá được đưa vào “ký” làm ủy quyền thừa kế thì 5 người con khác của ông Châu đủ hành vi năng lực nhận thức, nhưng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không đưa những người này vào hàng thừa kế? Hệ lụy hiện tại gia đình ông Châu mất đất, không còn nhà để ở.

Trước sự việc trên, ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh đã có thông báo kết quả giải quyết và hướng dẫn gửi đơn khởi kiện đối với hộ ông Nguyễn Châu. Theo đó, qua xem xét nội dung đơn và kết quả xác minh làm việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh xác định, khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng thực, UBND xã Tam Thái không tiến hành xác minh thành viên hộ gia đình ông Nguyễn Châu. Do đó dẫn đến khi chứng thực Văn bản thỏa thuận, thống nhất việc tặng cho quyền sử dụng đất và ký chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữ ông Nguyễn Châu và ông Nguyễn Công Quỳnh không đảm bảo quy định pháp luật về quyền thừa kế.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác minh, làm rõ nội dung tố cáo.

“Xét thấy vụ việc tranh chấp trên là quan hệ dân sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh đề nghị ông Nguyễn Châu và 5 người con gửi đơn khởi kiện ra tòa để được giải quyết theo thẩm quyền. Đối với nội dung tố cáo ông Trương Công Tăng (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Ninh) và lãnh đạo xã Tam Thái có hành vi nhận hối lộ của ông Nguyễn Công Quỳnh để làm trái quy định trong quá trình chứng thực, đăng ký biến động hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Châu qua cho ông Nguyễn Công Quỳnh. Sau khi tiến hành làm việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh xác định nội dung tố cáo trên không có cơ sở”, thông báo của Công an huyện Phú Ninh nêu.

Được biết, liên quan đến vụ việc này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh cũng vừa có đơn gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành nghiên cứu, xác minh và giải quyết nội dung đơn tố cáo.

BÃO BÌNH