Đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030

Thứ ba, 13/10/2020 11:27

* Đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 12-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đại hội có sự tham dự của 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 đảng viên toàn tỉnh Quảng Nam.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư phát biểu chỉ đạo đại hội.

Về dự đại hội có: đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư cùng đông đảo các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đẩy mạnh 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược

Tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đọc Diễn văn Khai mạc đại hội. Diễn văn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi cả nước và tỉnh  Quảng Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19, đang nỗ lực triển khai thực hiện “mục tiêu kép” - phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

“Một nhiệm kỳ nữa đã đi qua với nhiều dấu ấn tốt đẹp, thành quả đã đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, với tinh thần cách mạng tiến công, nhằm phục hồi mạnh mẽ kinh tế sau đại dịch Covid-19, cùng với nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đại biểu tham dự đại hội hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả các nội dung, chương trình của đại hội, đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin mà cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đã trao gửi cho các đồng chí”- ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đại hội cũng nghe ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội. Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Báo cáo đánh giá toàn diện, khách quan, sâu sắc những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra những bài học kinh nghiệm lớn. Để đưa Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn, Tỉnh ủy khóa XXII đưa ra 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế

Tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư biểu dương và đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Nam trong 5 năm qua là rất đáng phấn khởi, tự hào, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, để khắc phục những khuyết điểm, những hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu đại hội tập trung thảo luận, phân tích để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm. Từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Quảng Nam phấn đấu phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân”- đồng chí Trương Thị Mai nhận định.

Đối với việc đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, Quảng Nam cần phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội. Tập trung thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền núi so với khu vực đồng bằng, trọng tâm là thực hiện giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh nhiệm vụ giải quyết đất sản xuất, nhà ở, hỗ trợ sản xuất, nâng cao dân trí… Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách cho đến người dân bị giải tỏa, thu hồi đất phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị và công nhân, người lao động có thu nhập thấp ở các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đồng thời, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân; xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo; chủ động xử lý tốt những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

TRẦN TÂN

Chiều 12-10, Đại hội tiến hành bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam gồm 53 đồng chí. Tiếp tục phiên làm việc tối ngày 12-10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII gồm 15 người. Ông Phan Việt Cường được bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; các ông Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh được bầu chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII (nhiệm kỳ 2020- 2025). Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người; ông Phan Thái Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII. Hôm nay (13-10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tiếp tục ngày làm việc cuối cùng.