Đức xác định danh tính nghi phạm vụ lao xe vào đám đông ở Berlin

Chủ nhật, 26/07/2026 23:10

Cảnh sát Đức ngày 26-7 cho biết đã xác định được danh tính nghi phạm trong vụ lao xe vào đám đông gần khu vực diễn ra Lễ hội Tự hào của cộng đồng LGBT (Christopher Street Day - CSD) ở thủ đô Berlin, song đối tượng vẫn đang bỏ trốn. Nhà chức trách cho rằng nghi phạm có liên hệ với một mạng lưới Hồi giáo cực đoan và đang triển khai chiến dịch truy bắt quy mô lớn.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường, nơi nhiều người bị thương bên lề cuộc diễu hành Christopher Street Day ở Berlin, tối 25-7. Ảnh: AFP
Cảnh sát có mặt tại hiện trường, nơi nhiều người bị thương bên lề cuộc diễu hành Christopher Street Day ở Berlin, tối 25-7. Ảnh: AFP

Người phát ngôn cảnh sát Berlin Florian Nath cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện một phương tiện bị bỏ lại cách hiện trường vài trăm mét và đang tiếp tục truy tìm nghi phạm với sự hỗ trợ của nhiều trực thăng được trang bị camera ảnh nhiệt.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 25-7 (giờ địa phương) tại khu vực công viên Tiergarten, gần tuyến đường diễn ra lễ hội CSD. Một xe chở hàng cỡ nhỏ màu trắng bất ngờ lao vào đám đông trước khi đâm vào một thân cây. Tài xế sau đó rời khỏi xe và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo cảnh sát, vụ việc khiến 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng sơ cứu các nạn nhân và chuyển đến bệnh viện, trong khi khu vực hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Vụ lao xe xảy ra ngay gần khu vực tổ chức Lễ hội Tự hào của cộng đồng LGBT - một trong những sự kiện lớn nhất châu Âu dành cho cộng đồng LGBTQ+, thu hút hàng trăm nghìn người tham dự. Ban tổ chức đã lập tức chấm dứt chương trình, yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường trong trật tự và hủy toàn bộ các hoạt động còn lại của lễ hội.

Phát biểu sau vụ việc, Thị trưởng Berlin Kai Wegner lên án đây là hành động tấn công nghiêm trọng nhằm vào các giá trị tự do và đa dạng của thành phố, đồng thời khẳng định Berlin sẽ không khuất phục trước bạo lực. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cam kết đưa thủ phạm ra trước công lý và yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện cảnh sát chưa công bố động cơ gây án và chưa kết luận đây là hành động khủng bố hay vụ tấn công nhằm vào cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, việc nghi phạm được cho là có liên hệ với mạng lưới Hồi giáo cực đoan khiến giới chức đặc biệt chú trọng hướng điều tra này.

Đức trong những năm gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bằng xe hoặc dao tại nơi công cộng. Gần đây nhất, một bác sĩ tâm thần người Saudi Arabia đã bị kết án tù chung thân vì vụ lao xe vào đám đông tại chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg cuối năm 2024, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trước đó, một đối tượng người Syria cũng bị kết án 13 năm tù vì vụ đâm dao gần Đài tưởng niệm Holocaust ở Berlin, được xác định có động cơ cực đoan.

Cảnh sát Berlin kêu gọi người dân không phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đồng thời đề nghị những người có hình ảnh hoặc video ghi lại vụ việc cung cấp cho cơ quan điều tra để phục vụ quá trình truy tìm nghi phạm và làm rõ diễn biến vụ án.

B.N