Mỹ tăng cường hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi
Hơn 100 cố vấn quân sự Mỹ đang có mặt tại Saudi Arabia để hỗ trợ tình báo và cung cấp thông tin mục tiêu cho nước này trong chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, trong bối cảnh giao tranh gia tăng và nguy cơ mở thêm mặt trận tại Trung Đông.
Theo truyền thông Mỹ ngày 10-9, tổng số nhân sự Mỹ đang có mặt tại Saudi Arabia trong khuôn khổ bộ chỉ huy lực lượng hỗn hợp mới được thành lập khoảng 200 người. Bộ chỉ huy này được thiết lập trong những tuần gần đây, sau khi xuất hiện dấu hiệu Iran tăng cường hỗ trợ Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.Mỹ đã hỗ trợ Saudi Arabia sử dụng công cụ xác định mục tiêu, cho phép theo dõi diễn biến chiến trường theo thời gian thực, đồng thời cung cấp thông tin mục tiêu địa không gian phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào Houthi.
Tuy nhiên, Washington đặt ra những giới hạn đối với hoạt động hỗ trợ. Mỹ thường xuyên chia sẻ thông tin tình báo với Saudi Arabia nhưng không trực tiếp tham gia các cuộc tấn công, không hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu của Saudi Arabia hoặc cung cấp các hình thức hỗ trợ tác chiến như từng thực hiện trong những cuộc giao tranh trước đây với Houthi. Hoạt động hiện nay chủ yếu nhằm tăng cường hợp tác và huấn luyện, giúp Saudi Arabia tiến hành các chiến dịch quân sự hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.
Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Houthi gần đây giành được những bước tiến tại Yemen. Giao tranh được đánh giá đang ở mức căng thẳng nhất kể từ năm 2022, khi Houthi và chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn thiết lập lệnh ngừng bắn mong manh.Ngày 10-9, Houthi chiếm một cảng chiến lược trên Biển Đỏ, làm gia tăng nguy cơ lực lượng này có thể đe dọa tuyến vận tải biển qua eo biển Bab-el-Mandeb, tuyến đường nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Mỹ cho rằng hiện có hàng trăm sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Yemen, phối hợp với Houthi nhằm hướng tới mục tiêu đóng cửa eo biển Bab-el-Mandeb. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đầu tuần này cũng cho biết Iran có liên quan đến các cuộc tấn công gần đây của Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia. Washington lo ngại các cuộc tấn công của Houthi có thể mở ra “mặt trận thứ hai” trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đã kéo dài hơn 6 tháng. Saudi Arabia trước đó không muốn can dự quá sâu vào cuộc chiến này, thậm chí từ chối hỗ trợ Mỹ hộ tống tàu thương mại.
Trong khi đó, lực lượng Mỹ tại khu vực đang bị dàn mỏng sau thời gian dài giao tranh với Iran, phải đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, đồng thời tập trung phần lớn nguồn lực cho các hoạt động quanh eo biển Hormuz và phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Do đó, quân đội Mỹ thận trọng với việc can dự quá sâu vào chiến dịch của Saudi Arabia nhằm vào Houthi, đặc biệt trong trường hợp các cuộc tấn công xảy ra sai sót và gây thương vong cho dân thường.
B.N
