Dùng bả chó bắt... mèo!

Thứ bảy, 24/02/2018 21:05

Đó là lời biện hộ nghe chẳng lọt tai của ông N.D.T (1967, trú P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) khi bị người dân tổ 129, P. Hòa Minh phục bắt về hành vi dùng bả để bắt chó, giao nộp CAP sáng 23-2.

2 con chó của bà Trần Thị Đằng và chiếc xe đạp của ông N.D.T.

Trước đó, 22 giờ ngày 22-2, khi về nhà, bà Trần Thị Đằng (1964, trú tổ 129, Hòa Minh) không thấy 2 con chó nằm ở trong sân nhà như mọi khi nên đi tìm thì phát hiện một con chết ở bụi cây gần nhà, một con chết trên bãi đất trống cách nhà không xa. Nhìn 2 con chó chết thảm vì ăn trúng bả của kẻ xấu, bà Đằng vừa xót xa vừa tức giận nên báo cho tổ trưởng dân phố biết. Con gái bà Đằng cho biết, khi nhà còn ở Q. Thanh Khê, gia đình bà thường xuyên bị mất chó. Vì thế, lúc chuyển lên ở P. Hòa Minh, gia đình rất cẩn thận, không cho chó chạy ra đường. Tối 22-2, do nhà có việc gấp nên khi mở cổng ngõ đã không chú ý canh giữ nên 2 chú chó chạy ra ngoài và ăn trúng bả.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở tổ 129, P. Hòa Minh cũng rất bức xúc trước việc thường xuyên bị mất trộm chó hoặc chó bị chết do ăn trúng bả. Vì vậy, khi nghe bà Đằng báo sự việc, Tổ trưởng tổ 129 nói cứ để xác 2 con chó tại đó rồi cùng người dân quanh đó phục chờ để bắt kẻ đánh bả. Phục từ 22 giờ ngày 22 đến 5 giờ 15 ngày 23-2, người dân thấy ông N.D.T đạp  xe đến bãi đất trống nơi con chó của bà Đằng nằm chết để lấy “chiến lợi phẩm”. Ngay lập tức, người dân ùa ra giữ xe không cho ông T. đi. Trên chiếc xe đạp của ông T., người dân phát hiện có mấy miếng bả chó cất trong bao ni-lông...

Tại trụ sở CAP Hòa Minh, ông T. một mực quanh co, nói mục đích của việc mang theo bả chó là để đi bả mèo hoang về ăn. Trên đường đi, phát hiện con chó bà Đằng bị chết nên “nhặt” để đem đến các quán thịt cầy bán lấy tiền tiêu xài thì bị dân vây bắt. “Nghe nói giá một con chó chết bán được 400 đến 500 ngàn đồng nên tôi mới nhặt. Còn bả chó tôi mang theo là để bả... mèo về ăn thôi ạ!” - ông T. bào chữa cho hành vi của mình.

Chiều 23-2, CAP Hòa Minh cho biết, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ có hình thức phạt hành chính đối với ông N.D.T từ 1 đến 2 triệu đồng.

PHAN NẾT