Dùng dằng 10 năm chưa xong

Thứ năm, 03/01/2019 11:00

- Năm mới "nhắc" chuyện cũ gì đây Tư Hòa Xuân?

Nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ.

- Chuyện nuôi cá lồng bè ở chỗ phường Tư ở. Đúng là chuyện cũ, nhưng nhùng nhằng hơn 10 năm giải quyết chưa dứt. 

- Cụ thể thế nào Tư kể xem sao?

- Từ năm 2005, có 9 hộ dân  ở P. Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu) góp vốn nuôi thử nghiệm 3 lồng bè cá trên sông Cẩm Lệ. Một năm sau, thành phố có thông báo không đồng ý chủ trương nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ vì có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, theo đề nghị của UBND Q. Hải Châu, thành phố đồng ý gia hạn cho 3 lồng bè này được nuôi đến năm 2009. Từ đây, tình trạng nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ và Cổ Cò phát triển rất nhanh, với hàng trăm hộ dân các quận Cẩm Lệ, Hải Châu và Ngũ Hành Sơn tham gia. Tính đến năm 2017, có 117 bè nuôi các loại cá trên lưu vực sông Cổ Cò (32 bè) và sông Cẩm Lệ (85 bè). Trước thực trạng này, UBND TP Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo đến hết ngày 31-12-2017 phải chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi cá lồng bè vì lý do ảnh hưởng đến chất lượng nước các sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ và sông Hàn.

- Nhưng hiện tại Bề Tui vẫn thấy việc nuôi cá lồng bè trên các sông vẫn tiếp diễn?

- Tuy đã có chủ trương cấm, song đến nay tình trạng nuôi cá lồng bè vẫn còn tiếp diễn với nhiều lý do khác nhau. Đáng lo nhất là các hộ dân P. Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ), sau khi thực hiện chủ trương giải tỏa di dời dân để triển khai dự án lớn của thành phố, đến nay có 36 hộ khu vực Cẩm Chánh đầu tư kinh phí hàng trăm triệu đồng nuôi 36 bè (144 lồng) cá trên sông Cẩm Lệ. Nếu chấp hành chủ trương này, người dân nơi đây sẽ bị thiệt hại rất lớn.

- Bề Tui thiển nghĩ, với người dân nuôi cá lồng bè ở P. Hòa Xuân, đúng là "bỏ thì thương, vương thì... vướng". Do đó, chính quyền Q. Cẩm Lệ và TP Đà Nẵng cần có chính sách hỗ trợ để người dân, nhất là vùng giải tỏa chuyển đổi ngành nghề, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc nuôi cá lồng bè tại các sông nói trên.

BỀ TUI