Dùng “hàng nóng” ẩu đả, 3 cha con vào tù

Thứ ba, 23/04/2019 14:00

TAND H. Tiên Phước (Quảng Nam) vừa đưa vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên cầu Sông Tiên (H. Tiên Phước) ra xét xử. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, có tính băng nhóm, các đối tượng sử dụng hung khí “nóng” nên được dư luận đặc biệt quan tâm. Điều đáng nói, trong vụ án này, cả ba cha con ông Hồ Văn Dũng (trú xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước) cùng bị tuyên án tổng cộng 105 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Đoàn Ngọc Huy và khẩu súng dùng để bắn Hồ Anh Líp.

Theo cáo trạng, Đoàn Ngọc Huy (1995, trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước) nghe bạn kể bị Hồ Anh Lin (1987, trú xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước) đánh nên Huy điện thoại chất vấn Lin tại sao đánh bạn của Huy. Sau một hồi nói chuyện nhưng không bên nào chịu “xuống nước” nên giữa Huy và Lin xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của cuộc nói chuyện qua điện thoại là việc Huy và Lin hẹn gặp tại cầu Sông Tiên để đánh nhau.

Sau khi chuẩn bị sẵn các loại hung khí, chọn thời gian, địa điểm để gặp nhau, đến khoảng 20 giờ 30 ngày 8-11-2017, Huy cùng các đối tượng trong nhóm, trong đó có Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Như Nghiệp, Huỳnh Tấn Vũ, Đoàn Phạm Quốc Bình chuẩn bị 1 khẩu súng và nhiều đao, kiếm. Còn Lin rủ 5 đối tượng tham gia, trong đó có Hồ Anh Líp (anh ruột Lin) cầm theo dao, mã tấu, kiếm, súng tự chế, quả gây nổ cùng đi lên đầu cầu Sông Tiên thuộc địa phận TT Tiên Kỳ (H. Tiên Phước). Tại đây, Đoàn Ngọc Huy dùng khẩu súng bắn đạn thể thao bắn trúng vào cẳng chân trái của Hồ Anh Líp gây thương tích 3%. Ngay sau đó, Hồ Anh Líp châm lửa đốt cháy dây cháy chậm của một quả gây nổ ném về phía nhóm của Đoàn Ngọc Huy tạo ra âm thanh lớn và phát ra nhiều tia lửa.

Đối tượng Hồ Anh Lin.

Sau đó, hai nhóm tiếp tục xông lên dùng vũ khí đuổi đánh, chém nhau, trong đó Đoàn Ngọc Huy đã dùng kiếm chém trúng cổ tay phải của Hồ Anh Líp gây thương tích 4%. Khi hai nhóm đuổi đánh đến đoạn đường phía trước quán “123” của Hồ Anh Lin thì Hồ Văn Dũng (cha của Lin) đã châm lửa đốt và ném một quả gây nổ vào nhóm của Đoàn Ngọc Huy đang chạy trên đường, cũng tạo ra âm thanh tương tự như quả nổ do Hồ Anh Líp ném. Do bị thua thế hơn nên những người trong nhóm Hồ Anh Lin đã bỏ chạy, Đoàn Ngọc Huy đuổi theo nhưng không kịp. Ngay sau đó, CAH Tiên Phước đến nên tất cả các đối tượng vứt hung khí bỏ chạy. Sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Tiên Phước đã bắt khẩn cấp Đoàn Ngọc Huy về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 29-8-2018, CQĐT CAH Tiên Phước tiếp tục khởi tố 3 cha con ông Hồ Văn Dũng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”…

Tại phiên tòa xét xử ngày 11-4, sau khi xem xét tính chất, mức độ do hành vi phạm tội gây ra cũng như vai trò của từng bị cáo trong vụ án đã được làm rõ. HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đoàn Ngọc Huy 48 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”; các bị cáo liên quan trong nhóm Huy gồm: Phạm Xuân Trinh 36 tháng tù, Nguyễn Như Nghiệp 36 tháng tù, Huỳnh Tấn Vũ 18 tháng tù, Đoàn Phạm Quốc Bình 18 tháng tù. Đối với 3 cha con ông Hồ Văn Dũng bị tuyên phạt tổng cộng 105 tháng tù, trong đó Hồ Anh Lin 42 tháng tù, Hồ Anh Líp 36 tháng tù và Hồ Văn Dũng 27 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

BÃO BÌNH