Dừng hoạt động bãi tập kết cát trong khu dân cư

Thứ năm, 14/04/2022 13:00
Thời gian qua, người dân sinh sống xung quanh tuyến đường Khuê Mỹ Đông 8 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) liên tiếp phản ánh về 1 điểm tập kết cát gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất cảnh quan đô thị, khiến dân cư trên địa bàn bức xúc.
Bãi tập kết cát tại tuyến đường Khuê Mỹ Đông 8 nhếch nhác, ô nhiễm, khiến người dân xung quanh bức xúc.
Bãi tập kết cát tại tuyến đường Khuê Mỹ Đông 8 nhếch nhác, ô nhiễm, khiến người dân xung quanh bức xúc.

Tiếp nhận thông tin, Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến khu vực này và ghi nhận phản ánh của người dân là đúng sự thật. Theo ghi nhận thực tế, bãi tập kết cát này có diện tích khoảng 200m2, bên trong tập kết các khối cát cao, xung quanh không được che chắn cẩn thận. Bãi tập kết cát nằm cạnh khu dân cư nên khi trời trở gió thường thổi bay bụi đất vào nhà khu dân cư sát bên cạnh, gây ra tình trạng ô nhiễm. Không những thế, tại bãi cát nêu trên mỗi ngày có hàng chục lượt xe ben, xe tải ra vào chở cát không được che chắn cẩn thận khiến cho cát rơi vãi xuống lòng đường gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi xe máy. Theo một số hộ dân sinh sống xung quanh cho biết, lớp cát rơi vãi khiến phần mặt đường rất trơn trượt, người đi đường dễ bị té ngã. Ngoài ra, qua quan sát cũng dễ dàng nhận thấy khu vực này rất nhếch nhác, mất cảnh quan trật tự đô thị.

Anh N.H.T (1986, trú phường Khuê Mỹ) bức xúc cho biết: "Bãi cát này hình thành cách đây chưa lâu, không biết có được chính quyền địa phương cấp phép hay không nhưng tại đây ngày nào cũng có cả chục lượt xe chạy qua lấy cát. Xe chẳng che chắn gì nên cát rơi vãi dọc đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, mỗi khi trời trở gió, bụi đất từ bãi tập kết cát tấp thẳng vào khu vực dân cư liền kề khiến người dân rất bức xúc".

Cùng nỗi bức xúc, anh P.N.T (1979, trú phường Khuê Mỹ) cho biết: "Lượng xe ra vào thường xuyên, chạy với tốc độ nhanh rất nguy hiểm, gây ồn ào cả khu dân cư. Đặc biệt, cảnh quan xung quanh bãi tập kết cát rất nhếch nhác; đất cát rơi vãi dày khắp mặt đường gây mất cảnh quan đô thị, ô nhiễm. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp kiểm tra, xử lý".

Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp trao đổi thông tin vụ việc với ông Mai Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ vào sáng 13-4. Qua phản ánh của Phóng viên về việc xuất hiện 1 bãi tập kết cát gây ô nhiễm trong khu dân cư, khiến người dân bức xúc tại tuyến đường Khuê Mỹ Đông 8, ông Mai Xuân Linh bất ngờ vì không biết bãi tập kết này hoạt động từ khi nào. Ông Mai Xuân Linh cho biết, sẽ chỉ đạo cán bộ liên quan trực tiếp đến kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý.

Chiều 13-4, ông Mai Xuân Linh cho biết, qua công tác kiểm tra đã phát hiện những dấu hiệu sai phạm tại bãi tập kết Khuê Mỹ Đông 8; đồng thời tiến hành tạm dừng hoạt động tại bãi tập kết cát này. Ông Nguyễn Văn Tiên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngũ Hành Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời chỉ đạo UBND phường Khuê Mỹ tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

HÒA XUÂN