Dung Quất – hành trình hiện thực hóa khát vọng (2)

Thứ sáu, 20/02/2009 00:00

Xem lại kỳ trước: Dung Quất -hành trình hiện thực hóa khát vọng

Kỳ 2: Biểu tượng của ý chí và sức mạnh Việt Nam

(Cadn.com.vn) - Bây giờ chúng tôi đã có thể nghỉ xả hơi đôi chút sau một hiệp thi đấu căng thẳng”- ông Trương Văn Tuyến - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (TĐDKVN), Trưởng Ban quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (NMLDDQ) cười vui với chúng tôi. “Mà là nghỉ xả hơi thôi nhé, chứ chưa thở phào nhẹ nhõm được đâu” - ông Tuyến phân trần. Vào tối 22-2, TĐDKVN sẽ tổ chức lễ đón mừng dòng sản phẩm thương mại đầu tiên của NMLDDQ - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của ngành Công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam. Đây cũng là thời điểm để TĐDKVN báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước về Dự án NMLDDQ đã hoàn thành công tác xây lắp và bắt đầu chạy vận hành cho ra các sản phẩm thương mại đầu tiên.

Tôi hiểu cụm từ “chưa thở phào nhẹ nhõm được đâu” của ông Tuyến là có lý do của nó. Vì Dự án NMLDDQ được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam xác định là công trình trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, vốn đầu tư cao, công nghệ và kỹ thuật hiện đại nhằm đảm bảo vận hành an toàn, cho ra sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. Với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, khi đi vào vận hành sản xuất, nhà máy sẽ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước. Hợp đồng chính xây dựng NMLDDQ được TĐDKVN ký với Tổ hợp nhà thầu Technip gồm các nhà thầu Technip (Pháp), Technip (Malaysia), JGC (Nhật Bản) và Tecnicas Reunidas (Tây Ban Nha) để đảm bảo tiến độ đến ngày 25-2-2009 nhà máy có sản phẩm.

Từ năm 2005 đến nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban chỉ đạo Nhà nước, các bộ, ngành và cơ quan T.Ư, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Dự án NMLDDQ đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt đúng tiến độ trong năm 2008, đưa vào vận hành tháng 2-2009, đúng mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra tại kỳ họp thứ 7 khóa XI. Ông Tuyến cho rằng, những khó khăn, thử thách trong thời gian thi công lắp đặt nhà máy, nếu kể ra bây giờ chắc còn sớm, vì những chuyện đó cần phải có thời gian, ngồi phân tích, đánh giá lại nhiều phía, cả chủ quan lẫn khách quan, cần rút ra những bài học kinh nghiệm gì, phát huy những điểm nào. Mà bây giờ hãy nói những quyết tâm, nỗ lực để đưa nhà máy hoàn thành đúng tiến độ đã.

Hạng mục cảng không bến NMLDDQ. 

Trong quá trình thực hiện dự án, Tổng thầu Technip đã sử dụng hơn 100 nhà thầu phụ và nhà cung cấp thiết bị, dịch vụ của Việt Nam, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đa phần là con em tỉnh Quảng Ngãi. Tại thời gian cao điểm, có tới hơn 12.000 người lao động được nhà thầu chính và các nhà thầu phụ huy động từ nhiều địa phương trong nước và hơn 30 quốc gia trên thế giới đến làm việc tại công trường. Khối lượng công việc thật khổng lồ, để xây dựng 14 phân xưởng công nghệ, hơn 30 hạng mục, hệ thống, phân xưởng phụ trợ, các hạng mục công trình biển. Nhà thầu Technip đã làm phép so sánh, tổng số tài liệu thiết kế và sổ tay vận hành chất đầy khoảng 100 xe tải; diện tích các gói thầu chính bằng 600ha, tương đương 1.200 sân bóng đá; hơn 150.000 tấn vật tư, thiết bị, tương đương với 1 triệu chiếc xe máy; hơn 5.000.000m dây cáp điện, đủ để căng 2 lần từ Hà Nội đến TPHCM; gần 17.000 tấn thép, đủ để xây dựng 2 tháp Eiffel tại Pháp; một nhà máy điện công suất hơn 100 MW đủ dùng cho cả TP Quảng Ngãi...

Theo kế hoạch trong năm 2009, nhà máy sẽ vận hành và nâng dần công suất để đến tháng 8-2009, đạt 100% công suất thiết kế và sẽ được bàn giao trong tháng 10-2009. Khi đó, trong một tháng, nhà máy sẽ sản xuất 150.000 tấn xăng, 240.000 tấn dầu diesel, khoảng 23.000 tấn LPG và hơn 8.000 tấn các sản phẩm khác như Propylene, 30.000 tấn xăng máy bay Jet-A1, 25.000 tấn dầu FO. Dự tính trong năm 2009, nhà máy sẽ sản xuất khoảng 2,6 triệu tấn sản phẩm các loại. Song song với công tác xây lắp trên công trường, trong thời gian qua, TĐDKVN đã tiến hành tuyển dụng và đào tạo hơn 1.000 nhân sự vận hành nhà máy, công tác chuẩn bị sản xuất, chạy thử, tiếp nhận và quản lý vận hành nhà máy cũng đã được xúc tiến.

Từ tháng 5-2008 đến nay, nhà máy đã nhập 1.500 tấn LPG, hơn 50.000 tấn dầu diesel và hơn 160.000 tấn dầu thô từ Bạch Hổ phục vụ cho công tác chạy thử, vận hành nhà máy. Cũng trong tháng 5-2008, được sự cho phép của Chính phủ, TĐDKVN đã thành lập Cty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, vận hành và kinh doanh nhà máy có hiệu quả. Một tín hiệu vô cùng khích lệ là kể từ khi khởi công xây dựng NMLDDQ đến nay, GDP và thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi tăng liên tục, từ 529 tỷ đồng năm 2005 lên 1.600 tỷ đồng năm 2008. Năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi thu hút được 20 dự án với tổng vốn đầu tư 1.218 tỷ đồng; năm 2006, tăng 42 dự án đầu tư, trong đó có 2 dự án lớn 100% vốn nước ngoài là Doosan và Tycoons; năm 2007 có 40 dự án đi vào hoạt động, năm 2008 thêm 17 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 3,4 tỷ USD. Từ một tỉnh nghèo, Quảng Ngãi đang tự tin vững bước đi lên... Dự án NMLDDQ hiện đang là hạt nhân công nghiệp tại khu vực miền Trung, tạo đà cho phát triển toàn diện các ngành công nghiệp và kinh tế khu vực, đáp ứng được mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực miền Trung, đảm bảo sự cân đối giữa các vùng, miền trong nước...

Phân xưởng lọc hóa dầu NMLDDQ. 

“Còn rất nhiều việc nữa phải làm” - ông Tuyến cho biết như thế, nhưng thành công của dự án xây dựng nhà máy là bài học kinh nghiệm quý báu khi tiếp tục triển khai xây dựng các nhà máy của ngành Công nghiệp lọc hóa dầu nước ta tiếp theo. Là kinh nghiệm quý trong việc quản lý một nguồn vốn đầu tư lớn đối với một công trình trọng điểm quốc gia. NMLDDQ còn là một trường đại học lớn, đào tạo nên những con người sẽ tiếp tục đem tài năng, ý chí của mình, phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành Dầu khí Việt Nam...    

Chiều qua (20-2), ông Nguyễn Hoài Giang - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Cty TNHH một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn kiêm Phó trưởng Ban chạy thử NMLDDQ cho biết, phân xưởng xử lý dầu hỏa và xăng máy bay (KTU) chính thức đưa vào vận hành. Đây là phân xưởng công nghệ thứ ba (sau phân xưởng chưng cất dầu thô và phân xưởng xử lý nước chua) chính thức đi vào hoạt động tại NMLDDQ.

Hồng Thanh

(còn nữa)