Dùng tên ảo lừa đảo người kinh doanh sim điện thoại

Thứ bảy, 16/03/2019 18:30

Ngày 13-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các vị cáo: Dư Đức Minh (1988, trú P. Hiệp Thành, Q.12, TPHCM) và Thái Lập Trung (1986, trú P. Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, để có tiền “nướng” vào các trò chơi trực tuyến trên mạng Internetgame, Minh và Trung đã sử dụng tên ảo sử dụng trên mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người kinh doanh sim điện thoại. Với thủ đoạn này, Minh đã chiếm đoạt 163 triệu đồng, Trung chiếm đoạt 128 triệu đồng.

Hai bị cáo Thái Lập Trung và Dư Đức Minh.

Theo cáo trạng, ngày 10-1-2018, Dư Đức Minh và Thái Lập Trung cùng một người khác đến khách sạn tại TPHCM để thuê phòng chơi trò chơi trực tuyến. Do thiếu tiền nên Minh và Trung quyết định sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook ảo để tìm kiếm những người kinh doanh sim điện thoại với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau một hồi mày mò, Minh đã tìm thấy tài khoản facebook “Nguyễn Đình S.” của anh Nguyễn Đình S. là cộng tác viên của Phòng bán hàng khu vực Vinh 2, Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An.

Sau khi tìm hiểu, Minh đã lên mạng tìm ảnh chụp CMND mang tên Nguyễn Khương Duy có địa chỉ tại xã Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai với mục đích mạo danh anh Duy để lừa tiền anh S. Minh dùng số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo để gọi cho anh S. Qua điện thoại, Minh tự xưng mình tên là Duy, quê ở Nghệ An nhưng đã chuyển vào TPHCM sinh sống. Minh đặt vấn đề hòa mạng 4 sim trả sau cho nhân viên của mình sử dụng để đi giao hàng. Khi anh S. yêu cầu giấy tờ tùy thân thì Minh gửi ảnh chụp giấy CMND mang tên Nguyễn Khương Duy và gửi qua zalo. Anh S. yêu cầu cung cấp thêm sổ hộ khẩu gia đình nhưng Minh lấy lý do là hiện bà cô ở Nghệ An đã đem đi cầm cố nên không chụp được. Tin tưởng lời của người tự xưng là Duy nên anh S. đồng ý.

Sau đó, hai bên thỏa thuận hòa mạng 1 sim trả sau là 1 triệu đồng (trên thực tế phí hòa mạng là 60 nghìn đồng). Minh đã gửi ảnh chụp 4 phôi sim trắng có số seri mà mình mua từ trước cho anh S. Để bị hại tin mình đã chuyển tiền phí hòa mạng, Minh còn lấy 1 giấy biên lai chuyển tiền trắng của ngân hàng điền nội dung chuyển số tiền 1 triệu đồng cho anh S. và cắt phần nội dung đã thu tiền dán lên tờ biên lai trên rồi chụp ảnh gửi qua zalo. Nghĩ rằng khách hàng đã chuyển tiền phí hòa mạng cho mình nên anh S. đã làm thủ tục hòa mạng 4 sim trả sau theo yêu cầu của Minh.

Biết được Minh đã lừa được một nạn nhân, Thái Lập Trung liền hỏi bạn thì được Minh mách nước. Nghe vậy, Trung bảo bạn nhắn tin hỏi anh S. về việc giấy CMND của Trung không phải địa chỉ ở Nghệ An và Trung đã có sẵn các sim trả trước rồi thì có hòa mạng trả sau được không. Anh S. yêu cầu, nếu không có sổ hộ khẩu để làm thủ tục thì phải đặt cọc mỗi sim số tiền 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi Minh nhắn tin có giấy phép kinh doanh nên anh S. cho biết có thể thay thế được sổ hộ khẩu và không phải đặt tiền cọc.

Có được số điện thoại của bị hại, Trung gọi điện cho anh S. đặt vấn đề hòa mạng 30 sim trả sau để cho nhân viên trong công ty sử dụng. Hai bên thỏa thuận mức phí làm sim là 4 triệu đồng (trên thực tế, phí hòa mạng là 35 nghìn đồng/sim). Khi anh S. yêu cầu giấy CMND thì Trung đã chụp giấy CMND mang tên Trần Văn T.  và ảnh giấy phép một công ty mà Trung có được trong việc mạo danh để lừa đảo.

Để tạo niềm tin là mình đã thanh toán tiền phí, Trung nhờ một người quen viết khống nội dung vào 1 phiếu chuyển tiền của ngân hàng rồi chụp gửi zalo cho nạn nhân. Tin tưởng khách hàng đã chuyển tiền, anh S. đã hòa mạng trả sau 30 sim điện thoại cho Trung. Khi đã có sim hòa mạng trả sau, Trung và Minh lắp vào điện thoại để đăng nhập vào nhiều trò chơi điện tử khác nhau để nạp tiền vào các tài khoản điện tử của hai đối tượng bằng tiền cước sim điện thoại và thua sạch.

Sau khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo của 2 khách hàng, ngày 12-1-2018, anh Nguyễn Đình S. chỉ kịp khóa 2 sim chưa bị sử dụng và trình báo cơ quan CA. Ngày 24-5-2018, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã khám xét chỗ ở của Thái Lập Trung, thu giữ nhiều tài liệu liên quan và 12 túi ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp. CQĐT xác định Dư Đức Minh chiếm đoạt 163,2 triệu đồng tiền cước điện thoại, Thái Lập Trung chiếm đoạt 138 triệu đồng tiền cước của trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An. Hai thanh niên này cũng chiếm đoạt của anh S. gần 1,3 triệu đồng tiền phí hòa mạng.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 13-3, cả hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo khai nhận của Minh, mục đích mua 4 sim điện thoại là để chơi quay thưởng trên mạng. Mỗi lần quay thưởng, Minh bỏ ra 20 nghìn đồng, nếu trúng sẽ được 5 triệu đồng. Thậm chí có ngày Minh chơi hết 24 triệu đồng. Xem xét vai trò, nhân thân của từng bị cáo, HĐXX nhận định, hai bị cáo Thái Lập Trung và Dư Đức Minh không có tình tiết tăng nặng. Sau khi gây án, cả hai bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền của bị hại. Các bị hại cũng đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo. HĐXX tuyên phạt Dư Đức Minh 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thái Lập Trung 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA