“Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về”!

Thứ sáu, 19/05/2023 07:39
- Chi rứa Tư Quảng Trị? - Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp của 6 doanh nghiệp đó tề. Lý do các tổ chức đấu giá không nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản theo yêu cầu về thời gian. Kể từ khi trúng đấu giá tháng 8-2022 đến thời điểm bị hủy cũng hơn 8 tháng.
Quảng Trị hiện đang triển khai nhiều dự án trọng điểm với nhu cầu đất vật liệu san lấp rất lớn.
Quảng Trị hiện đang triển khai nhiều dự án trọng điểm với nhu cầu đất vật liệu san lấp rất lớn.

- Bỏ cọc hàng loạt luôn à, rứa lúc đấu giá có chi bất ngờ không?

- Mức khởi điểm thì thấp nhưng trúng đấu giá với hệ cao ngất, có trường hợp cao hơn mấy chục lần. Nhưng ai cũng nghĩ doanh nghiệp quyết tâm lắm mới “thả” giá cao. Và rứa là nhiều người khấp khởi mừng khi nghĩ đưa vào khai thác năm 2023 sẽ góp phần giải quyết khó khăn tiến độ các công trình. Chừ thì ngỡ ngàng, bật ngửa!

- Đúng là “đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về”. Chừ phải mất nhiều thời gian để tổ chức đấu giá lại.

- Hẳn rồi. Quảng Trị hiện đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, động lực với nhu cầu đất làm vật liệu san lấp lớn. Ngay tại cuộc làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ vào ngày 13-5-2023 mới đây về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng… Quảng Trị cũng đã nêu khó khăn về thiếu hụt nguồn đất đắp phục vụ các công trình. Trước đó, vào tháng 3-2023, Quảng Trị cũng tổ chức hội nghị bàn tìm các giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn. Cũng đã ban hành chủ trương cho phép sử dụng đất dôi dư từ các công trình dự án để cân đối trên địa bàn. Đối với các mỏ khoáng sản vừa bị hủy kết quả đấu giá quyền khai thác, hiện ngành chức năng đang tiến hành các bước để tổ chức đấu giá lại.

- NXD nhận thấy, đây là vấn đề “nóng”, bởi khi nhu cầu lớn mà nguồn vật liệu san lấp thiếu hụt sẽ dẫn đến khan hiếm, nguy cơ đẩy tăng giá thì càng khó khăn bội phần; chưa kể kéo theo hệ lụy khai thác trái phép. Nên chăng chính quyền tỉnh Quảng Trị và các ngành chức năng cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng đấu giá cao rồi bỏ cọc kiểu như 6 doanh nghiệp nói trên.

N.X.D