EasyJet sử dụng máy bay điện vào năm 2030

Thứ bảy, 03/11/2018 22:12

 

Hành khách quan tâm đến tác động của ngành hàng không đến môi trường có thể sớm lựa chọn giải pháp thay thế sạch hơn. EasyJet, hãng hàng không giá rẻ của Anh, đã cam kết phát triển một phi đội máy bay điện cho các tuyến đường ngắn vào năm 2030, làm giảm khí thải cacbon và tiếng ồn. EasyJet đã hợp tác với nhà sản xuất Wright Electric của Mỹ để chế tạo các máy bay phản lực chạy bằng pin cho các chuyến bay dưới hai giờ. Được thành lập vào năm 2016, Wright Electric đã ra mắt máy bay điện hai chỗ ngồi và dự định tung ra chiếc 9 chỗ ngồi vào năm tới. Nếu thành công, một chiếc máy bay như vậy có thể được sử dụng trên các tuyến đường phổ biến chẳng hạn như London đến Amsterdam. Wright Electric cho biết, máy bay điện sẽ giảm tiếng ồn tới 50% và rẻ hơn 10% so với máy bay truyền thống.

B.N (Theo CNN)