Ép tình!
(Cadn.com.vn) - Do có mâu thuẫn từ trước, 2 giờ ngày 21-11-2016, sau khi nhậu xong, Nguyễn Thành (1995, trú xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam) cùng Ngô Văn Minh (1997, trú H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Hồ Hữu Cương (1998, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) đến quán karaoke Tình Ca Việt tại số 29-Lê Đại Hành (thuộc địa bàn P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tìm Hoàng Hoa Thám (2000, trú Đắc Lắc). Lúc này quán đã đóng cửa, Thám là nhân viên phục vụ ngủ bên trong. Từng có thời gian làm việc tại đây nên Thành tìm cách cạy cửa, cùng đồng bọn đột nhập. Tại phòng hát số 101, Thành và Cương phát hiện Thám cùng nhân viên nữ tên H. (2001, trú Nam Định) đang nằm ngủ nên gọi dậy. Cả hai yêu cầu Thám xuống tầng trệt và hỏi: “Mày thích mách lẻo lắm hả? Sao mày mách chuyện bà chủ việc tụi tao nhậu đêm làm bà chủ la anh Thành?”. Hỏi xong, Cương, Thành cầm ghế đánh vào vùng đầu của Thám. Không dừng lại ở đó, Minh bắt Thám ngồi lên ghế và tiếp tục hỏi: “Tại sao mày vất dép của tao ra đường?”. Nghe Thám trả lời không phải, Minh tát Thám 5 cái vào mặt sau đó cả bọn bắt Thám lên phòng 101 để tiếp tục hành hạ.
Tại đây, Thành và Minh đánh Thám tới tấp vào vùng đầu và mặt. Thấy vậy Cương vào can ngăn và xuống tầng trệt lấy 2 lon bia lên cho Thành uống. Thành vừa uống vừa mở karaoke lên hát và nói Thám lấy trái cây lên ăn. Cùng thời điểm này, Thành gọi H. ra ngoài phòng hát, đeo vào tay một chiếc nhẫn và nói: “Làm người yêu anh nhé!”. Thấy H. không nói gì, Thành dặn là không được để Thám tháo nhẫn ra. Lúc này H. mới nói ừ và yêu cầu Thành đừng đánh Thám nữa. Một lúc sau, H. và Thành quay lại phòng 101, Cương hát một bài rồi xin phép về mai đi học. Thám mang trái cây lên thì Thành yêu cầu hát. Vì Thám không biết hát những bài do Thành yêu cầu nên bị Thành dùng Micro và ghế đánh vào miệng chảy máu. Thấy máu chảy nhiều, Minh đưa Thám vào phòng vệ sinh rửa và nói Thám xin lỗi Thành. Sau đó, Thành và Minh tiếp tục đánh Thám trong phòng vệ sinh. Vừa đánh cả hai vừa dọa: “Nếu còn muốn làm ở đây thì không được nói với bà chủ việc này. Bia và trái cây là do mi ăn”. Nghe Thám dạ, Thành nói tiếp: “Cút xuống dưới lấy mấy lon bia lên đây cho tao uống”. Thám đi ra ngoài, do sợ bị Thành đánh nên đã nhảy từ tầng 2 quán karaoke Tình Ca Việt xuống bỏ chạy vào Trường Mầm non Hướng Dương trốn. Thành thấy vậy lấy xe máy chở Minh đuổi theo nhưng không tìm được. Cả hai quay lại quán karaoke Tình Ca Việt, sau đó Minh đi xe máy một mình về quán karaoke Em và Tôi trên đường Nguyễn Tri Phương (TP Đà Nẵng).
Sau khi Minh về, Thành lên phòng 101 thì thấy H. đang đứng trước cửa nên đến ôm. Thành đưa H. vào phòng ngủ và có hành vi sàm sỡ cơ thể H. Một lúc sau, lợi dụng lúc Thành đi tìm nước uống, H. mặc lại áo quần và sau đó cả hai nằm ngủ. Đến 6 giờ cùng ngày, Minh quay lại quán karaoke Tình Ca Việt tìm Thành để lấy chìa khóa. Tại đây, H. mở cửa cho Minh và có đến Trường Mầm non Hướng Dương tìm Thám nhưng không gặp. Sau đó, H. đến CAP Khuê Trung trình báo và vụ việc được chuyển cho CAQ Cẩm Lệ điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
Theo CAQ Cẩm Lệ, hành vi của Thành đủ yếu tố cấu thành tội “Dâm ô trẻ em” được quy định tại khoản 1, Điều 116 BLHS. Ngoài ra, Thành cùng Cương và Minh sử dụng tay, chân, ghế... đánh Thám, song Thám thấy thương tích nhẹ, từ chối giám định và bồi thường nên không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, hành vi này là vi phạm pháp luật, vậy nên CAQ Cẩm Lệ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 3 triệu đồng về tội “Xâm hại sức khỏe người khác” theo điểm e, khoản 3, điều 5, NĐ 167/NĐ-CP.
Sau khi hoàn tất kết quả điều tra, đầu tháng 1-2017, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ chuyển toàn bộ vụ việc sang VKSND đồng cấp truy tố Nguyễn Thành ra trước pháp luật về hành vi “Dâm ô trẻ em”.
Gia Bảo