EU lên kế hoạch áp thuế trả đũa hàng loạt mặt hàng Mỹ
Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố danh sách đề xuất áp thuế trả đũa nhiều mặt hàng chủ lực của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế 30% lên toàn bộ hàng xuất khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 1-8 nếu không đạt được thỏa thuận thương mại.
Theo tờ Politico ngày 14-7, danh sách mới do EC soạn thảo nhắm tới các mặt hàng Mỹ trị giá khoảng 72 tỷ EUR (khoảng 78 tỷ USD), thấp hơn so với đề xuất ban đầu là 95 tỷ EUR (khoảng 103 tỷ USD). Trong số này, nhóm hàng công nghiệp chiếm phần lớn với giá trị ước tính 65,7 tỷ EUR (khoảng 71 tỷ USD), còn lại khoảng 6,4 tỷ EUR (khoảng 7 tỷ USD) là các sản phẩm nông nghiệp và đồ uống. Máy bay và linh kiện máy bay được xác định là mục tiêu lớn nhất, với thuế suất dự kiến có thể tác động tới gần 11 tỷ EUR (khoảng 12 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Mỹ, qua đó giáng đòn mạnh vào ngành công nghiệp hàng không, đặc biệt là hãng Boeing.
Đáng chú ý, danh mục còn bao gồm cả rượu whiskey bourbon - một mặt hàng xuất khẩu đặc trưng của Mỹ - bất chấp những nỗ lực vận động hành lang mạnh mẽ từ Pháp và Ireland nhằm tránh để ngành đồ uống rơi vào vòng xoáy trả đũa thuế quan. Ngoài ra, nhiều nhóm hàng khác cũng nằm trong diện bị áp thuế bổ sung như ô-tô, phụ tùng xe hơi, máy móc, thiết bị điện, nhựa, hóa chất, thiết bị y tế và các sản phẩm công nghiệp khác.
Trong tài liệu giải trình gửi các quốc gia thành viên, EC nhấn mạnh các tiêu chí lựa chọn mặt hàng bị áp thuế nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng và cân bằng lợi ích trong nội khối. Cụ thể, EC cho biết các sản phẩm bị nhắm đến phải góp phần "cân bằng lại sân chơi" khi Mỹ áp thuế gây thiệt hại cho xuất khẩu của EU. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng tính đến khả năng thay thế nguồn cung từ các quốc gia khác ngoài Mỹ hay từ ngay trong nội bộ EU, cũng như nguy cơ các doanh nghiệp Mỹ sẽ tìm cách chuyển dây chuyền sản xuất sang nơi khác để né tránh thuế.
Cuộc họp các bộ trưởng thương mại EU ngày 14-7 cũng đã thống nhất ủng hộ chiến lược đàm phán của EC, đồng thời nhất trí rằng khối cần chuẩn bị các phương án phòng ngừa trong trường hợp các cuộc đàm phán với Washington thất bại. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, cho biết các quan chức EU dự kiến sẽ đến Washington trong thời gian tới. "Chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận, kể cả với châu Âu. Họ sẽ tới vì họ muốn đàm phán mà", ông Trump nói trong buổi họp báo tại Nhà Trắng cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Cùng ngày, theo Reuters, chính phủ Mexico đã có những phản ứng ban đầu trước thông tin phía Mỹ áp thuế chống bán phá giá 17,09% đối với sản phẩm cà chua tươi của nước này. Chính phủ nước này cho biết sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất cà chua địa phương tìm kiếm một thỏa thuận với Mỹ, trong đó mức thuế 17% mới công bố có thể sẽ được hoãn áp dụng và sẽ hỗ trợ giúp họ tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Chính phủ Mexico cũng đang xem xét khả năng đưa vụ việc ra cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), hoặc áp thuế trả đũa đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như thịt gà, ngũ cốc hoặc sữa.
T.N