Vụ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA:

FAM càng gỡ càng rối

Thứ bảy, 22/11/2025 10:30

Bóng đá Malaysia đang trải qua những ngày đen tối sau bê bối gian lận tài liệu cầu thủ nhập tịch. Trong cơn bão chỉ trích, thay vì thừa nhận để giảm thiểu thiệt hại, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chọn cách đối đầu.

Cổ động viên Malaysia đến với trận đấu giữa Nepal với Malaysia, nhưng để trưng biểu ngữ phản đối FAM.
Cổ động viên Malaysia đến với trận đấu giữa Nepal với Malaysia, nhưng để trưng biểu ngữ phản đối FAM.

Lập luận không đổi của FAM là chỉ tuân theo quy trình xác minh tư cách cầu thủ do các cơ quan của Malaysia thiết lập, còn các sai sót, “chỉ là” vấn đề “hành chính”!

Những động thái “thách thức” của FAM đẩy FIFA và tình thế phải “tự vệ”. Đầu tiên là tài liệu hơn 60 trang khẳng định các cầu thủ nhập tịch giả mạo "không đủ tư cách và không bao giờ đủ tư cách" thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Đây cũng là điểm mấu chốt, mang tính quyết định và chính là điều mà FAM cố tình “quên”. Cần hiểu, luật chơi của FIFA không và sẽ không bao giờ đồng nghĩa với luật (nhập tịch) của các quốc gia. Hồ sơ mà FAM đăng ký cho 7 cầu thủ thi đấu ở Asian Cup 2027 dựa trên điểm c (ông nội, bà nội hoặc ông ngoại, bà ngoại sinh ra trên lãnh thổ có LĐBĐQG liên quan) nhưng FIFA đã làm rõ và chứng minh ông bà 7 cầu thủ này “không và chưa bao giờ” sinh ra ở Malaysia. Chưa nói, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch đá khai kiểu “lạy ông tôi ở bụi này” thông qua câu nói “Ông ngoại tôi sinh ở Venezuela và bà ngoại ở Tây Ban Nha… ý tôi là Malaysia, xin lỗi”…

Không dừng lại ở đòn “chí mạng” trên, Ủy ban Kháng cáo FIFA còn khuyến cáo Ban Tổng thư ký FIFA mở một cuộc điều tra chính thức về hoạt động quốc tế liên quan đến bê bối gian lận giấy tờ đồng thời đề xuất các cơ quan chức năng ở Argentina, Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan và Malyasia điều tra hình sự cùng nội dung... để xem xét liệu có cần áp dụng thêm án phạt bổ sung nữa hay không.

Nếu sự việc tiến triển theo cách trên, vấn đề không chỉ mang yếu tố dân sự (gian lận thể thao) mà có thể gánh thêm trách nhiệm hình sự (tội phạm). Có nghĩa, ngoài án phạt mang tính hành chính (phạt tiền, cấm thi đấu, tham gia hoạt động bóng đá) những cá nhân liên quan đến bê bối nhập tịch còn có thể nhận án tù.

Rắc rối của FAM không chỉ đến từ FIFA (và có thể thêm CAS), dư luận Malaysia dồn dập đổ lên đầu tổ chức này. Trước và trong lượt đấu áp chót với đội tuyển Nepal, người hâm mộ Malaysia đã kêu gọi cổ động viên “tẩy chay” hay dù đến sân Bukit Jalil nhưng mang theo biểu ngữ "Đừng bán rẻ danh dự quốc gia, danh dự không phải để đánh đổi, hãy giải quyết ngay lập tức”. Trước đó, họ cũng yêu cầu hơn chục thành viên FAM phải từ chức, kêu gọi không dùng tiền ngân sách để nộp phạt; tuyên bố theo dõi sát sao các động thái của Ủy ban điều tra độc lập và Ủy ban liêm chính được thành lập để điều tra vụ bê bối nhập tịch; khuyến cáo chính phủ can thiệp sâu vào vụ việc bởi nguy cơ bị FIFA trừng phạt...

Chỉ có thể nói, FAM “tứ bề thọ địch” và những vùng vẫy đã, đang hay sẽ thực hiện tiếp theo càng đẩy không chỉ họ mà cả nền bóng đá Maylaysia lún sâu vào bùn đen ô nhục.

S.T

FIFA yêu cầu điều tra 2 nhà môi giới bóng đá vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia

FIFA đã công bố tên của hai người đại diện có liên quan trong vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo giấy tờ của đội tuyển Malaysia. Động thái này diễn ra sau khi FIFA công bố tài liệu giải thích lý do bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ quốc gia về các án phạt đã áp dụng trước đó.

FIFA bác kháng cáo, FAM tuyên bố “chiến đến cùng“: Cho ai, và vì cái gì?

Tối muộn 3-11, LĐBĐ Malaysia (FAM) ra thông báo đã nhận được trả lời của FIFA. Trong khi đó, trang chủ FIFA xác nhận: “Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ –Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano– liên quan đến quyết định do Ủy ban Kỷ luật

Bóng đá Malaysia nín thở trước giờ G

Chỉ ít ngày sau khi tiễn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rời Kuala Lampur, bóng đá Malaysia nín thở chờ đợi câu trả lời từ chính FIFA về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá nước này. Và giờ G là ngày mai, 30-10.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia bị đình chỉ chức vụ

Theo thông tin từ New Straits Times (NST), Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức đình chỉ chức vụ của Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, để cho phép một ủy ban độc lập giải quyết các lệnh trừng phạt gần đây của FIFA đối với hiệp hội và bảy cầu thủ nhập tịch.

FAM trị “thù trong“, dọa “giặc ngoài“?

Ngày 15-10, hạn chót do FIFA quy định, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp đơn kháng cáo lại án phạt đã được FIFA áp dụng ngày 26-9.