Ngày 20-3, trao đổi cùng phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Trần Nhắn- chủ cửa hàng xăng dầu Thanh Nam cho biết: Cửa hàng xăng dầu số 67- Trần Quang Khải, P. Cẩm Châu (nay là cửa hàng xăng dầu Thanh Nam) có từ năm 2002, thuộc hệ thống kinh doanh của Chi nhánh Xăng dầu Quảng Nam được xây dựng trên đất do gia đình ông Nhắn làm chủ sở hữu.
Năm 2017, do hợp đồng thuê đất đã hết thời hạn nên gia đình lấy lại, tiếp tục kinh doanh xăng dầu theo hình thức tư nhân. Kể từ đó đến nay, doanh nghiệp của gia đình hoạt động bình thường, tuân thủ mọi quy định của Nhà nước về kinh doanh, an toàn lao động, hoạt động PCCC. Trong quá trình hoạt động, cửa hàng xăng dầu Thanh Nam tuân thủ đầy đủ các quy trình về PCCC và được lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra theo định kỳ. Từ khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp không để xảy ra sự cố nào liên quan đến cháy nổ… "Việc đề nghị di dời cửa hàng xăng dầu của chúng tôi là do cửa hàng có vị trí nối cầu đi bộ do Công ty CP Gami Hội An đang thi công ra đường Trần Quang Khải là một đề nghị vô lý, không thể chấp nhận", ông Trần Nhắn phân tích.
Theo tìm hiểu, Công ty CP Gami Hội An được Nhà nước cấp giấy phép đầu tư vào ngày 20-12-2004 xây dựng khu biệt thự cao cấp tại khu vực bãi bồi giữa sông Thu Bồn tại Khối Châu Trung, P. Cẩm Nam, TP Hội An. Sau khi hoàn thành khu biệt thự, năm 2021 Công ty CP Gami Hội An tiến hành khởi công xây dựng cầu đi bộ bắc ngang sông Thu Bồn với tổng vốn đầu tư hơn 54 tỷ đồng nối khu biệt thự cao cấp nằm giữa sông với điểm nối vào bờ nằm ngay cửa hàng xăng dầu Thanh Nam. Do cửa hàng xăng dầu nằm ở vị trí chắn lối thông thương từ cầu đi bộ ra đường Trần Quang Khải nên lấy lý do sợ sự cố cháy nổ, gây nguy hiểm cho người dân và du khách khi tham qua cầu đi bộ Cty Gami Hội An có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An, Phòng Cảnh sát PCCC di dời cửa hàng xăng dầu Thanh Nam đến vị trí khác phù hợp…
Ngày 20-3, làm việc cùng lãnh đạo UBND TP Hội An chúng tôi được biết: Xét về lịch sử, cửa hàng xăng dầu Thanh Nam do ông Trần Nhắn làm chủ đã tồn tại từ lâu. Riêng cầu đi bộ do Cty Gami Hội An đầu tư mới xây dựng vào năm 2021. Do đó, một công trình có sau phải tôn trọng, tuân thủ những gì đã có trước đó. Vì thế, việc Cty Gami Hội An lấy lý do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đề nghị di dời cây xăng dầu Thanh Nam là không có cơ sở chấp nhận.
Tương tự, Trung tá Nguyễn Xuân Linh- Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam trao đổi: Qua 20 năm đi vào hoạt động, cây xăng dầu Thanh Nam chấp hành tốt các nguyên tắc an toàn về phòng chống cháy nổ. Hơn nữa, công trình thi công sau phải chấp nhận yếu tố lịch sử để có phương án xây dựng phù hợp. Do đó, việc một công trình xây dựng sau nhưng đề nghị điều chỉnh cơ sở hạ tầng đã có trước là điều chưa có tiền lệ xảy ra tại Quảng Nam và đề nghị của Cty Gami Hội An là không thể thực hiện…
Theo chúng tôi, việc Cty Gami Hội An đề nghị các cơ quan chức năng tại Quảng Nam có phương án di dời cây xăng Thanh Nam là một yêu cầu phi lý, không có cơ sở. Với lý do gây nguy hiểm cho người dân và du khách khi tham quan cầu đi bộ là ngụy biện, phiến diện. Nếu thực hiện đúng theo yêu cầu của Cty Gami Hội An sẽ tạo một tiền lệ xấu cho môi trường đầu tư và thể hiện sự bất bình đẳng trong kinh doanh giữa các thành phần kinh tế… Vì vậy, việc các cơ quan chức năng không đồng ý với phương án di dời cây xăng Thanh Nam là một quyết định đúng đắn, hợp lòng dân.
M.T
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.