Gần 1.000 thí sinh tranh tài tại Chung kết Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên lần thứ VII

Thứ hai, 13/04/2026 11:43

Ngày 11 và 12-4, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên lần thứ VII. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Hanwha Life và Quỹ ChorogUsan for Children (Hàn Quốc).

Các thí sinh tranh tài căng thẳng ở các bảng thi.
BTC trao giải thưởng toàn đoàn cho 3 đơn vị xuất sắc nhất 3 bảng thi cá nhân.

Kỳ thi là sân chơi học thuật uy tín, góp phần thúc đẩy đam mê học tập, sáng tạo trong lĩnh vực lập trình, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Huỳnh Công Pháp – Hiệu trưởng VKU, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, vòng chung kết năm nay quy tụ 966 thí sinh xuất sắc đến từ 248 trường tiểu học, THCS, THPT và THPT chuyên trên toàn quốc. Đây không chỉ là sân chơi trí tuệ chuyên nghiệp, tiệm cận chuẩn mực quốc gia và quốc tế, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện, ươm tạo nhân tài công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy phong trào dạy và học tin học trong các nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực số trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trước đó, tại vòng tuyển chọn diễn ra ngày 28-2, kỳ thi đã thu hút 3.046 học sinh của 502 trường thuộc 34 tỉnh, thành phố tham gia ở 4 bảng thi gồm: AI Challenge, Siêu cúp, Chuyên Tin và Không chuyên Tin. Từ kết quả này, Ban tổ chức đã lựa chọn 966 thí sinh vào vòng chung kết, trong đó có 53 đội (158 thí sinh) bảng AI Challenge, 146 thí sinh bảng Siêu cúp, 233 thí sinh bảng Chuyên Tin và 459 thí sinh bảng Không chuyên Tin.

Đáng chú ý, bên cạnh các bảng thi truyền thống, năm nay tiếp tục tổ chức bảng AI Challenge theo hình thức hackathon dành cho học sinh THCS và THPT, tập trung vào các nội dung như học máy (ML), thị giác máy tính (CV) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), góp phần cập nhật xu hướng công nghệ mới.

Đề thi các vòng được xây dựng công phu, bảo đảm tính phân loại cao, chính xác và công bằng, do các chuyên gia uy tín của Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam và VKU thực hiện. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào thi vòng chung kết ở các bảng Siêu cúp, Chuyên Tin và Không chuyên Tin với nội dung bám sát chuẩn các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế môn Tin học, bảo đảm chất lượng, độ tin cậy và bảo mật.

Các thí sinh tranh tài căng thẳng ở các bảng thi.

Bế mạc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải Khuyến khích cho 4 bảng thi. Ở bảng AI Challenge, đội DoHaRaNa (Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TPHCM) giành chức Vô địch, đội 9Try (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) đạt giải Nhất; các bảng còn lại ghi nhận hàng trăm huy chương được trao theo thứ hạng.

Ban Tổ chức cũng vinh danh các cá nhân xuất sắc nhất mỗi bảng với giải Championship, cùng các giải Nhì, Ba và 60 giải Tài năng. Ba đơn vị đạt giải Nhất toàn đoàn gồm: Trường THPT Chi Lăng (Gia Lai) ở bảng Không chuyên Tin; Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Quảng Ngãi) ở bảng Chuyên Tin; và Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TPHCM ở bảng Siêu cúp.

Tổng giá trị giải thưởng của kỳ thi lên đến 110 triệu đồng. Ngoài ra, các thí sinh đạt giải còn được ưu tiên cộng điểm xét tuyển đại học và hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy chế tuyển sinh của VKU – Đại học Đà Nẵng và một số trường đại học khác.

Qua 7 lần tổ chức, Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, trở thành sân chơi học thuật uy tín, góp phần quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy đào tạo tin học và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Thanh Hoa