Gần 1.000 VĐV tranh tài Giải Việt dã - chạy vũ trang truyền thống lần thứ 24

Thứ hai, 21/12/2020 22:08

Ngày 20-12, tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, Báo Đà Nẵng tổ chức Giải Việt dã - chạy vũ trang truyền thống lần thứ 24 năm 2020. Đến dự lễ khai mạc có ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng và ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam - Tổng biên tập Báo Đà Nẵng trao giải cho VĐV đạt giải.

Giải đấu thu hút gần 1.000 VĐV thuộc 80 cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố cùng 13 đoàn VĐV chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Năm nay, ngoài các nội dung, giải Việt dã - chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 24 còn diễn ra Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Đây là hoạt động thiết thực làm theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay thu hút gần 4.000 người của 40 đơn vị trên địa bàn thành phố tham dự.

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất toàn đoàn, Huy chương Vàng như sau: Khối THCS: Phòng Giáo dục Q. Ngũ Hành Sơn; khối THPT: Trường THPT Phạm Phú Thứ; khối cơ quan, xí nghiệp, trường học và VĐV nghiệp dư: Đại học Y-Dược Đà Nẵng; khối quận, huyện: H. Hòa Vang; khối dân quân: P. Hòa Cường Nam; khối bộ đội địa phương: Công an TP; khối Bộ đội chủ lực: Trường Quân sự Quân khu V; khối tự vệ cơ quan, xí nghiệp: Nguyễn Minh Tuấn – Công ty cao su Đà Nẵng; khối VĐV chuyên nghiệp: Lê Quang Hòa (Quảng Trị) và Phạm Thị Hồng Lệ ( Bình Định).

M.VINH