Gần 15 giờ đấu trí với đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà

Thứ tư, 03/10/2018 21:00

Đến 23 giờ 40 ngày 1-10, tức sau gần 15 giờ kiên trì vận động và đấu trí, CATP Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Nghệ An đã thuyết phục thành công đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà ra đầu thú, kết thúc gần 1 ngày ANTT trên địa bàn TP Vinh bị đe dọa nghiêm trọng. Ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng đánh án, chiều 2-10, CA tỉnh Nghệ An và UBND TP Vinh đã trao thưởng cho các đơn vị CATP Vinh, Phòng CSCĐ và một số đơn vị nghiệp vụ có thành tích tham gia giải quyết vụ việc.

Lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An và UBNDTP Vinh trao thưởng cho thành tích các đơn vị, cá nhân trong vụ việc. 

Cuộc đấu trí nghẹt thở

Sau khi bắt giữ được đối tượng, bước đầu cơ quan CA xác định đối tượng Lê Ngọc Sơn (1985, ở tại nhà số 128- Hồng Bàng, P. Lê Mao, TP Vinh) có mâu thuẫn với chị Hoàng Lan P. (1983), chủ gara ô-tô H.L tại xã Nghi Phú (TP Vinh). Khoảng 14 giờ ngày 24-9, Sơn lái ô-tô BKS 37A-383.96 đi đến gara H.L tìm chị P. giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, Sơn phát hiện chiếc ô-tô nhãn hiệu Audi màu vàng của chị Hoàng Thùy D. (1988, em gái chị P.) đậu trước gara nên dùng 2 thanh kiếm chém vỡ kính chắn gió phía trước của xe. Tiếp đó, Sơn đi vào đe dọa, yêu cầu gặp chị P. để “nói chuyện” nhưng do chị P. không có ở gara nên Sơn bỏ về. Lúc ra về, Sơn tiếp tục chém vỡ kính chắn gió phía sau ô-tô của chị D. Sau đó, người bị hại đã trình báo sự việc với cơ quan CA. Cơ quan chức năng xác định thiệt hại mà Sơn gây ra cho chị D. là 200 triệu đồng. Ngày 28-9, cơ quan CSĐT CATP Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn nhưng thời điểm này đối tượng không có mặt tại địa phương. Ngày 1-10, theo nguồn tin báo Lê Ngọc Sơn đang có mặt tại nhà riêng nên một tổ công tác của CATP Vinh được cử đến nhà số 128-Hồng Bàng (TP Vinh) thực hiện lệnh giữ người.

“Khi đến nơi, Lê Ngọc Sơn không những không hợp tác mà còn có thái độ thách thức, chống đối. Có mặt cùng Sơn lúc đó là đối tượng Hoàng Ngọc Sinh (1987, trú xã Đông Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An). Đến 9 giờ 20 ngày 1-10, khi tổ công tác cưỡng chế để bắt giữ Sơn thì cả Sơn và Sinh cầm quả lựu đạn đe dọa, cản trở tổ công tác và cố thủ trong nhà. Trước tình hình cấp bách, CATP Vinh đã khẩn trương báo cáo sự việc và đề xuất lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng để bao vây nhà đối tượng, lập hàng rào, phân luồng phương tiện trên đường Hồng Bàng. Đồng thời, lập tức sơ tán những người dân xung quanh ngôi nhà này”, Trung tá Nguyễn Hữu Cường- Phó trưởng CATP Vinh cho biết.

Do các đối tượng sử dụng “hàng nóng” cố thủ trong nhà, ANTT tại khu vực bị đe dọa nên CA tỉnh Nghệ An, CATP Vinh liên tục tăng cường lực lượng đến phong tỏa hiện trường. Suốt thời gian từ 9 giờ 30 ngày 1-10, hơn 100 CBCS của CATP Vinh, Phòng Cảnh sát cơ động, Đội Đặc nhiệm, CSGT, CSHS, giao thông trật tự và nhiều công cụ hỗ trợ, xe chuyên dụng, chó nghiệp vụ... được điều động đến khu vực đường Hồng Bàng nhằm khống chế đối tượng. Đến 11 giờ 15 cùng ngày, Hoàng Ngọc Sinh đã nhận thức được hành vi sai trái của mình nên tự nguyện giao nộp 1 quả lựu đạn, đồng thời khuyên bảo và can ngăn Sơn. Tuy nhiên, đối tượng Sơn vẫn hung hãn, dùng bình gas xịt tại khu vực tầng 2 không cho lực lượng chức năng bước lên khống chế.

“Đối tượng có biểu hiện phê ma túy, manh động, liều lĩnh, lại dùng “vũ khí nóng” đe dọa nên yêu cầu hàng đầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và CBCS. Tiêu diệt là biện pháp cuối cùng khi an toàn của người dân bị đe dọa nghiêm trọng. Một mặt chúng tôi tổ chức bao vây, đảm bảo đối tượng không thể cầm lựu đạn chạy thoát ra ngoài, gây nguy hiểm cho người khác. Mặt khác kiên trì thuyết phục, sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau nhằm bẻ gãy ý chí chống đối, buộc đối tượng khuất phục”, Trung tá Cường thông tin thêm.

Ngôi nhà 3 tầng nơi Sơn ôm lựu đạn cố thủ suốt 15 giờ.

Kết thúc 15 giờ cố thủ

Từ chiều cho đến tối cùng ngày, TP Vinh có mưa to nhưng các tổ công tác vẫn dầm mưa cắm chốt ở các vị trí, tuyên truyền vận động các đối tượng ra đầu thú. Đến 18 giờ cùng ngày, Hoàng Ngọc Sinh đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Riêng Lê Ngọc Sơn vẫn cố thủ tại tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng với một quả lựu đạn trên tay. Sơn liên tục có những lời nói đe dọa, thách thức lực lượng CA.

“Điều đáng nói, trong thời gian cố thủ, Sơn vẫn sử dụng điện thoại lên mạng xã hội đăng các trạng thái tiêu cực, thách thức lực lượng CA. Khi người thân của Sơn được đưa đến hiện trường để vận động thì Sơn càng tỏ ra manh động, liều chết. Thậm chí, Sơn còn chụp hình cho người thân biết mình trong tư thế sẵn sàng đối phó...”, Trung tá Cường cho hay.

Đến 23 giờ 30 ngày 1-10, nhận thấy đối tượng đã có dấu hiệu mệt mỏi, lực lượng CA đã ra yêu cầu đối với Sơn. Phía bên ngoài, lực lượng cảnh sát được lệnh sẵn sàng thực hiện các biện pháp tấn công từ tầng 3 xuống và tầng 1 lên nhằm khống chế đối tượng, vô hiệu hóa vũ khí. Đến 23 giờ 40 phút, Sơn từ từ bước xuống tầng 1 đầu thú. Ngay lập tức, đối tượng bị khống chế cùng với quả lựu đạn đã rút chốt trên tay. Cơ quan CA đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, thu giữ tổng cộng 4 quả lựu đạn (trong đó có 1 quả Sơn đã rút chốt), 1 bình khí gas, 1 con dao và một số vật chứng có liên quan. Đối tượng được đưa lên xe chuyên dụng về trụ sở CATP Vinh ngay sau đó để đấu tranh.

 Hai đối tượng: Lê Ngọc Sơn (trái) và Hoàng Ngọc Sinh sau khi bị bắt giữ.

Được biết, Lê Ngọc Sơn là đối tượng hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2005, Sơn bị TAND TP Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và các hành vi: cố ý làm hư hỏng tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ. Hiện Sơn chưa có vợ con và thời gian gần đây sinh sống với một người phụ nữ như vợ chồng. Riêng Hoàng Ngọc Sinh cũng là đối tượng cộm cán với nhiều tiền án. Năm 2014, Sinh bị TAND TP Vinh xử phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Năm 2016 Sơn bị TAND H. Đô Lương xử phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” cùng với hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện CATP Vinh và CA tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA