Gắn bó mật thiết với nhân dân

Thứ ba, 01/09/2020 16:06

Hơn 12 năm công tác trong lực lượng Công an (CA) là gần như chừng đó thời gian Đại úy Đinh Hữu Bảo Duy (32 tuổi) gắn bó với nhiệm vụ của một Cảnh sát khu vực (CSKV). Cũng trong giai đoạn này, Duy 3 lần liên tiếp đạt thành tích loại giỏi trong các cuộc thi kiểm tra tay nghề CSKV do CATP Đà Nẵng tổ chức 3 năm 1 lần.

Đại úy Đinh Hữu Bảo Duy kiểm tra tình hình lưu trú.

Là cán bộ phụ trách địa bàn cơ sở, Đại úy Duy luôn chủ động trong công việc, nắm chắc địa bàn và gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu khó học hỏi kinh nghiệm của đồng đội đi trước, nỗ lực phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gần dân, Duy được đồng đội và người dân yêu mến và tin tưởng. Tiếp nhận địa bàn khu vực 3, P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) từ năm 2019, Đại úy Duy đã chủ động tiếp cận công việc và địa bàn quản lý, thường xuyên đến cơ sở nắm bắt tình hình. Duy chia sẻ, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, CSKV cần phải biết lắng nghe ý kiến và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân. Từ đó, người dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp CSKV và CA kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Điển hình vào ngày 21-3, sau khi tiếp nhận thông tin của người dân về việc bị mất trộm chiếc điện thoại iphone 11 trị giá 18 triệu đồng, Đại úy Duy đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin từ camera an ninh và tiến hành vận động quần chúng tố giác tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại úy Duy xác định đối tượng nghi vấn thường xuyên lui tới một tiệm nail ở chợ Hòa Cường nên đã bí mật kiểm tra. Khi đối tượng xuất hiện đúng theo dự tính, Đại úy Duy một mình quật ngã đối tượng đưa về trụ sở. Mới đây nhất, ngày 18-8 khi thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, Đại úy Duy cùng đồng đội nỗ lực truy bắt 2 thanh niên trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng nói ở đây là chủ nhân chiếc xe đã trình báo vụ việc cách đó gần 1 tháng và cũng không hy vọng sẽ bắt được “đạo chích”. Nhưng bằng tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng và thái độ làm việc nghiêm túc, Duy đã quyết tâm thu thập thông tin, chứng cứ để buộc 2 kẻ trộm phải cúi đầu nhận tội.

Đó chỉ là hai trong nhiều chiến công vụ việc mà Đại úy Duy đã xuất sắc thực hiện được trong thời gian gần đây. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đại úy Duy cùng đồng đội tích cực tham gia phòng chống dịch, triển khai phương án bảo đảm ANTT, rà soát tình hình người nước ngoài lưu trú trên địa bàn. Đã 1 tháng qua, Duy cùng đồng đội chưa về với gia đình bởi các ca tuần tra thay phiên nhau từ sáng cho đến tối mịt. Đơn vị Duy cũng phải 2 lần bị cách ly vì trong đơn vị có người là trường hợp F1. Cũng như bao người khác, những ngày tham gia chống dịch là những tháng ngày không thể quên với những chiến sĩ CA. CSKV phụ trách địa bàn thì càng khó khăn, vất vả hơn gấp bội phần với những công việc “không tên” và những cuộc gọi giật ngược bất kể thời điểm nào. Có lần, một trường hợp F1 ở phường từng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng nhưng không chịu đi cách ly, các lực lượng của y tế và địa phương đến vận động nhưng người này chống đối với lý do “tôi làm gì bị bệnh mà bắt tôi phải đi cách ly!”. Nhận thông tin, Đại úy Duy lập tức đến hộ gia đình đó để vận động. Nhận ra Duy là người trước đây đã từng đến tận nhà để thăm hỏi và tặng quà cho gia đình mình trong đợt Covid-19 lần trước, người ngày mới xuống giọng và đồng ý lên xe đi cách ly theo quy định.

Đại úy Duy trao tặng quà giúp người dân vượt qua khó khăn do Covid-19.

Hỏi ra mới biết, qua công tác quản lý địa bàn, nắm bắt được một số hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đại úy Duy cũng đã đề xuất lãnh đạo kêu gọi, vận động cán bộ chiến sĩ và các nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống. Liên tiếp trong 2 đợt dịch Covid-19, Duy và đồng đội tặng hàng trăm suất quà đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn. “Trên địa bàn có nhiều sinh viên bị mắc kẹt lại và nhiều người lao động không có việc làm ổn định nên cuộc sống rất bấp bênh. Món quà không lớn, nhưng hy vọng sẽ giúp được mọi người vượt qua cơn đại dịch này”, Đại úy Duy chia sẻ thêm.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Trúc - Trưởng CAP Hòa Cường Bắc nhận xét, Đại úy Duy là một người có nhiều kinh nghiệm, sâu sát trong quản lý địa bàn. Trong công tác đấu tranh với tội phạm, anh luôn quyết liệt, mưu trí và dũng cảm. Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và người dân đánh giá rất cao tinh thần nhiệt huyết và thái độ vì nhân dân phục vụ của Đại úy Duy.

MAI VINH