“Gần dân nhất” thông qua phong trào “Dân vận khéo”
Phường An Khê có vị trí giao thông quan trọng của TP Đà Nẵng, có tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua. Trên địa bàn có khu vực cầu vượt Ngã ba Huế và Bến xe Trung tâm Đà Nẵng là đầu mối giao thông lớn, tập trung lưu lượng lớn người và phương tiện ra vào mỗi ngày. Đặc biệt, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng có khoảng 930 đầu xe hoạt động, lưu lượng xe ra vào khoảng 1.000 chuyến, phục vụ khoảng 4.500 lượt khách/ngày; lực lượng xe thồ, taxi, grab hoạt động trong và ngoài bến khoảng 305 người với hơn 1.500 lượt phương tiện di chuyển ra vào bến mỗi ngày. Do đó, địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).
Trên cơ sở đặc điểm, tình hình địa bàn, Công an phường An Khê đã gắn việc thi đua thực hiện “3 Nhất” với công tác dân vận thông qua phong trào “Dân vận khéo”. Mỗi cán bộ chiến sĩ làm việc trên tinh thần gần dân, sát dân, tham gia các hoạt động tại khu dân cư nhằm tạo dựng niềm tin và huy động sức mạnh của nhân dân. Cụ thể, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân, Cảnh sát khu vực tích cực làm thêm giờ để phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho công dân.
Công an phường đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền từ trực tiếp sang trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả không gian mạng thông qua fanpage “Công an phường An Khê”. Nội dung tuyên truyền được xây dựng gần gũi, trực quan, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các khuyến cáo về ANTT, phòng cháy chữa cháy và phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng Công an phường. Đến nay, fanpage đã thu hút hơn 200.000 lượt theo dõi, đăng tải hàng ngàn tin, bài, clip, phóng sự tuyên truyền với lượt tương tác khá cao. Đây là mô hình tuyên truyền mới, hiệu quả, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn.
Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng định danh điện tử trong giải quyết TTHC và bảo đảm ANTT. Hoạt động trên đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân trên địa bàn phường.
Các mô hình “Dân vận khéo” bước đầu phát huy được vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong phối hợp cùng các tổ chức chính trị-xã hội. 2 mô hình hiệu quả được tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” theo Đề án 04-ĐA/TU do Công an TP Đà Nẵng phát động. Đó là mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng và mô hình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an TP phát động. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của lực lượng Công an đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đối với mô hình “Mẹ đỡ đầu”, qua công tác rà soát, Công an phường đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Minh Long (2012) và em Phạm Hoàng Nhã Thư (2019), là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, em Long mồ côi mẹ, cha làm lao động phổ thông và một mình nuôi dưỡng 2 con nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn. Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình, hằng tháng Công an phường hỗ trợ em số tiền 500.000 đồng; đồng thời thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt và đời sống của em để kịp thời có những hỗ trợ phù hợp.
Điều quan trọng hơn, qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp 168 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 47 tin có giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra khám phá 4 vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy, 8 vụ việc liên quan đến gây rối trật tự công cộng.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường An Khê tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận thông qua nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt như tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, các mô hình tự quản về ANTT. Qua đó, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương.
Thượng tá Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Công an phường An Khê cho biết, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ tại địa phương. Các mô hình, phong trào thi đua “Dân vận khéo” từng bước được rà soát, duy trì và triển khai phù hợp với đặc điểm địa bàn; có sự phối hợp hiệu quả giữa Công an phường và các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các hoạt động dân vận.
PHƯƠNG KIẾM


