Gắn dấu hợp quy đồ chơi trẻ em: Mới: có; cũ: không

Thứ tư, 15/09/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (15-9) là hạn cuối cùng để các doanh nghiệp  (DN), cơ sở kinh doanh, buôn bán các mặt hàng đồ chơi trẻ em (ĐCTE) gắn dấu hợp quy CR (theo quy chuẩn quốc gia về an toàn ĐCTE-QCVN 3:2009/BKHCN) lên các sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này việc gắn dấu hợp quy cho các sản phẩm ĐCTE vẫn đang trong tình trạng khó thực hiện...

Quy định về gắn dấu hợp quy CR (gọi tắt là tem CR) trên ĐCTE bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-4-2010, đối với các sản phẩm đồ chơi tồn đọng được sản xuất trước ngày 15-4 được gia hạn đến ngày 15-9-2010. Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo khảo sát của chúng tôi tại thị trường ĐCTE tại Đà Nẵng thì chỉ có những sản phẩm mới được nhập về trong khoảng 1 tháng trở lại đây mới có dán tem CR (gồm cả 2 loại: tem giấy và tem màu).

Đại diện một đại lý ĐCTE trên đường Hùng Vương cho biết, cơ sở của chị vừa nhập về hơn 50 mặt hàng các loại để phục vụ trung thu và tất cả đều có dán tem CR, tuy nhiên các sản phẩm cũ vẫn chưa có tem và vẫn được bán bình thường. Khi được hỏi về việc có biết ngày 15-9 là hạn cuối cùng để dán tem CR ĐCTE còn tồn đọng hay không thì chị này cho biết, có nghe nói là ngày 19 các đơn vị sẽ đi kiểm tra, nhưng vì phía nhà cung cấp từ chối phân phối tem đối với các mặt hàng đã quá cũ, trước hạn quá lâu so với ngày quy định có hiệu lực.

Tình trạng trên cũng xảy ra đối với nhiều cơ sở phân phối, đại lý bán ĐCTE, nhất là ở các cơ sở nhỏ lẻ, tình trạng hàng tồn không có dấu hợp quy được bày bán rất nhiều và đa phần người bán hàng và người mua vẫn chưa biết có quy định về việc phải gắn dấu quy chuẩn vào ĐCTE. Lý giải về vấn đề này, chị Lê Thị Xuân-chủ đại lý phân phối ĐCTE trên đường Lý Thái Tổ cho biết, cơ sở của chị kinh doanh hàng trăm mặt hàng, trong đó có những sản phẩm đã có cả mấy năm trước còn tồn lại nên đơn vị phân phối hoặc nhà sản xuất không thể cung cấp tem CR để dán. Nếu bán các sản phẩm này cũng chẳng lãi được bao nhiêu nên không thể đủ kinh phí để thực hiện xin cấp dấu hợp quy. Như vậy, nếu sau ngày 15-9, các sản phẩm này còn tồn tại tức là đã vi phạm quy định về tiêu chuẩn hàng hóa.

Tiếp tục tìm hiểu tại một số siêu thị lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng như Co.op Mart; BigC, Metro chúng tôi nhận thấy hầu hết các sản phẩm đã được gắn nhãn hợp quy theo quy định kể cả sản phẩm mới cũng như sản phẩm cũ. Một nhân viên bán hàng tại gian  ĐCTE -Siêu thị BigC cho biết, kể từ khi có quy định bắt buộc dán quy chuẩn về ĐCTE  cho đến nay hầu hết hàng hóa tại đây đều đã được dán chuẩn hợp quy. Đặc biệt, khoảng trong một tháng trở lại đây các sản phẩm cả mới cả cũ đã được dán tem CR. Cụ thể, tại gian hàng này cũng có cả 2 loại tem giấy và tem màu.

 Thời hạn đã hết nhưng vẫn còn nhiều đồ chơi trẻ em chưa được gắn dấu hợp quy CR. (Trong ảnh: Người tiêu dùng chọn mua đồ chơi trẻ em tại một cơ sở trên đường Hùng Vương). 

Theo thống kê chưa đầy đủ của Chi cục Tiêu chuẩn chất lượng đo lường TP Đà Nẵng, hiện trên địa bàn TP có khoảng 60 DN, cơ sở, đại lý kinh doanh các mặt hàng ĐCTE  (chưa kể bán rong, các điểm nhỏ lẻ). Trong đó, hộ kinh doanh chủ yếu các mặt hàng nhập khẩu từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh với khoảng hơn 90% là các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, còn lại chủ yếu nhập từ Thái Lan và một số nước trong khu vực. Các sản phẩm này thường có mẫu mã đẹp, đa dạng về chủng loại và giá rẻ, phù hợp với người tiêu dùng. Trên địa bàn TP hiện có 1 DN đăng ký nhập khẩu các mặt hàng này nhưng đang trong quá trình làm thủ tục kiểm tra chất lượng.

Ông Trương Công Tuyến-Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng-Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP cho biết, ngay khi nhận được công văn chỉ đạo của Tổng cục Đo lường chất lượng về việc thực hiện quy chuẩn, đơn vị đã tiến hành thông báo bằng văn bản cho các cơ sở kinh doanh các mặt hàng ĐCTE. Đồng thời với việc gửi văn bản hướng dẫn thực hiện QCVN, Chi cục phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2) tổ chức hội nghị tập huấn cho 60 cơ sở kinh doanh các mặt hàng mũ bảo hiểm, ĐCTE, thiết bị điện và điện tử nhằm hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của cơ sở kinh doanh trong việc xử lý hàng tồn và thực hiện QCVN. 

Bên cạnh đó, nhằm giúp đỡ các cơ sở có số lượng hàng tồn  kho lớn như Siêu thị BigC Đà Nẵng, Trung tâm Metro Đà Nẵng, Co.op Mart Đà Nẵng giảm chi phí và thuận lợi trong quản lý hàng hóa, xử lý hàng tồn kho đủ điều kiện chuyển đổi gắn dấu CR, Chi cục đã hướng dẫn cho các cơ sở này thực hiện thống kê hàng hóa theo quy định và thống nhất tập trung về một đầu mối trong việc in và gắn dấu CR. Ngoài ra, trong thời gian qua, đơn vị cũng đã hướng dẫn và cấp số series cho một cơ sở kinh doanh thú nhồi bông trên địa bàn TP.

Qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết, trong thời gian qua để tạo điều kiện thuận lợi  cho các cơ sở, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, Chi cục đã phối hợp chặt chẽ với  Quatest 2, thống nhất phương án thực hiện tiếp nhận hồ sơ của các cơ sở: Đối với hàng hóa còn tồn có đầy đủ bằng chứng chứng minh đã được kiểm tra chất lượng, sau khi các cơ sở đã được Chi cục hướng dẫn sẽ đăng ký trực tiếp với Quatest 2 để thực hiện việc in dấu CR; còn với hàng hóa không có bằng chứng nhưng có nhãn hàng hóa theo quy định thì DN liên hệ đăng ký, đánh giá chứng nhận phù hợp tại Quatest 2. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 6-9, mới chỉ có 3 hộ kinh doanh tại chợ Cồn, Đà Nẵng gửi hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận hàng hóa là ĐCTE còn tồn trước ngày 15-4.

Thời hạn chót của việc thực hiện QCVN đã hết, thế nhưng trên thị trường hiện vẫn còn tồn tại nhiều mặt hàng ĐCTE không phù hợp quy chuẩn (do chưa được dán tem CR), điều này sẽ gây hoang mang cho người tiêu dùng và những bất lợi cho các cơ sở, nhất là cơ sở nhỏ lẻ đang còn tồn đọng những đồ chơi đủ điều kiện về chất lượng nhưng lại được liệt kê vào nhóm hàng vi phạm. Tuy nhiên nếu không thực hiện nghiêm ngặt, nhiều mặt hàng không đủ chất lượng sẽ theo đó được tung ra thị trường bỏ mặc quy định. Ông Tuyến thẳng thắn đánh giá, việc chấp hành các quy định của các cơ sở kinh doanh còn hạn chế, thậm chí nhiều cơ sở còn trông chờ, ỷ lại. Nguyên nhân phần lớn là do kinh phí cho việc thực hiện đánh giá phù hợp (bao gồm thử nghiệm mẫu, in dấu CR)  quá lớn (khoảng 1,5 triệu đồng/mẫu).

Bên cạnh đó, về mặt chủ quan do sự quá tải về đăng ký chứng nhận phù hợp tại các tổ chức đánh giá (hiện tại cả nước mới có 4 tổ chức được chỉ định), lấy cớ này các cơ sở, DN chây ỳ đăng ký. Được biết, để giải quyết vấn đề này, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đang phối hợp với Chi cục QLTT, Thanh tra Sở KH&CN triển khai kiểm tra tình hình thực hiện QCVN tại 23 cơ sở kinh doanh MBH, ĐCTE, thiết bị điện điện tử trong thời gian đến, nhằm đảm bảo các sản phẩm nằm trong quy định đều được dán tem CR theo quy định.

Anh Tuấn