Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn xét tổ hợp C00 trở lại với 17 ngành
Đây là động thái mới nhất của nhà trường sau phản ứng từ thí sinh về việc trường bất ngờ bỏ xét tổ hợp C00 (văn, sử, địa) ở 17 ngành; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học rà soát tổ hợp xét tuyển để đảm bảo quyền lợi thí sinh.

Cách ngày thi tốt nghiệp THPT hơn 20 ngày, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo thông tin tuyển sinh, có tới 17 ngành bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (văn, sử, địa). Thông tin này khiến nhiều thí sinh sốc, bởi đây là tổ hợp nhiều em đã lựa chọn từ lớp 10, đến gần ngày thi lại bất ngờ bị "đánh úp", không thể xoay xở.
Thêm tổ hợp văn - sử - địa vào tất cả các ngành còn thiếu
Ngày 7-6, Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chốt lại phương án tuyển sinh đại học năm 2025, quyết định bổ sung thêm tổ hợp C00 (văn, sử, địa) cho 17 ngành mà nhà trường đã công bố loại bỏ tổ hợp này trước đó.
17 ngành được bổ sung xét tuyển tổ hợp 3 môn văn, sử, địa, gồm: báo chí; công tác xã hội; Đông Phương học; Hàn Quốc học; khoa học quản lý; quan hệ công chúng; quản lý thông tin; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; quản trị khách sạn; quản trị văn phòng; quốc tế học; tâm lý học; thông tin - thư viện; văn hóa học; Việt Nam học; xã hội học; điện ảnh và nghệ thuật đại chúng.
Đặc biệt trường quyết định mở thêm tổ hợp C03 (toán, văn, lịch sử) và C04 (toán, văn, địa lý) cho 26/28 ngành đào tạo.
Như vậy với 8 tổ hợp xét tuyển công bố hôm 4-6, hiện trường xét tuyển theo 10 tổ hợp.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - cho biết với thông tin tuyển sinh mới điều chỉnh mà nhà trường đưa ra, các thí sinh dự thi THPT năm 2025 được tạo điều kiện tốt nhất để có thể đăng ký dự thi vào trường.
Trước đó lý giải sự thay đổi tổ hợp xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2025, bà Hương cho biết việc nhà trường thay tổ hợp C00 bằng các tổ hợp khác dựa trên định hướng đổi mới về các môn thi THPT, theo yêu cầu tuyển sinh của từng ngành và chuẩn đầu ra ngoại ngữ của bộ.
Theo quy chế tuyển sinh đại học 2025, các trường công bố thông tin tuyển sinh trước khi mở đăng ký dự tuyển đợt đầu ít nhất 30 ngày. Năm nay, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ 16-7 đến 28-7.
Trường đại học "cân nhắc" khi đưa ra phương thức xét tuyển
Ông Nguyễn Tiến Thảo - vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết việc nhiều trường đại học thay đổi phương thức xét tuyển, thay đổi tổ hợp xét tuyển hoàn toàn nằm trong quyền tự chủ tuyển sinh của các trường.
"Tuy nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã lưu ý các trường căn cứ vào số lượng thí sinh, số lượng nguyện vọng để đưa ra phương thức xét tuyển hợp lý.
Cần đảm bảo quyền lợi của thí sinh, đặc biệt là những thí sinh đã theo đuổi những môn học, những chương trình từ những năm lớp 10, lớp 11 đến nay.
Đây là những yêu cầu mà các trường đại học nên xem xét, nên cân nhắc để đảm bảo quyền lợi thí sinh, công bằng trong tuyển sinh", ông Thảo nói.
Nhiều trường bỏ tổ hợp văn - sử - địa
Trước đó Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp C00 từ mùa tuyển sinh năm 2025, thay bằng những tổ hợp bắt buộc có môn toán hoặc môn tiếng Anh.
Trường sử dụng 6 tổ hợp xét tuyển, gồm C03 (văn, toán, sử), A07 (toán, sử, địa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D14 (văn, sử, tiếng Anh), D15 (văn, địa, tiếng Anh).
Tương tự, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (văn, sử, địa) ở phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Năm ngoái, lịch sử là ngành duy nhất của học viện xét tổ hợp văn - sử - địa truyền thống với điểm trúng tuyển cao nhất học viện 38,12/40 điểm.
Năm nay Trường đại học Thủ đô Hà Nội bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở các ngành luật, logistics và chuỗi quản lý cung ứng, tâm lý học, quản lý giáo dục; Trường đại học Mở Hà Nội cũng chính thức bỏ xét tổ hợp C00 từ năm nay (năm ngoái các ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế đều xét tuyển tổ hợp 3 môn văn - sử - địa).
Theo Tuổi Trẻ Online