Gặp mặt các đồng chí nguyên Đặc khu ủy viên Đặc khu ủy Quảng Đà

Thứ sáu, 25/03/2016 07:41

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Quảng Nam và TP Đà Nẵng, sáng 24-3, tại Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên Đặc khu ủy viên Đặc khu ủy Quảng Đà, các đồng chí tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dự buổi gặp mặt. Về phía TP Đà Nẵng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP, về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang trân trọng và biết ơn sự đóng góp to lớn của các bác, các cô, chú trong sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng quê hương, đồng thời thông tin những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, những mục tiêu nhiệm vụ quan trọng thời gian đến.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Nguyễn Ngọc Quang chủ trì buổi gặp mặt.

“Đà Nẵng - Quảng Nam ký hợp đồng hợp tác toàn diện trên tinh thần anh em làm sao khai thác hết thế mạnh của 2 địa phương luôn xem không gian kinh tế, văn hóa, xã hội thống nhất là một, chỉ tách về địa giới hành chính. Đặc biệt, một công trình ký kết là làm sao khơi thông được con sông Cổ Cò, đây là một huyết mạch cho sự phát triển, kết nối Đà Nẵng – Quảng Nam. Vì vậy, lãnh đạo Quảng Nam – Đà Nẵng nhiệm kỳ này phải quyết tâm làm và làm cho bằng được” - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang nói.

Các đồng chí là nguyên đặc khu ủy viên Đặc khu ủy Quảng Đà và các đồng chí tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã đạt được. Các đồng chí mong muốn lãnh đạo 2 địa phương tiếp tục đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ cùng nhau phát triển nhất là tập trung cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; luôn luôn làm việc vì đồng bào, vì đồng chí, vì nhân dân, gặp dân, gần dân...

Xuân Đương