Gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu tại Đà Nẵng nhân dịp Xuân Nhâm Dần

Thứ bảy, 15/01/2022 21:59

Các cán bộ Công an hưu cấp cao chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Chiều 14-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu tại TP nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Vũ Xuân Viên-  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, các đồng chí trong Ban Giám đốc.

Tại buổi gặp mặt Thiếu tướng Vũ Xuân Viên vui mừng thông tin, chia sẻ một số thành tích, kết quả nổi bật của Công an TP trong năm 2021. Đặc biệt là thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được Đảng, Nhà nước ghi nhận, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Bên cạnh đó, tội phạm về về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm 10% so với năm 2020, vượt 5% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao; 100% án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ… qua đó củng cố niềm tin trong nhân dân, được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng biểu dương, đánh giá cao. 

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng khẳng định, trong năm tới, lực lượng Công an toàn TP tiếp tục chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt kết quả cao trên các mặt công tác, đi sâu, bám sát cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ phát triển toàn diện. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí Công an cấp cao nghỉ hưu tại Đà Nẵng cùng gia đình và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng CAND nói chung và Công an TP Đà Nẵng nói riêng ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại diện các cán bộ hưu trí, Thượng tướng Lê Thế Tiệm- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các thành tích của Công an TP đã đạt được trong năm và bày tỏ niềm tự hào khi Công an TP đã chủ động thành lập 30 điểm cung ứng hàng hóa phi lợi nhuận, hỗ trợ giá, phục vụ nhân dân, trong lúc khó khăn do dịch bệnh. "Chưa bao giờ hình ảnh của người chiến sĩ Công an lại sáng ngời, đẹp đẽ với tinh thần hết mình vì nhân dân phục vụ. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, mong lãnh đạo, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TP không thỏa mãn với thành tích đã đạt được, không chùn chân, không co chụm để cùng nhau quyết tâm bước vào trận chiến mới. Luôn xung kích tuyến đầu, gánh vác trọng trách cấp ủy, chính quyền giao phó, vì sự bình yên cho nhân dân", Thượng tướng Lê Thế Tiệm bày tỏ.

MAI VINH