Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh nghỉ hưu thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ
Chiều 25-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).
Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy.
Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và các sở, ban ngành. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định và trao tặng Huy hiệu đảng đợt 2-9 cho 7 đảng viên là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên lãnh đạo cao cấp, tướng lĩnh và nguyên lãnh đạo địa phương.
Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tóm tắt những kết quả về công tác xây dựng đảng cũng như kết quả tình hình phát triển KT-XH của thành phố thời gian qua tới các đại biểu, trong đó nhấn mạnh: Thành phố vừa tổ chức thành công đại hội 97/97 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Về KT-XH, đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu Trung ương giao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt nhiều thành quả quan trọng. Các dự án động lực được chỉ đạo quyết liệt, như triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. Thành phố cũng tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các dự án tồn đọng, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Lĩnh vực du lịch cũng có sự tăng trưởng tốt; công nghiệp xây dựng có mức tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt 83% so với kế hoạch năm và phấn đấu cả năm 2025 vượt thu khoảng 10%. Thành phố cũng tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Các hoạt động văn hóa xã hội được tổ chức bài bản, tạo thương hiệu riêng cho thành phố; công tác đảm bảo ANTT được duy trì, mang lại sự bình yên cho nhân dân, nhất là đã tập trung phá các vụ án, chuyên án lớn.
Sau khi các đại biểu dự hội nghị có những ý kiến tâm huyết với mong muốn thành phố Đà Nẵng thời gian tới sẽ xây dựng được một đảng bộ trong sạch, vững mạnh và tập trung phát triển nền kinh tế khởi sắc, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có bài phát biểu kết luận. Bí thư Thành ủy bày tỏ sự thành kính và mãi khắc ghi công lao to lớn của biết bao thế hệ tiền bối cách mạng, chiến sĩ cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; các Mẹ Việt nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, những đồng bào, đồng chí, chiến sĩ của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng và những người con ưu tú của mọi miền đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh: Chúng ta cũng mãi nhớ ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Khu ủy Khu V và Đặc khu ủy Quảng Đà; sự chi viện lớn lao của hậu phương lớn miền Bắc, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, thành phố Hải Phòng kết nghĩa; đặc biệt là sự dũng cảm, gan dạ, vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, chiến đấu, cống hiến xương máu của quân và dân thành phố cho cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy cảm ơn các đồng chí đại biểu đã tham dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa hôm nay và xin tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của các đồng chí; đồng thời, chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng trong dịp Quốc khánh 2-9 này.
Bí thư Thành ủy khẳng định: Buổi gặp mặt hôm nay có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố Đà Nẵng mới đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, trên cơ sở không gian phát triển mới với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tạo ra những cơ hội, vận hội mới, với khí thế mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với mục tiêu đã được xác định trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, đó là: Đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tầm nhìn đến năm 2045, trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.
“Để đạt được mục tiêu trên, ngoài nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố, thành phố mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cao cấp, tướng lĩnh nghỉ hưu tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố, xứng đáng với sự hy sinh và đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và sự kỳ vọng của Trung ương” – Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.
Công Hạnh
Dòng sự kiện:50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh
Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, chúc mừng các đơn vị nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân
Không ngừng đổi mới, đoàn kết, chủ động vượt khó để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
Công an TP Đà Nẵng khắc ghi lời Bác dạy, nêu cao tinh thần “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh thăm, chúc mừng ngày truyền thống CAND