Phía sau một kỳ nghỉ lễ bình yên
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 khép lại trong không khí vui tươi, an toàn. Người dân yên tâm vui chơi, du khách thoải mái khám phá, những chuyến bay, hành trình trên đường và hoạt động sản xuất được bảo đảm thông suốt.
Phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên lễ, những lượt tuần tra nối dài ngày đêm và sự chủ động của các lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an ninh hàng không và phòng cháy, chữa cháy.
Những ngày lễ, khi đường phố, khu vui chơi, điểm du lịch đông đúc hơn thường ngày, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng tăng cường bám địa bàn. Từ các tuyến phố đến khu dân cư, từ những nơi tập trung đông người đến các địa bàn trọng điểm, lực lượng Công an cơ sở chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để bất ngờ, bị động.
Thiếu tá Võ Hồng Thuấn- Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng, cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ, lực lượng duy trì 100% quân số, tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục ngày đêm, sẵn sàng xử lý những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.
Sự hiện diện thường xuyên của các tổ công tác không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm mà còn tạo cảm giác an tâm để người dân, du khách tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.
Tại phường An Hải, một trong những địa bàn tập trung đông du khách, Công an phường duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến 24 giờ mỗi ngày, đồng thời tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn. Thượng tá Nguyễn Bá Nam- Trưởng Công an phường An Hải chia sẻ: "Dù là những vụ việc nhỏ như mâu thuẫn trong sinh hoạt, gây mất trật tự công cộng hay các dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng Công an cơ sở phải đến nhanh, có mặt tại hiện trường để xác minh, giải quyết, không để kéo dài, diễn biến phức tạp".
Sự chủ động ấy cũng được cảm nhận từ những người đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ. Chị Anna, du khách Mỹ, nhận xét: "Người dân ở đây rất thân thiện, không khí cũng rất dễ chịu. Đặc biệt luôn có lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự. Tôi nghĩ Đà Nẵng là một nơi tuyệt vời để nghỉ lễ, dành thời gian bên gia đình và bạn bè".
Không chỉ trên đường phố, tại các cảng hàng không, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cũng được tăng cường. Trong dịp Quốc khánh, sân bay Chu Lai bố trí lực lượng tại các khu vực trọng yếu; kiểm soát chặt chẽ hành khách, hành lý, hàng hóa, khu vực làm thủ tục và cửa khởi hành. Công tác hướng dẫn, phân luồng phương tiện tại khu vực đón, trả khách được chú trọng, góp phần hạn chế ùn ứ trong các khung giờ cao điểm.
Thượng tá Trần Ngọc Trung- Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng cho biết các lực lượng được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn các chuyến bay.
Cùng với đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Cảng vụ hàng không, các hãng hàng không và các đơn vị nghiệp vụ được duy trì chặt chẽ, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
Tại các khu công nghiệp, một kỳ nghỉ lễ an toàn cũng bắt đầu từ sự chủ động phòng ngừa. Dù nhiều doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, hệ thống điện, máy móc, nhà xưởng vẫn được kiểm tra, rà soát. Lực lượng chữa cháy tại chỗ duy trì thường trực, sẵn sàng xử lý khi có sự cố.
Tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, đội chữa cháy cơ sở gồm 25 thành viên cùng 3 xe chữa cháy và 2 xe tiếp nước duy trì trực 24 giờ mỗi ngày. Ông Đỗ Việt Hùng- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng, cho biết: "Trong kỳ nghỉ lễ, chúng tôi thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, ngắt cầu dao tại những khu vực không hoạt động. Đội chữa cháy trực 24 giờ, các trang thiết bị luôn sẵn sàng khi có sự cố xảy ra".
Song song với lực lượng tại chỗ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở duy trì đầy đủ điều kiện an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ.
Một kỳ nghỉ lễ bình yên không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng của các lực lượng chức năng; là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân, doanh nghiệp. Khi hàng vạn người tận hưởng những ngày nghỉ, vẫn có những cán bộ, chiến sĩ ở lại vị trí, duy trì từng ca trực, từng lượt tuần tra, sẵn sàng có mặt khi người dân cần.
Kỳ nghỉ đã khép lại. Thành phố trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng những ca trực vẫn tiếp tục. Bởi với những người làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và bình yên cho Đà Nẵng, mỗi ngày bình yên là một ngày mới bắt đầu.
L.H




