Gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo CA Đà Nẵng và Quảng Nam qua các thời kỳ

Thứ hai, 26/12/2016 09:16

(Cadn.com.vn) - Nhân Kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, sáng 24-12, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng và CA tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP Đà Nẵng, CA tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Viết Lợi, giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã thông báo những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của lực lượng CA toàn quốc nói chung, CA 2 địa phương nói riêng trong năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm, đặc biệt là công tác chuẩn bị triển khai công tác đảm bảo ANTT tại các dịp tết dương lịch và âm lịch – xuân Đinh Dậu, sự kiện APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Tam cho biết: Trong 20 năm qua, CATP Đà Nẵng ngày càng trưởng thành về số lượng và chất lượng, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Trong đó, chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho Thành uỷ, UBND TP tập trung chỉ đạo xây dựng, cũng cố thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng, biên phòng toàn dân; xây dựng hiệu quả phong trào BVANTQ ở cơ sở. Cùng với nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo ANTT, lực lượng CATP đã góp phần cùng thành phố xây dựng, thực hiện tốt chương trình “5 không, 3 có”, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Cùng thời gian, lực lượng CA các cấp đã làm tốt công tác xây dựng Đảng “trong sạch, vững mạnh”; nhiều đồng chí trong chiến đấu, đảm bảo ANTT thể hiện rõ tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên cường với nhiều cách đánh sáng tạo để lại sự ngưỡng mộ, cảm phục trong lòng người dân thành phố, thể hiện rõ hình ảnh của người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình”; nhiều đồng chí được Bộ CA điều động, bổ nhiệm chức vụ quan trọng của Bộ CA.

Ghi nhận những thành tích đó, trong 20 năm qua, CATP đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới cho 2 đơn vị; 1 huân chương Quân công hạng 3; 7 Huân trương chiến công hạng nhất, nhì, 3 cho 3 tập thể; 2 Huân chương lao động hạng nhất, nhì; Thủ tướng, Bộ CA tặng hàng trăm bằng khen cho các tập thể, cá nhân.   

Thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ ANTT, TTATXH còn nhiều thách thức, Đại tá Lê Văn Tam khẳng định, sẽ phát huy các thành quả đạt được để phấn đấu hơn nữa và nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Bộ CA, lãnh đạo TP và nhân dân đã tin tưởng giao phó, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn của cả nước, là Trung tâm KT-XH của khu vực miền Trung – Tây Nguyên; xây dựng lực lượng CATP ngày càng vững mạnh, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giao đoạn mới.  

Phần CA tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Viết Lợi cũng cho biết, dù thời gian tới còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ, nhất là thời điểm tình hình ANTT còn nhiều diễn biến phức tạp, các loại tội phạm hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, song tập thể CBCS CA tỉnh sẽ quyết làm hết sức mình để giữ bình yên cho địa bàn như đã cam kết với các đồng chí lãnh đạo CA Đà Nẵng và Quảng Nam trước đây khi bàn giao nhiệm vụ; nỗ lực xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CA thân thiện, trách nhiệm với nhân dân.

Thay mặt Ban Giám đốc CA 2 địa phương, Đại tá Lê Văn Tam và Đại tá Nguyễn Viết Lợi ân cần gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí cán bộ CA hưu từng là lãnh đạo CATP qua các thời kỳ nói riêng, lực lượng cán bộ CA nay đã nghỉ hưu nói chung nhân kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Lãnh đạo CA các địa phương mong rằng, với kinh nghiệm của người đi trước, các đồng chí sẽ tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng CATP Đà Nẵng và Quảng Nam, nhất là sự góp ý, đề xuất những sáng kiến hay để CA hai địa phương lãnh đạo, chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm vụ chuyên môn của mình trên mọi lĩnh vực.

Đại diện lãnh đạo CLB CA hưu mong rằng, thời gian tới, CATP Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin về tình hình ANTT với lực lượng CA hưu, xem mỗi đồng chí như là một kênh thông tin, qua đó có những góp ý về các giải pháp, hiến kế giúp lực lượng CATP phát triển, trưởng thành hơn, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, lãnh đạo Bộ CA và nhân dân.

Công Hạnh