Gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

Thứ bảy, 05/05/2018 14:45

Hướng đến kết quả tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2018, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gấp rút triển khai ôn tập cho học sinh. Mỗi trường đều có những "chiến lược" riêng để phù hợp với tiêu chí của kỳ thi.

Học sinh Quảng Nam đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia.

Theo cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT, so với năm 2017, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có cả chương trình lớp 11 (khoảng 20-30%), vì thế việc ôn tập sẽ rộng hơn. Mặt khác, sự phân hóa giữa các câu cao hơn, nhất là các câu dành cho thí sinh khá, giỏi để xét tuyển ĐH, CĐ khó hơn nhiều so với năm 2017. Ngoài ra, điểm thi môn tự luận năm nay sẽ làm tròn đến 2 chữ số thập phân, tức lấy đến 0,25 điểm.

Thầy Dương Hữu Thu - Hiệu trưởng Trường THPT Sào Nam chia sẻ: "Năm nay, thí sinh phải kỹ lưỡng trong từng câu trả lời vì điểm số sẽ được chấm vô cùng sát sao. Nếu như các năm trước, môn tự luận tổng điểm 4,96 có thể làm tròn lên 5.0 điểm thì năm nay nếu đạt 4,99 điểm vẫn rớt. Đó là một trong những bất lợi lớn mà nếu không được ôn tập kỹ lưỡng sẽ rất nhiều em vướng phải. Để chuẩn bị cho những thay đổi này, nhà trường đã lên kế hoạch thay đổi cách dạy và học ngay sau khi quy chế thi THPT quốc gia năm 2018 được Bộ GD-ĐT dự thảo từ cuối năm học 2016-2017. Mọi thay đổi, điều chỉnh, bổ sung đều được phổ biến, thông tin trên trang web của trường để phụ huynh, học sinh theo dõi và chuẩn bị".

Còn theo thầy Nguyễn Thanh Tú - Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Trà My thì những thay đổi của kỳ thi năm nay đối với học sinh miền núi rất khó khăn. Đặc biệt nhất vẫn là môn tiếng Anh, do các em bị hổng kiến thức ở những lớp dưới. Vì thế, ngoài việc ôn tập những môn khác thì nhà trường phải tăng tiết dạy môn tiếng Anh để củng cố kiến thức cho học sinh. Bên cạnh đó, phần thi đọc hiểu của môn Ngữ văn cũng gây nhiều khó khăn cho những học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số vì các em không thể cảm nhận hoàn toàn văn bản như những học sinh vùng đồng bằng.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, kỳ thi THPT quốc gia 2018, Quảng Nam có 17.631 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT). Trong đó, có 3.599 thí sinh ĐKDT với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp; 13.255 thí sinh ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ; 777 thí sinh chỉ thi tuyển sinh. Kỳ thi này có 4.748 thí sinh ĐKDT tổ hợp khoa học tự nhiên (các môn Lý, Hóa, Sinh); 8.505 thí sinh ĐKDT tổ hợp khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Ngoài ra, có 3.628 thí sinh ĐKDT cả 2 tổ hợp.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, trong năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã trích ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí cho các trường THPT ở các huyện miền núi ôn tập, phụ đạo miễn phí tại trường cho học sinh lớp 12 dự thi THPT quốc gia. Riêng học sinh người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn, gạo để ở lại trường ôn tập cho đến sát ngày dự thi. Năm nay, Sở GDĐT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ hoạt động này. Để hỗ trợ các trường miền núi, Sở GD-ĐT Quảng Nam vừa tổ chức đoàn công tác đến phụ đạo học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 tại 4 huyện miền núi gồm Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang. Bên cạnh đó, đoàn cũng mời chuyên viên, giáo viên nhiều kinh nghiệm ở các trường cùng bàn thảo phương pháp ôn thi cho các đối tượng học sinh khác nhau, trong đó chú ý học sinh ở miền núi, ở trường dân tộc nội trú, học sinh có học lực trung bình, yếu.

Ngoài công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 chủ trì, phối hợp với cán bộ, giảng viên từ các trường ĐH, CĐ được Bộ GD-ĐT cử đến xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi. Nhà trường phải phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho thí sinh trong thời gian thi. Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, đảm bảo các kỳ thi và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Đối với những thay đổi trong năm nay, cần thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông những điểm mới quy chế tuyển sinh, công khai về chỉ tiêu.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công an tỉnh có phương án bảo mật đề thi; phương án bảo vệ an ninh trật tự kỳ thi theo đúng quy chế thi, kiên quyết xử lý những đối tượng gây rối, làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

HÀ DUNG