Gấp rút giải quyết tình trạng thiếu nước cho dân

Thứ bảy, 10/06/2017 14:00

(Cadn.com.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp với các sở, ngành và Cty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) về xử lý tình hình cấp nước trên địa bàn thành phố chiều 9-6. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồ Kỳ Minh, Trần Văn Miên.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo ông Hồ Hương - Tổng Giám đốc Dawaco, hiện nay, công suất khai thác thực tế đạt 260.000m3/ngày, vượt 23,8% so với công suất (công suất thiết kế đạt 210.000m3/ngày). Tuy vậy, vẫn  xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ trên một số địa bàn. Trong 5 tháng năm 2017 lượng cấp nước tăng gần 10% so với năm 2016, đặc biệt những ngày trong tháng 6 nắng nóng nên lượng nước tiệu thụ tăng đột biến lên gần 14%, riêng quận Sơn Trà tăng 26,67% và Ngũ Hành Sơn tăng 41% so với năm 2016. Cũng theo ông Hương, nguyên nhân thiếu hụt nước là do nắng nóng kéo dài và khách du lịch tăng cao nên nhu cầu sử dụng nước tại các nhà hàng, khách sạn tăng mạnh. Bên cạnh đó, mạng lưới cung cấp nước tại một số khu vực còn nhiều bất cập do đầu tư hạ tầng cấp nước không theo kịp với tốc độ phát triển quá nhanh như hiện nay, đặc biệt là khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn; thói quen sử dụng nước trực tiếp của người dân, không xây dựng bể ngầm dự trữ nên vào giờ cao điểm lượng nước tăng từ 1,5 đến 1,7 lần dẫn đến quá tải cho hệ thống cấp nước.

Để kịp thời cung cấp nước sạch ổn định cho người dân thành phố trong giai đoạn trước mắt, ông Hương kiến nghị thành phố cho phép Dawaco tiến hành lắp đặt trạm cụm xử lý nước lưu động công suất 2.000m3/ngày tại nguồn nước Hồ Xanh cung cấp cho người dân khu vực P. Thọ Quang; lắp đặt một số tuyến ông D300 trên đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân thay cho tuyến ống D150 để đảm bảo khả năng chuyển tải nước cung cấp cho dân; Thay thế tuyến ống D300ST qua cầu Tuyên Sơn bằng ống inox D300 để tăng lưu lượng nước cho Q. Ngũ Hành Sơn; Lắp đặt một số trạm bơm tăng áp cục bộ cho một số khu dân cư đang xảy ra tình trạng nước yếu; Đặt một số bồn chứa nước từ 1 – 1,5m3 và dùng xe bồn cấp nước đến các điểm dân cư cuối nguồn thuộc khu vực Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn; Tiếp tục thi công đấu nối tuyến ống D500 dọc đường dắt nối với trục Tây Bắc; Xây dựng trạm xử lý nước Khe Lạnh; Xây dựng trạm bơm tăng áp và bể chứa tại Khu công nghiệp Hòa Khánh; xây dựng công trình bể chứa tại Sân bay Đà Nẵng. Đồng thời cũng đề nghị người dân sử dụng nước tiết kiệm, lắp đặt bồn chứa nước dự trữ...

Về lâu dài nhu cầu tiêu thụ nước trên địa bàn thành phố sẽ tăng mạnh (đến năm 2020 nhu cầu 460.000m3/ngày), ông Hương kiến nghị thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho Dawaco triển khai các dự án như: Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 60.000m3/ngày; Dự án nhà máy nước Hồ Hòa Trung công suất 10.000m3/ngày; cho phép Dawaco hợp tác với các doanh nghiệp tiềm năng để thực hiện dự án nhà máy nước Hòa Liên công suất 120.000m3/ngày, đồng thời bố trí 106 lô đất tái định cư cho người dân trong khu vực giải tỏa nhà máy nước Hòa Liên; Giao trạm cấp nước Phú Sơn cho Dawaco quản lý và vận hành.

Để kịp thời cấp nước ổn định và bền vững cho người dân và doanh nghiệp trước mắt và lâu dài, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đồng ý với các giải pháp của Dawaco đưa ra. Tuy nhiên, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đặt hàng cụ thể cho Dawaco lắp đặt tạm cụm xử lý nước Hồ Xanh để tăng công suất cấp nước lên 2.000m3 nhưng yêu cầu phải nhanh chóng triển khai trong vòng 1 tháng sau cuộc họp này; Sau 2 tháng phải hoàn thành việc xây dựng trạm xử lý nước Khe Lạnh; Đến ngày 1-8 khởi công thay thế tuyến ống D300 cầu Tuyên Sơn; 1 tháng sau hoàn thành việc đấu nối hệ thống cấp nước dọc đường sắt với trục 1 Tây Bắc.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ giao Sở Tài nguyên Môi trường và Sở NN&PTNT  làm việc với các nhà máy thủy điện đầu nguồn để yêu cầu vận hành đúng quy trình đảm bảo nguồn nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ. Chủ tịch đặc biệt lưu ý, Dawaco phải ưu tiên tăng cường các giải pháp kỹ thuật, đầu tư công nghệ để tăng năng suất cấp nước phục vụ nhu cầu trước mắt. Việc thay thế đường ống phải đảm bảo cấp nước liên tục cho người dân. Đồng thời, đề nghị các đơn vị chức năng liên quan xúc tiến nhanh các thủ tục hỗ trợ Dawaco, quyết tâm để thực hiện các giải pháp đề ra đạt hiệu quả. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng thống nhất cho Dawaco vay 250 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư Phát triển để đầu tư dự án Nhà máy nước Cầu Đỏ nhưng Dawaco phối hợp với Sở Xây dựng, Sở KH & ĐT xây dựng Đề án tăng công suất cung cấp nước thêm 60.000m3 phải nói rõ lộ trình bao giờ khởi công, bao giờ hoàn thành. Bên cạnh đó, nhanh chóng đẩy nhanh dự án xây dựng nhà máy nước Hòa Liên, xây dựng đề án sớm báo cáo để phê duyệt.

Riêng Trạm cấp nước Phú Sơn, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở NN & PTNT, Sở Tài chính định giá giao lại cho Dawaco quản lý vận hành và đầu tư nâng cao chất lượng nước. Tuy nhiên, Dawaco cam kết phải duy trì bảo quản tốt, nâng cao công suất nước, nâng cao chất lượng nước nhưng giá nước cấp cho khu vực người dân không tăng.

“Công việc cấp bách liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, đến an ninh nguồn nước, do đó các sở, ngành và Dawaco phải hoàn tất mọi thủ tục đến đầu tháng 11 khởi công mở rộng dự án Nhà máy nước Cầu Đỏ”, Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo.

Xuân Đương