Gây án do mâu thuẫn bột phát: Ẩn họa từ thói bạo lực trong giới trẻ

Thứ ba, 17/09/2019 08:38

Chuyện bé xé to

Tình trạng giải quyết mâu thuẫn bột phát bằng bạo lực trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn TP Đà Nẵng đang có chiều hướng gia tăng. Thực tế cho thấy, chỉ vì xích mích, mâu thuẫn, va chạm nhỏ trong cuộc sống, nhiều đối tượng sẵn sàng mang theo hung khí đến đánh, chém người khác gây thương tích.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều hung khí của các đối tượng thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau.

Điển hình, 21 giờ 15 ngày 12-4-2019, Lý V.A.B, Nguyễn V.T, Trần N.Đ.D và Trần V.H (đều sinh năm 2002, cùng trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn T.T.H (2002, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi giao hàng cho khách. Khi đi ngang quán Internet C. (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thì gặp nhóm của Lê T.T (2002, trú Q. Hải Châu) đang đứng trước quán. Nhìn qua, ngó lại và nghĩ  nhóm của Lý V.A.B soi mói mình nên Lê T.T cùng nhóm bạn xông tới “nói nặng, nói nhẹ” với nhóm của Lý V.A.B. Cự cãi một hồi rồi hai bên tự giải tán, nhưng Lý V.A.B vẫn còn ấm ức nên rủ nhóm bạn lên kế hoạch hôm sau quay lại trả thù.

Sau đó, cả nhóm chia nhau ra chợ tìm mua 7 con dao chọc tiết lợn và các ống tuýp sắt ở tiệm phế liệu về chế tạo hung khí. Ngoài ra, nhóm của Lý V.A.B còn chuẩn bị thêm 2 con dao phay và 1 cây mã tấu. Đến tối 13-4, cả nhóm của Lý V.A.B hẹn nhau mang theo “hàng nóng”, chở trên 7 chiếc xe máy đi tìm nhóm của Lê T.T “nói chuyện” phải trái. Khoảng 22 giờ 30, cả nhóm đến quán Internet C. thì phát hiện Lê T.T và một số người đang ngồi trong quán nên xông vào chém, gây náo loạn. Hậu quả Lê T.T bị đa chấn thương ở tay, được người dân đưa đi cấp cứu…

Cũng chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ trong quá trình dự liên hoan tại nhà người bạn mà hai nhóm thanh niên đã mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Cụ thể, chiều 17-2-2019, Nguyễn Văn Th. (1997), Trần Cao X. (1999) và Trần Quốc C. (1997, đều trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đến nhà anh Nguyễn Đình Q. (2000, trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) để dự tiệc chia tay anh Q. đi nghĩa vụ quân sự. Tại đây, Th. có lời qua, tiếng lại với một số thanh niên cùng dự tiệc. 20 giờ 30 cùng ngày, nhóm Th. trên đường về đến ngã tư thôn Phước Sơn thì gặp Trần Hồng L. (1996, trú Hòa Khương) nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Một số thanh niên đang dự tiệc tại nhà Q. hay chuyện liền chạy ra hỗ trợ, nhóm Th. yếu thế nên rút lui. Sau đó, Th., X. về nhà rủ thêm Phan Văn Kh. (1988), Trần Hữu Ng. (1996), Nguyễn H. (1992, đều trú xã Hòa Phong) quay lại tìm nhóm thanh niên thôn Phước Sơn phục thù. Trong quá trình xô xát, Chu Văn H. (1993, trú Phước Sơn) cầm 2 khúc cây xông nhưng khi bị rượt đánh thì H. bỏ chạy và bất ngờ trượt ngã xuống đường. Thấy vậy, X., Kh., Ng., H. cầm cây lao đến đánh liên tiếp vào đầu H., còn Th. dùng rựa chém vào chân khiến H. bất tỉnh tại chỗ và được người dân gần đó đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích tối thiểu 35%...

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ trong lúc lưu thông trên đường, hai nhóm thanh niên đã xông vào đánh.

Khi rượu “xúi”!

Cũng theo các điều tra viên, hầu hết các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra sau khi các đối tượng đã uống rượu, bia hoặc chỉ do những mâu thuẫn nhỏ, bột phát tức thời dẫn đến gây án… Đơn cử, 23 giờ ngày 23-8-2019, tàn cuộc nhậu, Phan T.H.N (1999), Nguyễn T.H.N (1999), Võ T. (1993), Nguyễn Lê T.T.M (1995, đều trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và một số thanh niên khác điều khiển xe máy lưu thông đến đoạn gần ngã ba Lê Văn Hiến – Bùi Tá Hán (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì gặp Nguyễn B.T (1998) đang điều khiển xe máy chở Huỳnh Đ.Q (1995, đều trú Q. Ngũ Hành Sơn). Nhìn qua, ngó lại và cảm thấy không thuận mắt nên nhóm của Phan T.H.N ép xe, đuổi đánh Nguyễn B.T và Huỳnh Đ.Q. Lúc này Phan M.V (1993) điều khiển ô-tô chở Lương H.P (1992) và Lê V.T (1990, đều trú Q. Ngũ Hành Sơn) vừa đến thấy Nguyễn B.T, Đặng N.Q là người quen cùng xóm bị đuổi đánh nên Phan M.V, Lương H.P, Lê V.T xuống xe, xông vào giải vây cho Nguyễn B.T và Huỳnh Đ.Q. Hai bên đánh nhau qua lại gây náo loạn đoạn đường…

Trước đó, sáng 18-8, Nguyễn Phan H.T (1998, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải chở hàng thuê cho khách. Khi đến khu vực gần số 120 -Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An), T. phát hiện phía trước có chiếc xe ô-tô điện do anh Trần Q.H điều khiển đang quay đầu xe nên phải thắng gấp 3-4 lần. Khi thấy chiếc xe điện lên vỉa hè để vào khách sạn đón khách, T. cho xe tấp vào lề rồi xuống xe nói chuyện với anh H. Trong lúc hai bên đấu khẩu, T. đã rút con dao bấm nhặt được trước đó đâm anh H. một nhát…

Qua các vụ việc trên cho thấy, nguyên nhân của các vụ cố ý gây thương tích chủ yếu là ý thức chấp hành, tôn trọng pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên đang bị xuống cấp. Nhiều vụ việc xảy ra do đối tượng thiếu hiểu biết pháp luật hoặc ích kỷ, hiếu thắng, say rượu bia, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Đây là nhóm đối tượng dễ bị kích động, thiếu khả năng kiềm chế  nên khi có mâu thuẫn dù nhỏ cũng dễ xảy ra bạo lực. Đây là lời cảnh báo sâu sắc đối với các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quan tâm, giáo dục con em mình…

TRÍ DŨNG