Gây án ở quê chồng

Thứ bảy, 20/11/2021 10:22

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa tại phiên xét xử.

Ngày 19-11, bị cáo Nguyễn Thị Hoa (1989, quê xã Vạn Điềm, Thường Tín, Hà Nội) đã bị TAND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xử phạt 7 năm tù về tội: "Cướp tài sản". Theo cáo trạng, tháng 4- 2021, Nguyễn Thị Hoa về quê chồng ở xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) sinh sống. Do cần tiền trả nợ, sáng ngày 3-8-2021, Hoa cầm theo một con dao đi đến Quỹ Tín dụng liên xã Phong- Bắc- Trung (thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc) với mục đích cướp tài sản. Khi thấy chị Thiều Thị Ba (nhân viên tín dụng) đang ở một mình, Nguyễn Thị Hoa đã dùng dao dí vào cổ, yêu cầu mở két sắt để chiếm đoạt tiền. Bị nạn nhân chống trả quyết liệt và nhốt lại phòng, Hoa đã bị Công an xã Kỳ Bắc bắt giữ ngay sau đó.

X.SƠN