Gây họa cho người đi đường

Thứ năm, 08/06/2023 10:01
Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn (Bình Định) ngày 5-6 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Đạt (1974), trú xã Mỹ Chánh Tây, H.Phù Mỹ 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cản trở giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, sáng 7-1-2023, khi điều khiển xe ô-tô đầu kéo (BKS 51C-890.72) đến đoạn đường Trường Chinh (P. Nhơn Hưng, TX An Nhơn), do xe bị hư nên Đạt đã đỗ vào làn đường bên phải theo chiều đi, rồi tháo ô-tô đầu kéo ra khỏi sơ-mi rơ-moóc đưa đi sửa chữa; còn sơ-mi rơ-moóc thì để nguyên trên đường, gây cản trở giao thông (Đạt dùng 1 cuộn cao su màu đen đặt sau đuôi sơ-mi rơ-moóc để cảnh báo). Hậu quả của việc làm bất cẩn đó đã khiến 1 nam thanh niên tử vong khi điều khiển mô-tô đâm vào sơ-mi rơ-moóc vào tối cùng ngày…

B.Đ