Ghi dấu Harry Kane

Thứ năm, 07/03/2019 12:49

HLV Mauricio Pochettino dặn chừng các cầu thủ Tottenham rằng mùa giải 2011-2012, AC Milan suýt bị Arsenal loại khỏi cuộc chơi vì sự chủ quan. Milan dẫn Arsenal 4-0 ở lượt đi và bị dập tơi tả ở lượt về tại Emirates nhưng may mắn chỉ thua 0-3. Lần này, Tottenham dẫn trước Dortmund 3 bàn trắng ở lượt đi song vẫn thận trọng chơi phòng ngự khi làm khách tại Signal Iduna.  HLV người Argentina thừa hiểu Dortmund phải tung quân tấn công ngay từ đầu khi đội trưởng Reus trở lại sau chấn thương để chơi cùng Gotze và Alcacer ở phía trên.

Pha bóng Harry Kane  kết liễu Dortmund.

Dự đoán của Pochettino chính xác. Dortmund tấn công từ hai biên dồn dập và Reus là người nắm vai trò chủ lực dứt điểm cho chủ nhà. Tottenham chọn bài phòng ngự phản công nhưng vẫn giữ sơ đồ 3 hậu vệ. Khác với những trận trước, hàng thủ và thủ môn đội trưởng Hugo Lloris phối hợp ăn ý, truy cản toàn bộ những tình huống dứt điểm từ mọi góc độ của Dortmund trong hiệp một.

Tottenham cảnh cáo chủ nhà bằng tình huống đua tốc độ của Song Heung-min trong hiệp một khá nguy hiểm. Tiếc là tiền đạo Hàn Quốc không dứt điểm thành công. Phút 49, một pha phá bẫy việt vị chính xác của Harry Kane đã kết liễu Dortmund. Kane một mình thoát xuống và không quá áp sát khung thành đã thực hiện động tác ra sân mở tỷ số trận đấu.

Tổng tỷ số 4-0 cho Tottenham khi trận đấu chỉ còn 40 phút nữa. Dortmund vẫn tiếp tục tấn công nhưng không còn mạnh mẽ như trước bởi thời gian còn quá ít để họ có thể phá vỡ thế trận đang chơi rất an toàn và tinh thần vững chãi của đội khách.

Đây là trận đấu "tôn vinh" Harry Kane. Bàn thắng ghi vào lưới Dortmund đã giúp Kane vượt qua Jamie Defoe để trở thành cầu thủ Tottenham ghi bàn nhiều nhất ở đấu trường châu lục (24 bàn). Kane cũng là cầu thủ Anh thứ hai có ít nhất 5 bàn/mùa trong nhiều mùa giải liên tiếp, sau huyền thoại Steven Gerrard của Liverpool ở mùa giải 2007-2008 và 2008-2009.

HƯNG NGUYÊN