“Ghi điểm” trong lòng dân

Thứ bảy, 03/04/2021 20:30

Là địa bàn miền núi hiểm trở, điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng sự nỗ lực và lòng tận tâm, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an huyện (CAH) Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) từng bước khắc phục những khó khăn, “chạy đua” với thời gian để hoàn thành việc cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động cho nhân dân.

CAH Tây Giang kịp thời đưa cháu Ngầm đi điều trị, đồng thời hỗ trợ viện phí cho cháu.

Về làng làm CCCD

Do điều kiện địa lý xa xôi hiểm trở, người dân đi bộ mất nhiều ngày mới về đến trụ sở UBND xã làm CCCD nên lãnh đạo CAH Tây Giang đã thành lập nhiều tổ công tác về tận làng, bản để phục vụ nhân dân. Hơn 1 tuần nay được các CBCS CAH Tây Giang về làng làm CCCD, già làng Alăng Reng (thôn Aur, xã A Vương) vui mừng bộc bạch: “Nghe tin các cán bộ Công an về làng làm CCCD người dân ở đây mừng lắm! Xưa nay, chúng tôi sống giữa rừng, mọi cái ăn, cái ở người dân tự quản lý với nhau theo tục lệ cộng đồng làng của người Cơ Tu, đường sá xa xôi, hiểm trở nên có việc thật cần thiết mới xuống đồng bằng. Hơn tuần qua, tôi đã vận động người dân tạm gác việc nương rẫy tập trung về làm CCCD, ai cũng phải làm không để các cán bộ Công an phải lặn lội đường xa vào làm lại”.

Đại úy Ông Văn Thức- cán bộ Đội QLHC về TTXH CAH Tây Giang tâm sự, công tác triển khai cấp CCCD cho người dân hiện gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân cư thưa. Nhất là đang vào vụ mùa người dân đi làm nương rẫy, đường xa thường ở lại cả tuần không về nhà rất khó gặp. Nhiều khu vực xa xôi, người dân ở một số thôn phải đi bộ nửa ngày mới đến được trung tâm xã để làm CCCD. Do đó, lãnh đạo CAH đã triển khai cấp CCCD ở 5 xã vùng thấp và 3 xã vùng cao. Có những trường hợp đau ốm không thể tự đi làm thẻ được, đơn vị đã cử người đến tận nhà để đưa đón và thu nhận hồ sơ. Như trường hợp thôn Aur (xã A Vương) nằm biệt lập giữa rừng sâu, việc đi lại của người dân khó khăn nên trước khi triển khai làm CCCD, CAH đã cử một tổ công tác vào tận thôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạm gác việc nương rẫy để đi làm thẻ. “CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc cả ngày lẫn đêm, cả thứ bảy và chủ nhật với phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”, băng rừng lội suối đến những bản, làng nằm biệt lập làm CCCD cho người dân”, Đại úy Thức nói.

Kịp thời cứu cháu bé bị hoại tử chân

Trong lúc đi vận động người dân đi làm CCCD tại thôn Agriih, xã biên giới A Xan vào tối 30-3, tổ công tác CAH Tây Giang phát hiện trường hợp cháu Tangol Ngầm (2 tuổi) bị thương nặng ở 2 bàn chân, vết thương đã bị nhiễm trùng nặng, nguy cơ dẫn đến hoại tử. Trước hoàn cảnh gia đình cháu Ngầm, tổ công tác đã nhanh chóng huy động đoàn viên thanh niên, CBCS CAH đóng góp kinh phí, sử dụng phương tiện ô-tô khẩn trương đưa cháu Ngầm đến Trung tâm y tế huyện để điều trị kịp thời. Cảm động trước tấm lòng của các CBCS CAH Tây Giang, chị Zơ râm Đoàn (mẹ cháu Ngầm) bộc bạch, cách đây 5 ngày, cháu vô ý đi vào khu đốt rác thải nhựa, do không mang dép nên dẫm trúng phải nhựa đang cháy dẫn đến bỏng nặng cả 2 bàn chân.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền, đường xa, chồng lại đang chăm bố ruột bị tai biến ở TP Đà Nẵng nên ở nhà không có ai đành tự điều trị. Nhờ mấy anh Công an nên con tôi được đi đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời, gia đình biết ơn các anh rất nhiều! Các bác sĩ Trung tâm y tế H. Tây Giang cho biết, nếu cháu Ngầm đưa xuống trễ khoảng 2 hôm nữa thì chân bị hoại tử nặng phải cắt bỏ, rất may mà các anh Công an đưa cháu xuống kịp thời. Dự kiến khoảng 2 tuần điều trị cháu Ngầm sẽ được xuất viện.

Trung tá Mai Thanh Tâm- Trưởng CAH Tây Giang cho biết, dù quá trình CCCD của lực lượng Công an trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các thôn giáp biên nước bạn Lào, tuy nhiên CBCS CAH đã và đang nỗ lực hết sức để thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu công tác Giám đốc Công an tỉnh đã giao. Tính đến ngày 31-3, CAH Tây Giang đã thu nhận, thực hiện hoàn thành hơn 10.000 hồ sơ CCCD, mỗi ngày đều đạt gần 700 hồ sơ và đã hoàn thành hơn 70% chỉ tiêu cấp CCCD trên địa bàn. Theo tiến độ hiện tại, dự kiến đến ngày 10-4-2021, CAH Tây Giang sẽ hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn thời gian theo yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh đặt ra.

L.VƯƠNG