Gia Lai bùng phát dịch bạch hầu, một bệnh nhi tử vong

Thứ hai, 06/07/2020 14:37

Đến chiều 5-7, Sở Y tế Gia Lai cho biết, trong số 26 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc gần với ca mắc bệnh bạch hầu đầu tiên của tỉnh Gia Lai gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm thì có tới 9 mẫu dương tính với bệnh bạch hầu. Trong số 10 ca nhiễm, 1 bệnh nhân đã tử vong.

Lực lượng y tế tiến hành phun khử trùng tại làng Bông Hiot (xã Hải Yang, H. Đăk Đoa).

Thêm bệnh nhi tử vong

Bệnh nhi tên Vung (4 tuổi, trú tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, H. Đăk Đoa, Gia Lai) đã tử vong lúc 2 giờ 30 phút ngày 5-7.

Trước đó, bệnh nhi Vung có biểu hiện sốt, ho, đau họng, người trong nhà đã tự mua thuốc về cho cháu uống nhưng bệnh không giảm mà có chiều hướng nặng hơn. Đến ngày 3-7, Vung được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và được chẩn đoán bị viêm họng, amidan, thanh quản giả mạc, viêm phổi. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu Vung bị giả mạc hầu họng trực khuẩn (Gram +) dạng hình chùy, được chẩn đoán mắc bệnh bạch hầu. Dù được các bác sĩ tiến hành các biện pháp cứu chữa nhưng tình trạng bệnh nhân nhi này diễn biến nặng, xấu, phải thở máy và tử vong vào sáng 5-7.

Hiện, bệnh nhân nhi đã được bàn giao cho người thân đưa về địa phương để tổ chức mai táng và mọi thủ tục đều được ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ để tránh lây lan. Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh bạch hầu này, UBND H. Đăk Đoa đã thành lập Ban chỉ đạo phòng - chống dịch bệnh tuyến huyện, xã cũng như lập chốt chặn nhằm hạn chế người dân ra vào tại khu vực làng Bông Hiot (xã Hải Yang, H. Đăk Đoa) nhằm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, ngành Y tế Gia Lai đã tiếp tục điều tra dịch tễ các hộ dân lân cận và lấy mẫu xét nghiệm đối với 24 trường hợp trên địa bàn H. Đăk Đoa.

Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai, ngày 28-6-2020, cháu Vung cùng mẹ có đến tỉnh Kon Tum - nơi đang có các trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Bên cạnh đó, vào ngày 5-3-2018, bệnh nhi Vung đã được tiêm vắc-xin phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván nên ngành y tế Gia Lai “chưa rõ bệnh nhân này có tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân nào bị bạch hầu hay không”. Trước thông tin này, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết đang chỉ đạo ngành chức năng xác minh nguyên nhân và sẽ có kết quả thông tin sau.

10 ca bệnh bạch hầu

Cũng trong ngày 5-7, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp tục nhận thêm 4 trường hợp có những triệu chứng như viêm họng, giả mạc, sốt từ làng Bông Hiot (xã Hải Yang, H. Đăk Đoa). Những bệnh nhân nhập viện này gồm có 2 mẹ con (độ tuổi 10 và 33) cùng 2 bệnh nhi khác có độ tuổi 10 và 11. Hiện, bệnh viện đang khẩn trương triển khai các biện pháp điều trị tích cực và đưa mẫu đi xét nghiệm bệnh bạch hầu tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. 

Trao đổi với PV chiều ngày 5-7, ông Mai Thanh Hải cho biết: Trong tổng số 26 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhi Vung, kết quả xét nghiệm xác định có 9 mẫu dương tính với bệnh bạch hầu. Như vậy, đến nay, Gia Lai ghi nhận 10 ca bệnh bạch hầu, trong đó có 1 ca tử vong. “Hiện, các đơn vị ngành Y tế phối hợp với đoàn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xuống xã Hải Yang tiến hành khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời, cho người dân trong làng – nơi có bệnh nhân nhi tử vong do nhiễm bạch hầu uống thuốc dự phòng và khám sàng lọc cho toàn bộ người dân trong xã. Cùng với đó, lập chốt chặn nhằm kiểm soát người ra vào có vùng dịch này”, ông Hải cho biết thêm.

Đồng thời, ngành Y tế Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh phòng bệnh như dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, vệ sinh cá nhân. Đồng thời, theo dõi diễn biến dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm có phương án điều trị, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát.

Còn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo Sở Y tế tỉnh này thì tính đến ngày 29-6, toàn tỉnh có 8 trường hợp mắc bệnh bạch hầu và 1 người lành mang trùng tại các địa bàn TP Kon Tum, H. Đăk Hà, H. Đăk Tô và H. Sa Thầy. Tại tỉnh Đăk Nông cũng đã ghi nhận 16 ca nhiễm bạch hầu, trong đó có 1 ca tử vong. Bệnh nhu Vung là ca đầu tiên ở Gia Lai nhiễm bệnh và tử vong.

M.T