Gia Lai nỗ lực tìm lại tên cho những liệt sĩ chưa xác định danh tính
Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, những ngày này, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng, từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng lực lượng chuyên môn đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ. Các tổ công tác được phân công cụ thể, gồm bảo đảm an ninh, khai quật, y tế, hậu cần..., phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm việc lấy mẫu hài cốt diễn ra đúng quy trình và tiến độ. Trung tá Phạm Hữu Lộc, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông cho biết, sau khi khai quật, hài cốt được Đội K52 tiến hành lấy mẫu, chuyển đến tổ y tế kiểm tra, bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã quản lý. Đơn vị bắt đầu triển khai chiến dịch từ ngày 25-6 và đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, tại khu vực khai quật, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 vẫn thực hiện từng thao tác một cách cẩn trọng, tỉ mỉ. Thiếu tá Trần Hoàng Nam, thành viên Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, quá trình khai quật gặp không ít khó khăn do điều kiện địa chất ở mỗi nghĩa trang khác nhau. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng, nền đất cát dễ sụt lún; ở một số nơi khác, mực nước ngầm cao ảnh hưởng đáng kể đến việc tìm kiếm, quy tập. Theo Thiếu tá Trần Hoàng Nam, nhiều trường hợp do thời gian đã quá lâu, hài cốt liệt sĩ bị phân hủy nhiều, thậm chí vị trí phần mộ có sự xê dịch do quá trình quy hoạch hoặc những biến động lịch sử. Trong những trường hợp này, lực lượng làm nhiệm vụ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ lưỡng để tránh bỏ sót.
Cùng với công tác khai quật, việc lấy mẫu ADN được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Mỗi mẫu hài cốt đều được ghi nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh, đánh mã số, niêm phong và lưu giữ cẩn thận phục vụ công tác giám định. Bác sĩ Dương Công Hoàng, kíp trưởng kíp lấy mẫu cho biết, sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, phần hài cốt còn lại được đưa trở lại phần mộ; các mẫu phục vụ giám định ADN được bảo quản đúng quy định trước khi chuyển đến đơn vị tiếp nhận để định danh. Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng có 445 phần mộ liệt sĩ, trong đó còn 118 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là một trong những điểm triển khai đầu tiên của Chiến dịch “500 ngày đêm” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo thống kê, đến ngày 30-6, toàn tỉnh Gia Lai đã lấy được 748 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN; tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định đạt khoảng 48%. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng tham gia chiến dịch đang tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, sớm xác định danh tính những liệt sĩ còn chưa biết tên, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Theo kế hoạch thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” kéo dài đến ngày 30-4-2027, Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ; đồng thời lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn.
Hà Vy
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và Thái Lan
Cho phép tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City
Xã Hà Nha công bố quyết định thành lập, công nhận Ban Công tác Mặt trận và các Chi hội đoàn thể thôn
Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản khai trương AEON MALL đầu tiên tại Đà Nẵng
Công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cụm 3 cây đa cổ thụ tại xã Trà Tập






