Gia Lai: Thủy điện xả lũ dân gánh hậu quả

Thứ sáu, 04/10/2013 08:46

(Cadn.com.vn) - Mưa lớn kéo dài, đặc biệt là trong 24 giờ qua tại tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to khiến mực nước trên các sông tăng nhanh. Bên cạnh đó, các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh xả lũ đột ngột đã khiến mực nước tăng lên nhanh bất ngờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm hộ dân sống ven sông Ba.

Tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tính đến 3 giờ chiều nay, mức nước trên sông Ba đoạn chảy qua cầu Bến Mộng đã trên mức báo động 3, cách báo động khẩn cấp 80cm và cách đỉnh lũ lụt lịch sử năm 2009 khoảng 3 mét. Nước sông Ba liên tục dâng nhanh làm nhiều ngôi nhà và hoa màu của các hộ dân sông ven sông thuộc buôn Ama Hinh và buôn Ma Kanik, phường Sông Bờ bị ngập nước.

Trước mực nước tăng cao bất ngờ, tại chân cầu Bến Mộng, Ban chỉ huy quân sự thị xã Ayun Pa đã điều động 20 chiến sĩ cùng 2 chiếc ca nô túc trực để kịp thời ứng cứu, vận động và giúp các hộ dân trong khu vực thu dọn đồ đạc, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn.

Đồng thời, Ban PCLB thị xã Ayun Pa với lực lượng hơn 140 người đang tiến hành di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm ven sông và đến 16h chiều nay đã di dời được gần 20 hộ dân đến nơi an toàn. Thế nhưng tình hình các hồ thủy điện, thủy lợi trong khu vực tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ khiến mực nước trên các sông suối qua thị xã Ayun Pa tiếp tục tăng nhanh, đe dọa đến gần trăm hộ dân sinh sống ven sông.

Ông Hồ Văn Diện – Phó chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa đang trực tiếp tham gia công tác di dời dân sống ven sông ra vùng an toàn cho biết: Do thủy điện An Khê – Ka Nat xả lũ mà không thông báo nên dưới này nước sông Ba dâng lên nhanh, chúng tôi chỉ kịp điện thoại hỏi lượng xả thôi. Nước lũ dâng lên thì hầu hết lực lượng của các xã phường, Ban phòng chống lụt bão của thị xã xuống các xã, phường chỉ đạo, tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân từ vùng trũng lên, tránh nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lực lượng cứu hộ của Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa đang tiến hành di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại huyện Krông Pa, vùng hạ lưu của Sông Ba mực nước tiếp tục tăng nhanh. Ông Đinh Xuân Duyên - Trưởng phòng nông nghiệp huyện Krông Pa cho biết, việc xả lũ phía thượng nguồn mà trực tiếp là thủy điện An Khê – Ka Nat cũng không tiến hành thông báo khiến địa phương bị động. Việc xả lũ này khiến nước sông Ba bất ngờ dâng cao trong sáng nay. Khi phát hiện nước lũ dâng cao bất thường, Ban chỉ huy PCLB H. Krông Pa đã chỉ đạo toàn bộ các thuyền, đò phục vụ chở người qua sông Ba phải ngưng hoạt động.

Hiện công tác di dời người dân sống ven sông Ba, nhất là tại các điểm xung yếu ở hai xã Chư Rcăm và Ia Rsai đang được tiến hành. Ông Duyên bức xúc nói: Thủy điện An Khê – Ka Nat xả lũ từ đêm hôm qua mà đâu có báo dưới đây, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ bởi lũ lớn. Ban phòng chống lụt bão huyện đã tính toán những nơi xung yếu báo cho các xã chủ động thông báo cho bà con sản xuất hai bên sông.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Tây Nguyên, trong 24h tới, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới trên biển Đông, các tỉnh Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to. Trong đó, nguy hiểm nhất là khu vực phía Đông và Đông Nam của tỉnh Gia Lai gồm các huyện thuộc vùng hạ nguồn của sông Ba như Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa, mực nước sẽ tiếp tục dâng cao trên báo động 3. Cùng với việc các hồ thủy điện, thủy lợi tiếp tục tiến hành xả lũ, sẽ có rất nhiều hộ dân sống ven sông trong tình trạng nguy hiểm.

Minh Tân