Gia Lai yêu cầu kiểm tra việc lạm thu trong các cơ sở trường học

Thứ bảy, 30/10/2021 16:06

Ngay sau khi  báo chí phản ánh một số trường học tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) có nhiều khoản thu ngoài quy định, ngay trong chiều 28-10, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu kiểm tra thông tin.

Trường THCS Trưng Vương ở Gia Lai bị phụ huynh phản ứng vì thu tiền mua cây cảnh 100.000 đồng/học sinh. 

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã An Khê kiểm tra thông tin, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm quy định của UBND tỉnh về việc lạm thu trong các cơ sở trường học đã được quy định tại văn bản số 1357/UBND-KGVX ngày 20-9-2021. Báo cáo UBND tỉnh và phản hồi cho các báo có bài viết phản hồi nội dung nêu trên trước 17 giờ ngày 30-10.

Theo một lãnh đạo tỉnh Gia Lai, để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, tỉnh đã ban hành văn bản số 1357/UBND- KGVX về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021- 2022 của ngành GD-ĐT: tập trung nguồn lực, tranh thủ các nguồn tài trợ đầu tư thiết bị hỗ trợ cho học sinh khó khăn không có điều kiện học trực tuyến nhằm đảm bảo việc ngừng đến trường nhưng không ngừng học; triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến chế độ, hỗ trợ cho ngành giáo dục; tiếp tục tham mưu, đề xuất việc hỗ trợ bếp ăn cho trường có dưới 30 học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo kiện toàn hệ thống trường lớp, đảm bảo công tác giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “lạm thu” trong các cơ sở giáo dục…

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống của nhiều người dân khó khăn. Vì thế, tỉnh đã chủ trương không thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định. Đối với các vùng khó khăn, do phải học online nên tỉnh đã đi vận động từng máy tính, cả máy tính cũ về sửa để cấp cho học sinh học. Quan điểm của tỉnh sẽ xử lý nghiêm đối với các trường có dấu hiệu lạm thu, thu sai, vị lãnh đạo tỉnh cho biết.

Trước đó, thông tin báo chí phản ánh, nhiều phụ huynh tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã có phản ánh về nhiều khoản thu ngoài quy định tại một số điểm trường trên địa bàn. Ngoài ra, việc các khoản thu được thực hiện khi chưa có sự đồng thuận chung cũng khiến nhiều phụ huynh bất bình.

Trường Tiểu học Ngô Mây (thị xã An Khê) có hai cơ sở với 1.600 học sinh. Bước vào năm học mới, theo phản ánh của phụ huynh, Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện thu một số khoản ngoài Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT như tiền cơ sở vật chất 50 ngàn đồng; tiền quỹ Đội+ quỹ lớp 20 ngàn đồng; tiền photocopy đề 10 ngàn đồng và tiền vệ sinh 90 ngàn đồng/học sinh/năm học. Những khoản này đã được tiến hành thu, có nhiều phụ huynh đồng ý đóng nhưng nhiều phụ huynh lại không đồng ý.

Tương tự, tại Trường THCS Trưng Vương (phường An Tân, thị xã An Khê) cũng có nhiều khoản thu khiến phụ huynh “không thể không đóng” dù nằm ngoài quy định. Các khoản thu mà phụ huynh phản ánh như tiền cây cảnh 100 ngàn đồng, học sinh lao động 50 ngàn đồng, tiền photocopy 60 ngàn đồng… “Vào năm học trước, trường vận động chúng tôi đóng 100 ngàn đồng để mua tivi, còn năm nay thay vì vận động mua ti vi thì nhà trường lại vận động đóng 100 ngàn đồng để mua cây cảnh. Rồi nhiều khoản tiền khác như vệ sinh, nước, vở… Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu như các em đều học online nhưng nhà trường vẫn thu tiền photocopy 60 ngàn đồng”- một phụ huynh tên H. bức xúc.

Ngoài việc thu các khoản thu ngoài quy định, nhiều phụ huynh tại đây cũng bất bình với việc các trường không công khai, minh bạch việc chi tiêu các khoản thu trên. Bên cạnh đó, khi thực hiện các khoản thu không thông qua phụ huynh học sinh, dẫn đến việc nhiều người dân không đồng ý đóng các khoản này. Để làm sáng tỏ sự việc, phóng viên đã trực tiếp làm việc với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây. Theo bà Huỳnh Thị Hương - Hiệu trưởng cho biết: Với các khoản thu thì hiện mới chỉ là dự thảo để vận động phụ huynh, chưa trình gửi vì chờ Phòng Giáo dục thị xã An Khê ra văn bản.

Đối với các khoản thu ngoài quy định, bà Hương giải thích: Đối với khoản thu về cơ sở vật chất 50 ngàn đồng/học sinh/năm học, dù điểm trường thuộc trường công lập nhưng cơ sở vật chất không đáp ứng được việc dạy và học nên trường vận động thêm. Đối với tiền vệ sinh 90 ngàn đồng/học sinh/năm thì đây là tiền phụ huynh tự đề xuất, nhà trường không tự thu. Hiện nhà trường hợp đồng với 2 người thực hiện dọn vệ sinh trong trường có trả lương thực tế (1 người 6,9 triệu đồng/tháng ở cơ sở 1 và 1 người 7,3 triệu đồng/tháng đối với cơ sở 2). Toàn bộ các khoản thu, chi đều được công khai, minh bạch. Phóng viên cũng đã liên lạc nhưng không nhận được sự trả lời của lãnh đạo Trường THCS Trưng Vương, lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã An Khê.

T.X