Giả mạo giấy tờ xin cấp sổ đỏ, nữ đối tượng lừa tiền của người quen rồi bỏ trốn

Thứ năm, 24/07/2025 07:30

Liên tục đưa ra những thông tin gian dối và giả mạo giấy tờ, Bùi Thị Thanh Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 340 triệu đồng của người quen xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng). Ngày 23-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Khê bắt giữ đối tượng Bùi Thị Thanh Thúy (1989, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng).

Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt đối với Bùi Thị Thanh Thúy.
Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt đối với Bùi Thị Thanh Thúy.

Trước đó, ngày 4-6-2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thúy, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, do có mối quan hệ quen biết từ trước, từ cuối tháng 3-2022 đến tháng 1-2025, Bùi Thị Thanh Thúy đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối với vợ chồng ông Nguyễn Đăng T. và bà Võ Thị L. (trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ); nay là xã Thượng Đức) rằng Thúy có khả năng làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cả tin, vợ chồng ông T. nhiều lần chuyển tiền cho Thúy với tổng số tiền gần 347 triệu đồng để “lo việc”.

Để bị hại thêm tin, Thúy còn sử dụng các thủ đoạn tinh vi như gửi hình ảnh “Phiếu tiếp nhận và trả kết quả” giả mạo, được cho là do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam cấp, để củng cố lòng tin từ phía nạn nhân. Đặc biệt, ngày 22-1-2025, Thúy tiếp tục gửi qua ứng dụng Zalo cho bà Võ Thị L. hình ảnh “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” mang tên hai vợ chồng ông T., bà L. được làm giả rất tinh vi.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc nhận giấy chứng nhận bản gốc, Thúy liên tục tìm cách trì hoãn, né tránh và viện đủ lý do để không giao. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, vợ chồng ông T. và bà L. đã chủ động liên hệ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đại Lộc và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam để xác minh thì nhận được phản hồi rằng không hề có bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên họ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của Bùi Thị Thanh Thúy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bỏ trốn ngay sau khi bị khởi tố cho thấy sự manh động và ý thức đối phó với pháp luật. Việc bắt giữ thành công Bùi Thị Thanh Thúy sau thời gian lẩn trốn đã thể hiện quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong việc điều tra, xử lý các hành vi lừa đảo tinh vi, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

MAI VINH

Lợi dụng lòng tin, lừa tiền tỷ

Do có mối quan hệ làm ăn từ trước nên Trần Anh Khả (1982, trú phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) nhiều lần vay mượn tiền của bà V.T.H.V (1975, trú phường Ayun Pa). Ban đầu, Khả đều trả tiền vay cả gốc và lãi đúng hạn nên bà V. rất tin tưởng.

Xử phạt hộ kinh doanh bán hàng giả mạo nhãn hiệu

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 504/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính hơn 102 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh Mega Premium Shopping Mall ở trên đường Trần Phú (phường Hải Châu) vì hành vi bày bán 232 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hà Nội: Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ xe máy điện giả quy mô lớn

Một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng quy mô lớn, được tổ chức tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá.